Solskjaer: 'Ai muốn chỉ trích Ronaldo thì hãy nhìn đi'

21/10/2021 16:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Cristiano Ronaldo đã giúp MU tạo nên cuộc ngược dòng kịch tính trước Atalanta ở vòng bảng Champions League. Huấn luyện viên Ole Solskjaer đã hết lời ca ngợi anh.

MU: Scholes chỉ trích cách xếp đội hình của Solskjaer

MU: Scholes chỉ trích cách xếp đội hình của Solskjaer

Cựu danh thủ Paul Scholes đã lên tiếng chỉ trích những điều ông thấy không hài lòng về MU trong trận thắng 3-2 trước Atalanta ở vòng bảng Champions League.

Bất ngờ đã xảy ra trên sân Old Trafford khi MU để Atalanta dẫn trước 2-0 khi mà đồng hồ chưa chuyển sang phút 30. Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, MU thi đấu bùng nổ. Rashford và Maguire ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho MU trước khi Ronaldo có bàn thắng quyết định ấn định chiến thắng 3-2 cho Quỷ đỏ.

Trước đó, vào đầu tháng 10, Ronaldo từng bị đồng đội cũ Gary Neville chỉ trích vì thái độ trong trận hòa Everton. HLV Ole Solskjaer cho rằng với màn trình diễn trước Atalanta, Ronaldo đã có câu trả lời cho những chỉ trích nhắm vào anh.

“Nếu ai muốn chỉ trích cậu ấy về tốc độ hoặc thái độ, hãy xem trận đấu này, quan sát cách cậu ấy di chuyển, cậu ấy rất tuyệt vời trước khung thành đối phương. Tôi thực sự hài lòng với cách cậu ấy dẫn dắt đội hình. Bạn thấy cậu ấy chạy nước rút, cậu ấy đã làm mọi thứ mà một trung phong nên làm. Bàn thắng mà Ronaldo ghi được thật tuyệt vời”.

 

Chú thích ảnh
Ole Solskjaer hết lời ca ngợi Ronaldo

  

Những tiếng la ó đã vang lên khắp sân Old Trafford khi Atalanta vượt lên dẫn trước hai bàn trong vòng 30 phút đầu tiên của hiệp một. Nhưng Marcus Rashford và Harry Maguire đã san bằng tỷ số 2-2 trước khi Ronaldo ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho đội nhà.

“Rashford sẽ rất quan trọng đối với chúng tôi, còn Harry Maguire có pha dứt điểm đầy bản năng mặc dù chúng tôi không nghĩ anh ấy ghi được bàn đó. Có những lúc bạn xuống tinh thần như cảm giác của các cổ động viên nhưng chính các cổ động viên đã tiếp thêm niềm tin cho các cầu thủ để giành chiến thắng. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một nhưng họ có hai cơ hội và hai bàn thắng, và điều đó phải dừng lại. Chúng tôi đã chơi một hiệp hai rất khác, bởi các cầu thủ không bao giờ ngừng tin tưởng và nỗ lực để giành chiến thắng”, HLV Solskjaer chia sẻ thêm.

Dù chiến thắng nhưng sức ép lên chiếc ghế của HLV Solskjaer chắc chắn chưa giảm đi. Trải qua 4 trận thua trong 7 trận, Solskjaer đối mặt với tin đồn sắp bị bay ghế. Trước câu hỏi cho rằng trận thắng Atalanta chính là các học trò giúp HLV cứu ghế, Solskjaer tỏ ra giận dữ: “Đừng thiếu tôn trọng các cầu thủ. Họ đã chơi cho MU và họ là những người may mắn nhất thế giới. Hàng triệu người chỉ mong muốn điều đó”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm