Thống kê đáng kinh ngạc về chi tiêu của Liverpool dưới thời Klopp

21/07/2018 14:50 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool của HLV Juergen Klopp đã vung tiền vào thị trường chuyển nhượng theo cách chưa từng có trong vòng 12 tháng qua. Đặc biệt là trong mùa Hè này.

Liverpool và bản thân HLV Juergen Klopp dường như đã không còn là chính họ. Khi chiến lược gia người Đức tới và thay thế vị trí của Brendan Rodgers vào năm 2015, ông được biết đến là một HLV chi tiêu ít nhưng vẫn giành được thành công.

Borussia Dortmund của Klopp được người ta yêu thích bởi đây là một đội bóng được lắp ráp từ nhiều bản hợp đồng rẻ nhưng hiệu quả. Lần lượt những cái tên như Mats Hummels (4 triệu euro), Ilkay Gundogan (4 triệu euro) và Robert Lewandowski (4,5 triệu euro) đã đưa CLB đến với chức vô địch Bundesliga.

Chú thích ảnh
Klopp vốn được biết đến là một HLV không "mạnh tay" trên thị trường chuyển nhượng

Trên thực tế, sau 7 năm làm việc ở Dortmund, HLV Klopp đã chi tổng cộng 166,5 triệu bảng (theo Transfermarkt.co.uk), và số tiền đó được chi cho 29 tân binh.

Nhưng chỉ trong mùa Hè này, bản hợp đồng 66,5 triệu bảng mang tên Alisson đã khiến tổng số tiền Liverpool vung ra trong kỳ chuyển nhượng này đã lên đến hơn 170 triệu bảng. Điều đó có nghĩa Klopp đã tiêu tiền trong một mùa Hè ở sân Anfield nhiều hơn cả toàn bộ sự nghiệp ở Dortmund.

Ngoài Alisson, The Kop đã chi 52,75 triệu bảng để ký hợp đồng với Naby Keita. Cầu thủ người Guinea đã đồng ý gia nhập CLB từ mùa Hè năm ngoái.

Bên cạnh đó, Liverpool còn mang về thêm hai tân binh là Fabinho (39,3 triệu bảng) và Xherdan Shaqiri (13,5 triệu bảng). Tổng giá trị của 4 cầu thủ này đã lên đến con số 170,5 triệu bảng. Như vậy là Klopp đã tiêu hơn 4 triệu bảng so với 7 năm ở Dortmund.

Chú thích ảnh
Alisson là thủ môn đắt giá nhất thế giới
HLV Juergen Klopp nói gì khi biến Alisson thành thủ môn đắt giá nhất thế giới?

HLV Juergen Klopp nói gì khi biến Alisson thành thủ môn đắt giá nhất thế giới?

Alisson Becker chính thức trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới sau khi gia nhập Liverpool với mức phí chuyển nhượng 72,5 triệu euro.

Số liệu thống kê trên cho thấy Liverpool và Klopp đã thay đổi để làm sao bắt kịp với bóng đá hiện đại. Mặc dù, The Kop đã thu về cũng khá nhiều tiền từ việc bán cầu thủ thời gian gần đây – như việc bán Coutinho – nhưng có thể thấy chính sách chuyển nhượng của họ đã thay đổi đáng kể ra sao.

Việc Klopp và Liverpool chịu chi trên thị trường chuyển nhượng cũng cho thấy tham vọng của họ. Sau thất bại tại Champions League trước Real Madrid ở mùa bóng trước, đội chủ sân Anfield rất muốn giành được những danh hiệu mùa này.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm