TIẾT LỘ: Arsene Wenger không mua Martial vì... Joel Campbell

22/09/2015 14:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsene Wenger tiết lộ ông từng chú ý tới "tài năng hiếm có" Anthony Martial trước khi Man United đưa anh về với giá 36 triệu bảng.

Cầu thủ 19 tuổi mới chỉ có 1 lần ra sân cho đội tuyển Pháp gia nhập sân Old Trafford từ AS Monaco đúng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

Vị chiến lược gia người Pháp khẳng định mình không hề bất ngờ với tài năng của cầu thủ đồng hương, cầu thủ đã có 3 bàn sau 2 trận đầu tiên ở Premier League.


Martial đang có khởi đầu như mơ ở đấu trường Premier League

Ông Wenger đã theo sát Martial vào thời điểm tiền đạo tuổi teen này còn thi đấu ở CLB Les Ulis. HLV của Arsenal quyết định không ký hợp đồng với Martial vì lúc đó "Pháo thủ" đã có Chamberlain, Sanchez và Joel Campbell.

"Chúng tôi đã biết tới cậu ấy từ khi Martial là một đứa trẻ", ông chia sẻ trên beIN Sport. "Cậu ấy là dạng cầu thủ có xu hướng đá cánh. Tôi đồng ý rằng cậu ấy là một tài năng hiếm có nhưng Martial lại chơi ở vị trí mà chúng tôi đang sở hữu những Alex Oxlade-Chamberlain, Alexis Sanchez và Joel Campbell".

Hiện tại chỉ có Chamberlain và Sanchez là tạo dựng được chỗ đứng ở sân Emirates trong khi Campbell thì đang tỏ ra chật vật như thường lệ. Ngược lại, ở Man United, Martial đã khởi đầu mùa giải cực tốt. Anh đã có 3 bàn trong 2 trận ở Premier League.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm