Tân binh Edouard Mendy của Chelsea: Từng thất nghiệp, bắt không lương, tính bỏ bóng đá

10/09/2020 21:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Bị một đội bóng nghiệp dư sa thải, Edouard Mendy đã có lúc nghĩ tới bỏ bóng đá. Tất cả những biến cố chỉ mới xảy ra 6 năm trước. Giờ đây, Mendy sắp trở thành tân binh được chào đón ở Chelsea, một trong những đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh.

Chuyển nhượng MU 10/9: Kịp mua Sancho cho mùa giải mới, đàm phán với hậu vệ trái Porto

Chuyển nhượng MU 10/9: Kịp mua Sancho cho mùa giải mới, đàm phán với hậu vệ trái Porto

Tin tức chuyển nhượng MU hôm nay 10/9: MU kịp mua Jadon Sancho trước mùa giải mới; đại diện của hậu vệ trái Alex Telles tới Anh đàm phán với MU.

 

Truyền thông Anh đưa tin thủ thành Edouard Mendy đang trên đường gia nhập Chelsea trong thương vụ trị giá 25 triệu bảng. Nếu thỏa thuận được thông qua, đó sẽ là bước ngoặt đáng chú ý trong cuộc đời của thủ thành 28 tuổi người Senegal. Bởi chỉ 6 năm trước, em họ của ngôi sao Real Madrid Ferland Mendy, còn đang chịu thất nghiệp sau khi hết hạn hợp đồng với đội bóng hạng 4 của Pháp, Cherbourg.

Mendy chỉ mới 22 tuổi khi hợp đồng với Cherbourg hết hạn. Thời điểm đó, một số CLB đã đề nghị ký hợp đồng với Mendy. Cám dỗ từ cơ hội chơi bóng cho một CLB ở League One là rất hấp dẫn. Người đại diện cũ của Mendy đinh ninh với anh rằng một thỏa thuận sẽ được ký kết. Tuy nhiên, đàm phán đã không thành công, khiến một tài năng đầy hứa hẹn rơi vào cảnh thất nghiệp.

Chú thích ảnh
Mendy từng thất nghiệp năm 22 tuổi

  

Trong suốt một năm trời ròng rã, Mendy không tìm kiếm được CLB để đầu quân. Anh buộc phải tính đến bỏ bóng đá để làm việc khác. “Đối với một cầu thủ bóng đá hay bất kỳ ai khác, thất nghiệp giống như cái tát vào mặt”, Mendy nói với tạp chí So Foot. “Thất bại lặp đi lặp lại để lại dấu ấn trong bạn và bạn bắt đầu nghĩ rằng có thể bạn không được sinh ra để làm công việc đó”.

Với sự tự tin bị giảm sút nghiêm trọng, Mendy quyết định trở lại CLB nơi anh khởi nghiệp khi còn là một cầu thủ trẻ, Le Havre. Mendy chấp nhận chơi không lương. Một ngày, một đồng đội tiết lộ với Mendy rằng CLB Marseille đang tìm kiếm một thủ môn để thay thế 2 thủ thành Julien Fabri và Brice Samba sắp được đem cho mượn. Mendy đã tới Marseille thử việc. Anh được chấp thuận, ký hợp đồng và chơi ở đội B. Tại đó, Mendy có cơ hội làm việc với cựu tuyển thủ Pháp Steve Mandanda.

Chú thích ảnh
Mendy sở hữu chiều cao ấn tương, 1.98m

“Tôi đã đạt đến một tầm cao mới ở Marseille”, Mendy tiết lộ. “Tôi đã tập luyện với các chuyên gia quanh năm, điều bạn chẳng thường mong đợi khi là thủ môn dự bị thứ 4 trong một đội bóng. Đó là một năm đầy bổ ích với tôi. Được tập luyện bên cạnh những cầu thủ như Lassana Diarra, Abou Diaby, Steven Fletcher hay Michy Batshuayi đã đem lại cho tôi rất nhiều thứ”.

Để có cơ hội ra sân thường xuyên hơn, Mandy chuyển tới CLB Reims ở Ligue 2 vào năm 2016. Trong một trận đấu, thủ thành số 1 Johann Carrasso bị đuổi khỏi sân, Mendy được trao cơ hội. Bảy trận, trong đó ba trận giữ sạch lưới, Mendy đã tạo ra bước đột phá bất ngờ trong màu áo Reims. Anh nhanh chóng trở thành thủ môn số 1 của Reims trong mùa giải 2017-18, góp công lớn đưa CLB thăng hạng lên Ligue 1.

Chú thích ảnh
Anh được đánh giá sẽ sớm chiếm vị trí của Kepa ở Chelsea

 

Mùa Hè 2019, Mendy rời Reims chuyển đến Rennes với phí chuyển nhượng 3,5 triệu bảng. Ngôi sao sinh năm 1992 thăng tiến nhanh chóng. Anh giữ sạch lưới 9 trận trong mùa giải Rennes cán đích trong Top 3 Ligue 1, đủ điều kiện dự Champions League. Cựu thủ thành Petr Cech vô cùng ấn tượng với màn thể hiện của Mendy. Chính ông đã khuyên Chelsea nên bằng mọi cách đưa Mendy về Stamford Bridge trong Hè này.  

Tại Chelsea, Mendy sẽ tranh đua vị trí số 1 với Kepa và Willy Caballero. Tuy nhiên, theo cựu danh thủ Frank Labeouf, Mendy sẽ nhanh chóng lấy vị trí số 1 ở Stamford Bridge. “Cậu ấy là một thủ môn rất giỏi. Tôi nghĩ Mendy sẽ làm tốt hơn cho Chelsea so với những gì Kepa đã thể hiện và số tiền mà CLB đã trả.”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm