Sterling: 'Guardiola biến tôi từ kẻ rê bóng vô hại đến cây săn bàn khủng khiếp'

29/12/2017 14:07 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- 13 bàn ở Ngoại hạng Anh, đứng thứ ba ở cuộc đua Vua phá lưới của giải đấu, thành tích đó Raheem Sterling có được nhờ công lớn của HLV Pep Guardiola.

Vào cuối thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2017, Sterling vẫn là một trong những cái tên được cho sẽ rời Man City để nhường chỗ cho Alexis Sanchez. Nhưng thương vụ Sanchez đổ bể đã giúp Sterling có thể ở lại Etihad và vươn mình trở thành nhân tố không thể thiếu trong đội hình "vô đối" của Pep Guardiola. Đến thời điểm này của mùa giải, Sterling đã ghi đến 17 bàn thắng, trong đó có 13 bàn sau 20 vòng đấu ở Premier League, xếp thứ 3 trong cuộc đua Vua phá lưới của giải đấu.

Sterling tiết lộ, lý do làm nên sự đổi thay trong phong độ của anh chính là sự giúp đỡ của HLV Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã giúp Sterling từ bỏ được thói quen rê dắt bóng trên sân. Thay vào đó là cải thiện khả năng chuyền bóng và dứt điểm. "Trước đây tôi là người ham rê dắt bóng. Rê dắt bóng chẳng có ý nghĩa gì nếu như điều đó không giúp được đồng đội. Mùa này tôi chơi hiệu quả hơn. Đây là mùa giải tốt nhất của tôi xét về hiệu suất ghi bàn. Ai mà chẳng mừng khi làm được điều đó?", Sterling chia sẻ.

Bàn thắng duy nhất của Sterling giúp Man City đánh bại Newcastle 1-0 ở vòng 20 Ngoại hạng Anh. Đó là chiến thắng thứ 18 liên tiếp, giúp họ nới rộng cách biệt với đội nhì bảng M.U lên 15 điểm. Chỉ cần vượt qua Crystal Palace cuối tuần này, Man City sẽ cân bằng kỷ lục thắng 19 trận liên tiếp ở giải quốc nội của Bayern Munich, cũng dưới thời Pep Guardiola. Nhưng Sterling cho rằng Man City không quan trọng những kỷ lục.

Chú thích ảnh
Sterling đã ghi được 13 bàn thắng ở Premier League mùa này
Sterling: Dũng cảm, kỉ luật và không ngừng học hỏi

Sterling: Dũng cảm, kỉ luật và không ngừng học hỏi

Từ một cầu thủ có phần nhút nhát, Raheem Sterling đang lột xác ngoạn mục. Ngôi sao người Anh trở thành một phần không thể thiếu trong bộ tứ tấn công được Pep Guardiola xây dựng cho một "Siêu Man City" đang định hình tại Premier League.

"Có kỷ lục cũng tốt nhưng chúng tôi phải tiếp tục chiến thắng. Kỷ lục chỉ tồn tại một thời gian, ba điểm thì cộng ngay vào bảng điểm. Chúng tôi chỉ tập trung vào các trận đấu, làm tốt công việc của mình. Chúng tôi sẽ bước vào trận gặp Crystal Palace với mục tiêu giành 3 điểm".

Video trận Newcastle 0-1 Man City:

 

K.Đ

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm