Solskjaer chỉ phù hợp với đội nhỏ hơn là MU

28/09/2021 06:46 GMT+7 | Man United

MU có mội đội hình đủ để thách thức danh hiệu. Nhưng vẫn còn đó một câu hỏi về việc liệu họ có một HLV thách thức danh hiệu hay không?

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 28/9, 29/9 trên FPT Play

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 28/9, 29/9 trên FPT Play

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 28/9, 29/9: Ajax vs Besiktas, Shakhtar vs Inter, PSG, vs Man City, Milan vs Atletico, Porto vs Liverpool, Real Madrid vs Sheriff.

Vài tuần sau khi chia tay Wolves, HLV Nuno Espirito Santo đã được Tottenham bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng. Sau khoảng thời gian đầu ấn tượng, chiến lược gia này đã ngay lập tức bị chỉ trích khi để thua Arsenal 0-3 cuối tuần qua.

Ngay lập tức, ông đã nhận lỗi về bản thân mình: “Rất nhiều sai lầm đã xảy ra, bắt đầu từ những quyết định của tôi”.

“Kế hoạch trận đấu đã không thành công. Tôi rất trung thực và tôi phải nói điều đó. Tôi đã đưa ra những quyết định tồi. Tôi đã không đưa ra những quyết định đúng đắn và tôi từ chối đi xa hơn thế”.

Ai cũng biết rồi sẽ đến thời điểm Tottenham đến điểm rơi phong độ. Sự hỗn loạn của CLB này đã bắt đầu kể từ Hè qua khi Daniel Levy không chịu để Harry Kane ra đi. Người hâm mộ Tottenham đã xác định Levy là nguồn gốc của các vấn đề và Nuno khả năng sẽ trở thành “vật tế thần”.

Tuy nhiên, thật ấn tượng khi chứng kiến một HLV tự nhận trách nhiệm về mình khi để thua trong một trận derby. Điều đó khác hẳn với trường hợp của MU sau trận thua Aston Villa trước đó chỉ 24 giờ.

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nổi giận trước những câu hỏi về việc lựa chọn người thực hiện quả phạt đền và phản ứng của Cristiano Ronaldo khi rời khỏi sân. Solskjaer lầm bầm những lời nói sáo rỗng về việc trọng tài và VAR đã thiếu nhất quán thế nào trong mùa giải này.

Nhưng dù Solskjaer có than phiền thế nào thì quyết định cũng đã được đưa ra. David De Gea vẫn không bắt được quả đánh đầu của Kortney Hause bất kể có “việt vị” hay không.

Chú thích ảnh
Solskjaer có phải HLV phù hợp với MU?

Chiến thuật trên sân của Solskjaer đang tiếc lại không hay như khả năng chuyển hướng vấn đề của ông. Chiến lược gia người Na Uy đã có những quyết định không hiệu quả trong suốt trận đấu. Đúng là ông đã bất đắc dĩ phải thay Luke Shaw và Harry Maguire vì chấn thương và điều đó khiến MU gặp bất lợi nhưng việc đưa Edinson Cavani vào sân không phải là lựa chọn chiến lược nhất.

Bên cạnh đó ở hàng tiền vệ, Solskjaer đã quá mải mê với việc bố trí Fred đá cặp cùng McTominay. Bộ đôi này đã đá chính 3/6 trận của MU ở mùa giải này và nếu McTominay không phải phẫu thuật háng vào tháng trước, thì trục giữa sân của MU có thể giống nhau cả 6 trận.

MU có tỷ lệ thắng khá cao (58%) với McTominay và Fred trong đội hình, chỉ thua 10 trong số 55 trận. Việc hai cầu thủ này không đá cặp với nhau cũng từng gây ra hậu quả nghiêm trọng trong trận chung kết Europa League mùa trước. Nhưng vấn đề của Solskjaer trong trận đấu đó là từ chối rút một Marcus Rashford chơi quá kém và kém hiệu quả ra khỏi sân để rồi mắc kẹt với một hàng công cùn.

Xã giao thế là đủ. Nhưng McTominay và Fred không phải là một bộ đôi thách thức danh hiệu và sẽ không bao giờ. Roy Keane đã nói điều đó gần một năm trước: "Họ sẽ không đưa MU trở lại chức vô địch”.

Việc quá phụ thuộc vào bộ đôi này chỉ càng khiến Solskjaer bị nghi ngờ. Ông không quản lý nhân sự như một HLV của MU nên làm. Solskjaer chỉ đang cho thấy ông là một người thực dụng và có tư duy phù hợp với Molde hơn là MU.

Chú thích ảnh
Solskjaer chỉ phù hợp với một đội tầm trung

Trong trận đấu với Villa vừa qua, Solskjaer quá thận trọng và bị bận tâm bởi 2 tiền đạo của đối thủ là Ollie Watkins và Danny Ings. Không có gì ngạc nhiên khi MU mất điểm trước một đối thủ yếu hơn nhưng lại được Solskjaer dành cho sự tôn trọng quá mức. Hãy thử tưởng tượng nếu Solskjaer tung Jesse Lingard và Jadon Sancho vào sân và tấn công với 5 tiền đạo, kết quả sẽ khác thế nào.

Càng khó hiểu hơn khi HLV người Na Uy dùng nguyên một đội hình giống hệt như chiến thắng may mắn trước West Ham cuối tuần trước. Nếu Mark Noble đánh bại De Gea trong trận đấu đó và giúp The Hammers mang về 1 điểm, Solskjaer có thực hiện ít nhất một sự thay đổi người trong 6 ngày hay không?

Tình trạng này cần phải sớm chấm dứt nếu Solskjaer muốn giữ chiếc ghế của mình. Các đối thủ của MU đã nâng tầm trong những năm gần đây và Solskjaer cũng cần phải thay đổi. Nếu không, ông sẽ sớm bị đào thải.

Trung Phạm
Theo MEN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm