TIẾT LỘ: Oscar sắp đến Trung Quốc với giá không thể tin nổi

14/12/2016 06:07 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Trung Quốc tiếp tục khiến làng bóng đá thế giới bất ngờ bởi độ chịu chơi của mình. Theo tiết lộ từ Daily Mail, tiền vệ Oscar của Chelsea chuẩn bị gia nhập Thượng Hải SIPG với mức giá không thể tin nổi, 52 triệu bảng.

Oscar gia nhập Chelsea hồi tháng 7/2012 với mức giá 19,35 triệu bảng, và đã thi đấu 202 trận (ghi 38 bàn) cho The Blues. Anh đã cùng Chelsea vô địch Premier League, Europa League và cúp Liên đoàn, và hai lần ghi bàn thắng đẹp nhất mùa giải của CLB.

Tuy nhiên, dưới thời của Antonio Conte, Oscar lại không được trọng dụng. Từ giữa tháng Chín đến giờ, Oscar chưa hề đá chính một lần nào. Anh chỉ 4 lần được vào sân ở cuối trận và không để lại dấu ấn nào. Chính vì vậy, việc Oscar được bật đèn xanh ra đi là điều không hề ngạc nhiên, có điều không ai nghĩ Chelsea có thể bán anh với mức giá khủng như thế.


Oscar sẽ tái ngộ Villas-Boas ở Thượng Hải SIGP

Tại Thượng Hải, Oscar sẽ được tái ngộ ông thầy cũ Andre Villas-Boas và người đồng hương Hulk. Hiện tại, Hulk đang nhận mức lương khủng 320 nghìn bảng/tuần, và anh cũng đang là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử giải nhà nghề Trung Quốc với mức giá 47 triệu bảng. Nhưng sắp tới, kỷ lục ấy sẽ bị Oscar phá vỡ. Mức lương mà Oscar nhận được có lẽ cũng không hề kém cạnh Hulk.

Oscar sẽ là cầu thủ lớn thứ ba của Chelsea thi đấu tại Trung Quốc mùa giải này sau Demba Ba (Thân Hoa Thượng Hải) và Ramires (Giang Tô Tô Ninh). Trước đó, Didier Drogba và Nicolas Anelka cũng từng có thời gian thi đấu tại đây.


Oscar sẽ vượt qua kỷ lục cũ của Hulk để trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Trung Quốc

Bản hợp đồng của Oscar tiếp tục minh chứng cho tiềm lực kinh tế mạnh mẽ của bóng đá Trung Quốc. Hiện tại 5 trong số 14 cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới hiện nay là đến từ giải nhà nghề nước này (CSL).

Graziano Pelle, Ezequiel Lavezzi và Jackson Martinez đều đang thi đấu tại CSL, còn HLV Villas-Boas cũng bỏ túi 11 triệu bảng một năm sau khi thay thế cựu HLV tuyển Anh Sven Goran-Eriksson tại Thượng Hải SIGP.

Mùa trước, Thượng Hải SIGP xếp thứ ba, bởi vậy, họ sẽ bắt đầu AFC Champions League 2016 từ vòng loại thi đấu vào tháng Hai tới. Trong lịch sử, họ chưa từng vô địch Super League, nhưng từng về nhì dưới thời Eriksson hồi năm ngoái.

5 bản hợp đồng lớn nhất trong lịch sử CSL (đơn vị triệu bảng)

1.Oscar (Chelsea đến Thượng Hải SIGP) 52

2.Hulk (Zenit đến Thượng Hải SIGP) 47

3.Alex Texeira (Shakhtar Donetsk đến Giang Tô Tô Ninh) 40

4.Jackson Martinez (Atletico đến Quảng Châu Evergrande) 32

5.Ramires (Chelsea đến Giang Tô Tô Ninh) 25


T.C
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm