Sự nuối tiếc của Bacary Sagna

05/05/2014 20:31 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Sagna sẽ hết hợp đồng mùa Hè này, và vì một hợp đồng mới chưa được chìa ra, anh sẽ chọn điểm đến khác để tiếp tục sự nghiệp. Nếu Arsenal muốn gia hạn với Sagna thì giờ này mọi việc đã xong, bởi Mertesacker, Cazorla và Rosicky đều đã tái ký. Tương lai của quá nửa đội hình đã được đảm bảo, ngoại trừ Sagna.

Đã 31 tuổi, Sagna biết đây là cơ hội cuối cùng để kiếm một bản hợp đồng lời lãi. Arsenal 2 năm trước đã đề nghị gia hạn 2 năm với mức lương tăng 15%, nhưng khi mà những CLB khác còn trả cao hơn thế và lại rất hào phóng khi trả tiền lót tay, những điểm đến đó trở nên hấp dẫn hơn. Ngay cả Man City cũng muốn trả đậm chỉ để Sagna về làm phương án B cho Pablo Zabaleta.

Sagna sẽ rời Arsenal vào mùa Hè này

Mà nếu Sagna có quyết định chọn tiền của Man City thật, các CĐV cũng không nên tức giận. Bởi trong gần 300 trận tại Bắc London, Sagna đã phụng sự CLB một cách tận tụy hơn bất kỳ ai. Anh xứng đáng ra đi với một cái đầu ngẩng cao trong tiếng vỗ tay của khán giả.

Khi Sagna xuất hiện tại Arsenal năm 2007, CLB vừa trải qua một mùa giải thất vọng vì họ có cơ hội vô địch Premier League nhưng lại để lọt vào tay Man United. Sagna được coi là một trong những bước tiến mà Arsene Wenger thực hiện để đoạt lại danh hiệu sau 4 năm văng khỏi cuộc đua. “Mr. Reliable”, như các fan Auxerre gọi Sagna, đang ở đỉnh cao phong độ nhờ lối chơi lăn xả không biết sợ hãi cùng khả năng chọn vị trí tốt hiếm thấy. Dù là một cầu thủ da màu, Sagna lại không nhanh nhẹn khi so sánh với các cầu thủ da màu khác, nhưng anh bù đắp lại bằng sự tập trung và đọc diễn biến tình huống.

Sự thông minh ấy đã đặt Sagna vào đội hình xuất phát của Arsenal ngay từ ban đầu, và anh đã 2 lần lọt vào Đội hình tiêu biểu của PFA trong mùa 20087-08 và 2010-11. Những người ở Bắc London yêu mến Sagna bởi sự dũng cảm đúng thời điểm của anh, mà đáng nhớ nhất là pha bật cao giơ chân phá bóng trên vạch vôi để cứu thua cho đội nhà trước Aston Villa mùa 2008-09. Mùa giải 2010-11 là mùa đầu tiên Sagna ghi được 2 bàn thắng trong sự nghiệp.

Điều đáng kể là Sagna đã lặp lại phong độ tốt của mình một cách đều đặn. Anh trải qua giai đoạn sa sút trong mùa giải 2011-12 và 2012-13 trước khi trở lại và chơi hơn 40 trận trong mùa bóng hiện tại, và tất cả những điều này diễn ra bất chấp Sagna bị gãy chân 2 lần trong một mùa giải và phải có sự kiêng cữ trong sinh hoạt (anh là người Hồi giáo).

Một điều mà Wenger có thể luôn tin tưởng ở Sagna, đó là cho dù Sagna không đóng góp thường xuyên lắm về mặt tấn công, anh có thể bảo đảm cho cánh phải của The Gunners luôn ở trong trạng thái an toàn bất chấp đối thủ có tấn công vào đây với số lượng lớn hay bằng những cầu thủ khỏe & tốc độ đi nữa. Và chính cái tư tưởng phòng ngự ấy của Sagna khiến Arsenal khi phải trải qua giai đoạn thiếu hụt trung vệ ở nửa cuối mùa bóng trước (tháng 2), Sagna được đưa vào đá trung vệ và Arsenal đã giữ sạch lưới khi Sagna đá vị trí này.

Ở tuổi 31 và cơ thể đã bị bào mòn, Sagna không còn nhiều thứ để cống hiến thêm cho Arsenal, thế nhưng sự ra đi của anh sẽ để lại lỗ hổng lớn ở hàng phòng ngự Arsenal mà việc thay thế vị trí ấy sẽ không đơn giản. Sự ra đi của Sagna vì thế được luyến tiếc trong một thời gian nữa, và dù điểm đến tiếp theo của anh có là nơi đâu, các CĐV Arsenal sẽ trân trọng sự cống hiến của anh cho một CLB mà với nó anh vẫn chưa đoạt được một chiếc cúp vô địch nào.

Vậy thì, còn gì ý nghĩa hơn cho Bacary Sagna, khi trận đấu cuối cùng của anh cho Arsenal sẽ là trận chung kết FA Cup? Chiếc cúp ấy sẽ là lời chia tay hoàn hảo cho một người đã đổ mồ hôi và sức lực trong gần 24.000 phút thi đấu cho Pháo thủ, và là một trong 10 cầu thủ ngoại quốc phụng sự Arsenal lâu năm nhất.

 Bích Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm