Solskjaer: 'Tôi thà có lỗ hổng trong đội còn hơn là thấy một kẻ phá rối ở MU'

21/05/2020 20:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Ole Gunnar Solskjaer tuyên bố ông sẽ không bao giờ dung dưỡng những cầu thủ thích làm loạn trong đội hình ở MU.

Tin bóng đá MU 21/5: Mục tiêu số 1 của MU được hạ giá. Đưa Ben Yedder vào tầm ngắm

Tin bóng đá MU 21/5: Mục tiêu số 1 của MU được hạ giá. Đưa Ben Yedder vào tầm ngắm

Mục tiêu số 1 của MU được hạ giá. MU đưa “chàng lùn” Ben Yedder vào tầm ngắm. Bruno Fernandes khiến MU phải bất ngờ. MU được cảnh báo nguy cơ mất Scott McTominay…

Ole Gunnar Solskjaer thay thế Jose Mourinho dẫn dắt MU vào tháng 12/2018. HLV người Na Uy đã nhanh chóng tạo ra thay đổi tích cực ở MU. Ở kỳ chuyển nhượng Hè 2019, Solskjaer đã đẩy Romelu Lukaku và Alexis Sanchez sang Inter Milan. Nhà cầm quân 47 tuổi mới đây đã nói về những tiêu chuẩn mà ông đặt ra cho những học trò của mình.

“Tôi thà có một lỗ hổng trong đội hình hơn là có một kẻ phá rối. Nhân cách của cầu thủ là rất quan trọng, đặc biệt khi họ ở trong môi trường tập thể. Các cầu thủ cần phải hạ bớt cái tôi lại và hoà nhập với tập thể”, HLV Solskjaer phát biểu.

MU, bóng đá, bong da, bong da hom nay, tin bóng đá, manchester united, lịch thi đấu, Solskjaer, ole gunnar solskjaer
Solskjaer không dung dưỡng cho những cầu thủ muốn nổi loạn ở MU

“Vào tháng 3/2019, khi đó các cầu thủ đều mệt mỏi cả về thể lực lẫn tinh thần. Chúng tôi còn có nhiều ca chấn thương. Có những cầu thủ bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, tuy nhiên lúc này họ lại rất lạc quan”, HLV người Na Uy nói tiếp.

“Một điều khác mà tôi không thích về đội bóng hồi năm ngoái đó là những vấn đề cá nhân của các cầu thủ mà tôi không thể giải quyết cho đến mùa Hè. Một số cầu thủ muốn ra sân thi đấu nhiều hơn nhưng để một đội bóng thành công thì các cầu thủ phải chấp nhận rằng họ được vào sân ở những thời điểm khác nhau”, Solskjaer phát biểu.

“Tôi cảm thấy trong đội hình của MU không có một “quả táo thối” nào (cầu thủ hư hỏng)”, Solskjaer phát biểu.

Ở giai đoạn đầu tiên dẫn dắt MU, Solskjaer đã tạo ra hiệu ứng ngay lập tức, giúp đội bóng bất bại trong 12 trận. Tuy nhiên sau khi MU loại PSG ở vòng 1/8 Champions League mùa trước, “Quỷ đỏ” đã thi đấu phập phù.

“Khi bạn giành được chiến thắng, mọi thứ đều dễ dàng. Nhưng khi bạn gặp khó khăn, bạn sẽ phát hiện ra đâu là cầu thủ tràn đầy khao khát thi đấu và thích hợp với bạn. Chúng tôi không nhận ra điều đó cho đến khi đội bóng thi đấu phập phù sau trận thắng PSG ở Champions League. Đấy là lúc mà tôi nhận ra rằng mình có thể xây dựng một đội bóng có thể giành được thành công dài hạn trong tương lai. Trong đội bóng có thể tồn tại một vài cái tôi nhưng tập thể phải được đặt lên hàng đầu. Tôi còn nhận ra nhiều điều khác để cải thiện đội bóng ở cuối mùa giải trước”, Solskjaer phát biểu.

Gần đây, Paul Ince, cựu cầu thủ của MU, cho rằng Solskjaer cần nhanh chóng tống khứ Paul Pogba khỏi MU. “Hành vi của Pogba đã gây hại cho phần còn lại của đội bóng. MU cần sớm đuổi cổ cậu ta”, Paul Ince tuyên bố. Kể từ Hè năm ngoái, người đại diện của Pogba là Mino Raiola liên tục công kích MU. Động thái này của Raiola được cho là nhằm ép MU phải bán Pogba. Rất nhiều cựu cầu thủ của MU không chấp nhận cách hành xử của Raiola và muốn Pogba yêu cầu “gã béo” ngậm miệng.

Ngay cả HLV Solskjaer cũng không thể làm ngơ. Tháng Hai năm nay, HLV người Na Uy tuyên bố: “Pogba là cầu thủ của MU chứ không phải của Mino Raiola”. Sau đó, Raiola đã ngừng việc nói xấu MU, tuy nhiên tương lai của Pogba ở Old Trafford vẫn chưa chắc chắn. Tiền vệ người Pháp đã được liên hệ gia nhập Juventus và Real Madrid trong mùa Hè này. 

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm