Thomas Tuchel mang lại bản sắc phòng ngự truyền thống cho Chelsea

24/03/2021 18:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea dưới thời HLV Thomas Tuchel đã hoàn toàn lột xác và trở thành một đội bóng đủ sức thách thức các danh hiệu.

Trực tiếp bóng đá: Than Quảng Ninh vs Thanh Hóa (18h00 hôm nay)

Trực tiếp bóng đá: Than Quảng Ninh vs Thanh Hóa (18h00 hôm nay)

Trực tiếp bóng đá: Than Quảng Ninh vs Thanh Hóa. TTTV, BĐTV, VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam. Trực tiếp Quảng Ninh vs Thanh Hóa. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Abramovich luôn là người khao khát danh hiệu. Ông cũng thích cái đẹp trong bóng đá, nhưng danh hiệu mới là cái đích đến cuối cùng.

Tham vọng danh hiệu

Mùa Hè 2020 sau khi thoát khỏi lệnh cấm chuyển nhượng, Chelsea đã đổ vào thị trường hơn 200 triệu bảng để đưa về Stamford Bridge những cái tên tài năng hứa hẹn nhất của bóng đá thế giới như Havertz, Werner, Ziyech và Chilwell. Chelsea hiểu nếu không đầu tư, họ sẽ rất khó để cạnh tranh danh hiệu ở thời đại này. Việc sa thải Lampard và bổ nhiệm Tuchel cuối tháng 1/2021 thực chất cũng chỉ nhắm tới mục tiêu giành danh hiệu.

Lampard quay trở về Stamford Bridge trong thời điểm CLB khó khăn. Ông đã được trao cơ hội và thời gian để tiến hành cuộc cách mạng của mình. Tuy nhiên, cuộc cải cách của HLV người Anh chỉ mới thành công một nửa. Ông giúp các tài năng trẻ của Chelsea có cơ hội được thi đấu, được thể hiện mình. Thế nhưng, Lampard lại không thể đưa Chelsea hay những “đứa trẻ” của mình tiến xa được.

Với Tuchel thì khác. Ông vẫn đang giành được thành công với những “nguyên liệu” có từ thời Lampard, Sarri và cả Conte. Đội hình Chelsea hiện tại không phải của Tuchel, nhưng ông vẫn đang làm tốt. Đó là sự khác biệt của đẳng cấp. Abramovich muốn điều đó và Chelsea cần đẳng cấp đó của Tuchel.

Cuối tuần trước, Chelsea dễ dàng vượt qua Sheffield United trên sân nhà với tỷ số 2-0. Chiến thắng giúp đội bóng của HLV Thomas Tuchel giành quyền vào chơi trận Bán kết FA Cup với Man City. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 17/4 sắp tới, nhưng đó là câu chuyện của 3 tuần nữa. Còn Chelsea lúc này, họ có quyền tận hưởng bầu không khí thoải mái với những ánh nắng tỏa ra từ chuỗi 14 trận bất bại dưới thời HLV Tuchel.

Chú thích ảnh
Thomas Tuchel mang lại bản sắc phòng ngự truyền thống của Chelsea

Bản sắc của Tuchel

Chelsea bắt đầu triều đại mới với HLV người Đức vào ngày 28/1, chỉ một ngày sau thông tin bổ nhiệm chính thức. Mặc dù chỉ có 1 buổi tập với tân HLV Tuchel nhưng lối chơi của Chelsea gần như ngay lập tức được định hình. Kể từ đó tới nay, bản sắc của HLV Tuchel ngày càng đậm nét.

Sự chuyển biến rõ rệt nhất chính là khả năng phòng ngự của Chelsea. Trong 14 trận, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ để thủng lưới duy nhất 2 lần. Trong đó, có một pha phản lưới nhà của Rudiger. Theo thống kê của trang Distance Covered, Chelsea là đội ít phải đối mặt với các pha dứt điểm nhất tại Premier League kể từ khi HLV Tuchel tới. Trung bình mỗi trận, các đối thủ của Chelsea dứt điểm không quá 7 lần. Trong khi đó, con số này dưới thời HLV Lampard là 10.

Bên cạnh đó, số bàn thua có thể phải nhận mỗi trận của Chelsea chỉ là 0,4 bàn/trận. Nghĩa là phải mất 3 trận tại Premier League, Chelsea mới có thể bị thủng lưới 1 lần. Những con số này thậm chí còn tốt hơn Man City của Pep Guardiola, đội bóng đang sở hữu hàng thủ tốt nhất Premier League với chỉ 21 bàn thua. Nếu HLV Tuchel dẫn dắt Chelsea từ đầu, có lẽ danh hiệu của Man City sẽ thuộc về Chelsea.

Dẫu vậy, Chelsea dưới thời Tuchel vẫn chưa cải thiện được khả năng tấn công hay ghi bàn. Cho tới nay, chưa có trận đấu nào Chelsea ghi được quá 2 bàn. Họ cũng chỉ có 4/14 trận ghi được 2 bàn.

Theo thống kê của trang Between The Posts, số bàn thắng được kỳ vọng mỗi trận (Expected Goal - xG) của Chelsea dưới thời Tuchel chỉ là 1,43 bàn/trận. Chất lượng mỗi pha dứt điểm cũng chỉ được đánh giá 0,104. Những con số này dưới thời HLV Lampard tại Premier League mùa này là 1,56 bàn và 0,121.

Con số về tấn công có thể khiến CĐV Chelsea cảm thấy không hài lòng với Tuchel. Thế nhưng, bản sắc của Chelsea là phòng ngự. Điều này họ đã xây dựng từ thời HLV Mourinho. Qua các thời HLV, những người mang lại sự chắc chắn ở hàng phòng ngự luôn giành được thành công tại Stamford Bridge. Vì thế, bản sắc hiện tại của Tuchel thực tế cũng là bản sắc truyền thống vốn có của Chelsea.

Lampard tạo ra bản sắc cho Chelsea từ chính những cầu thủ trẻ của Chelsea, nhưng ông chưa mang lại phong cách cốt lõi, truyền thống của CLB. Tuchel mới là người đang làm tốt công việc này, vừa sử dụng “chất liệu” Chelsea, vừa thể hiện phong cách truyền thống của Chelsea.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm