Thomas Lemar là ai mà khiến Arsenal sắp mất tới 80 triệu bảng?

05/07/2017 20:30 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal đã bị AS Monaco hét giá 80 triệu bảng về trường hợp của Thomas Lemar. Liệu đội bóng của HLV Arsene Wenger có nên chi số tiền lớn như vậy cho một cầu thủ mới 21 tuổi. 

Theo Mirror, Monaco đã hét giá 80 triệu bảng cho Thomas Lemar, mục tiêu mà Arsenal theo đuổi. 80 triệu bảng là mức giá rất lớn, đủ để biến Lemar là cầu thủ đắt giá nhất của CLB và con số này khiến nhiều người hoài nghi rằng Arsenal có cần bỏ ra từng đó tiền cho một cầu thủ 21 tuổi không.

Về mặt danh tiếng, Lemar đã không được nhắc tới trên báo chí nhiều như Kylian Mbappe, Bernardo Silva và Benjamin Mendy, khi Monaco vô địch Ligue 1. Nhưng cầu thủ 21 tuổi này đã gây ấn tượng bằng khả năng kiến thiết và sự đa năng của mình.

Arsenal
Thomas Lemar đang nằm trong tầm ngắm của Arsenal

Hè 2015, Lemar gia nhập CLB Monaco với giá 5 triệu euro từ Caen. Ngay ở mùa giải đầu tiên khoác áo Monaco, Lemar đã giành suất đá chính. Ở mùa giải vừa qua, Lemar đã ghi 12 bàn và thực hiện 13 pha kiến tạo trong 48 lần ra sân.

Anh chủ yếu đá cánh trái trong sơ đồ 4-2-2-2 của HLV Leonardo Jardim. Tuy nhiên anh được phép bó vào trong và thường xuyên phối hợp với Radamel Falcao, Valere Germain, và Kylian Mbappe. Nhờ khả năng kiến thiết và sự đa năng mà Lemar còn có thể đá ở vị trí cầu thủ số 10, tiền vệ cánh trái kèo (inverted winger) hay tiền đạo tầm xa (inside forward).

Lemar không sở hữu tốc độ đáng sợ nhưng anh có khả năng tạo ra khoảng trống cho chính mình với đôi chân khéo léo và kỹ năng đưa ra quyết định chuyền bóng vừa nhanh vừa chính xác.

Bên cạnh đó, Lemar có khả năng chuyền bóng tốt ở cả cự li ngắn và dài. Đáng chú ý là Lemar thi đấu rất thông minh và vì thế, anh có vẻ già dặn hơn các cầu thủ cùng tuổi.

Thomas Lemar là bằng chứng cho thấy Wenger đã bị qua mặt, không còn giỏi phát hiện

Thomas Lemar là bằng chứng cho thấy Wenger đã bị qua mặt, không còn giỏi phát hiện

Arsene Wenger vẫn luôn hướng về quê nhà với ánh mắt thèm muốn những tài năng trẻ bản địa. Trong khi thương vụ Kylian Mbappe bị cho là phi thực tế, bất chấp đề nghị 100 triệu bảng, thì Thomas Lemar có vẻ như là một mục tiêu khả thi.

Nhưng nhược điểm của Lemar chính là thể hình của anh. Cầu thủ người Pháp chỉ nặng 53 kg và cao 1m70. Do vậy, không chiến chính là điểm yếu của Lemar. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Lemar chỉ là 82,9%. Đó không phải là con số quá ấn tượng và Lemar cần phải nâng cao hơn nữa khả năng chuyền bóng của mình. Ở tuổi 21, Lemar vẫn còn thời gian để hoàn thiện bản thân.

Song 80 triệu bảng là cái giá quá cao với Lemar, cầu thủ mới chỉ ở dạng tiềm năng, chưa chứng tỏ được nhiều. Về phần Monaco, có thể họ muốn ngăn nạn chảy máu tài năng nên mới hét mức giá 80 triệu bảng với “Pháo thủ”. Bernardo Silva đã sang Man City vào mùa Hè này và còn nhiều cầu thủ khác của Monaco đang được các CLB ở châu Âu dòm ngó.

Đây có thể là một thương vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro với Arsenal và Wenger. Không ai dám chắc Lemar có thể tỏa sáng ở Arsenal hay không, khi mà anh đối mặt với áp lực lớn từ chính giá chuyển nhượng của mình. Arsenal đang cần chiêu mộ những cầu thủ chất lượng để nâng cấp đội hình với mục tiêu là quay trở lại Champions League, nhưng không có nghĩa là họ phải có Lemar bằng mọi giá.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm