Sterling chưa đủ sức để đá cho Chelsea

11/10/2014 13:46 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Gần đây có tin đồn rằng cầu thủ Sterling của Liverpool được Chelsea (và cả Real Madrid) liên hệ. Tuy nhiên theo ESPN, anh vẫn chưa đủ sức để thi đấu cho đội bóng của HLV Mourinho.

Sterling, 19 tuổi, gia nhập Liverpool từ lò đào của QPR vào năm 2010. Đội bóng chủ sân Anfield đang đàm phán với Sterling về một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với mức lương 100 nghìn bảng/tuần. Với 15 bàn thắng ghi được trong 82 lần ra sân cho Liverpool, Sterling đang là một trong số những cầu thủ chủ chốt dưới thời HLV Brendan Rodgers. Do vậy khó có thể tin rằng Liverpool sẽ để anh ra đi sau khi đã bán Suarez ở mùa Hè này cho Barca. Hơn nữa Sterling vẫn còn 2 năm hợp đồng với đội bóng chủ sân Anfield.

Khi mà Liverpool chưa thể trói chân được Sterling, vẫn có những tin đồn rằng cầu thủ trẻ này sẽ chuyển đến các đội bóng lớn như Real Madrid và Chelsea. Song những đội bóng này đang thừa mứa các cầu thủ sáng tạo và có khả năng săn bàn như Sterling. Ở Chelsea, đó là Eden Hazard, Cesc Fabregas, Willian, Oscar, Andre Schuerrle, Ramires và Mohamed Salah. Ngoài ra, Chelsea còn nhiều cầu thủ trẻ hứa hẹn ở đội U21 như Lewis Baker, Ruben Loftus-Cheek và Jeremie Boga. Nếu chuyển tới Chelsea, Sterling sẽ đá ở đâu trong một rừng cầu thủ tài năng này?

Sterling sẽ đá ở đâu trong đội hình này của HLV Mourinho?

Về lý thuyết, Chelsea có thể cuỗm Sterling. Nên nhớ đội bóng của HLV Mourinho từng hớt tay trên Liverpool trong việc chiêu mộ Salah vào tháng Giêng năm nay. Tuy nhiên cầu thủ này có ít cơ hội ra sân ở Stamford Bridge. Phía Chelsea có thể dùng Salah cộng tiền mặt để đổi lấy Sterling. Cầu thủ người Ai Cập có lối chơi khá giống với Sterling nên sẽ khiến HLV Brendan Rodgers phải cân nhắc.

Tài năng của Sterling là điều không phải nghi ngờ. Tuy nhiên những CĐV Chelsea đã theo dõi Sterling thi đấu ở trận cầu giữa “Tam sư” và San Marino có thể băn khoăn về tin đồn cầu thủ này sẽ gia nhập “The Blues”. Sterling chơi không ấn tượng ở trong hiệp một khi đội bóng của HLV Roy Hodgson dử dụng những đường chuyền ở phạm vi hẹp. Chiến thuật đó có thể không phù hợp với Sterling nhưng lẽ ra anh có thể chơi tốt hơn thế. Cuối cùng, Sterling đã phải rời sân ở giờ nghỉ giải lao để nhường chỗ cho Lallana. Với màn trình diễn gây thất vọng này, liệu Chelsea có nên chiêu mộ Sterling hay không?

Lewis Baker, Izzy Brown và Dominic Solanke là những cầu thủ trẻ hứa hẹn của Chelsea

Hơn nữa, HLV Mourinho từng khẳng định hồi đầu mùa giải rằng ông sẽ tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ ở lò đào tạo trẻ của Chelsea: “Ở thời điểm này, chúng tôi có các cầu thủ trẻ (như Lewis Baker, Izzy Brown và Dominic Solanke), những người sẽ là cầu thủ ở đội một của Chelsea. Và tôi chắc chắn họ sẽ thi đấu cho đội tuyển Anh”, vị HLV người Bồ Đào Nha đã nói như vậy.

Nếu như đội bóng chủ sân Stamford Bridge chiêu mộ Sterling, điều đó có nghĩa là họ đã đi ngược lại với tuyên bố của Mourinho. Sự xuất hiện của Sterling sẽ ngăn chặn con đường vào đội một của các cầu thủ trẻ Chelsea, mà hiện tại, đội bóng này đang tỏ ra yếu kém ở khâu đào tạo cầu thủ trẻ. John Terry, sắp 34 tuổi, là cầu thủ gần nhất trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea.

Mặc dù việc chiêu mộ Sterling có thể gây bất ổn cho Liverpool, đối thủ của Chelsea nhưng về lâu dài, đây không phải là một bản hợp đồng thích hợp với đội bóng của HLV Mourinho. Cầu thủ trẻ của Liverpool đã thể hiện được tiềm năng của mình song anh vẫn chưa đủ sức để góp mặt trong đội hình của Chelsea.

Sơn Tùng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm