Rosicky coi như đã chia tay Arsenal sau 10 năm gắn bó

02/02/2016 22:37 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Wenger thông báo tiền vệ Tomas Rosicky của Arsenal đã bị tái phát chấn thương ở trận đấu đầu tiên của anh trong mùa này. Tương lai của cầu thủ 35 tuổi tại Emirates là rất ảm đạm, khi mà "Pháo thủ" không muốn gia hạn hợp đồng với anh. 

Tiền vệ người CH Czech Tomas Rosicky đã dính chấn thương đùi ở trận gặp Burnley tại FA Cup (30/1). Vào hôm thứ Hai, anh đã được quét chụp chấn thương. Rosicky đã không ra sân từ tháng Sáu năm ngoái và chỉ thi đấu 71 phút ở trận đấu đầu tiên của mình mùa này (trận gặp Burnley). Việc dính chấn thương là một cú sốc lớn với tiền vệ người CH Czech. Anh đã dính vô số chấn thương kể từ khi cập bến Arsenal vào năm 2006. Chấn thương gần nhất của Rosicky là ở đầu gối.

Đây có thể sẽ là mùa giải cuối cùng mà tiền vệ người CH Czech khoác áo Arsenal. Cầu thủ 35 tuổi này đã thi đấu 170 trận cho “Pháo thủ” trong 10 năm qua. Song đội bóng chủ sân Emirates dự kiến sẽ không gia hạn hợp đồng với Rosicky, khi hợp đồng hiện tại của anh sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này. Nhiều khả năng Rosicky sẽ ngồi ngoài trong những tháng cuối cùng của mình ở Arsenal.

HLV Wenger không biết Rosicky sẽ vắng mặt bao lâu với chấn thương mới nhất mà anh dính. Song ông dự đoán tiền vệ của Arsenal sẽ ngồi ngoài 1 tháng.


Sự nghiệp của Tomas Rosicky đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chấn thương

Khi được hỏi Rosicky đã dính chấn thương như thế nào, HLV Wenger cho biết: “Không ai biết cả. Tomas thi đấu rất nhiệt huyết và luôn thực hiện những pha chạy nước rút ở trên sân. Nhưng 3 phút sau một pha di chuyển, Rosicky đã chấn thương. Tôi phát hiện Rosicky di chuyển bất thường. Cậu ấy không nhấc chân lên và vài lần để mất bóng. Tôi rất kinh ngạc bởi Rosicky vốn là cầu thủ có kĩ thuật cá nhân hàng đầu. Sau trận đấu, Rosicky đã thừa nhận với tôi rằng cậu ấy gặp chấn thương. Rosicky đã khởi động rất cẩn thận, tới 20 phút. Thật không thể tin nổi là cậu ấy chấn thương. Rosicky là một cầu thủ giỏi nhưng sự nghiệp của cậu ấy đã bị tàn phá bởi nhiều chấn thương. Thật là khó khăn với một cầu thủ 35 tuổi như Rosicky. Hãy hy vọng rằng chúng ta sẽ nhận được những tin tức tốt lành về chấn thương của cậu ấy, rằng nó không quá nặng”.

HLV Wenger cho biết Arsenal đang nỗ lực thi đấu trên 3 mặt trận (Premier League, Champions League và FA Cup). Ông nói về khả năng giành cú ăn ba của "Pháo thủ": “Thật khó khăn để cạnh tranh ở cả 3 giải đấu. Nếu bạn hỏi rằng Arsenal có thể giành cú ăn ba không, thì đấy là điều phức tạp. Chúng tôi có thể giành danh hiệu ở 3 đấu trường, nhưng Arsenal phải không bị chấn thương hành hạ và đội bóng phải chơi ổn định. Thật khó để có thể giành cú ăn ba giống như Barca và Bayern Munich trước đây”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm