Ronaldo sau một tháng ở MU: Cuộc tái hôn không như mơ

05/10/2021 10:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đã một tháng có lẻ kể từ ngày Cristiano Ronaldo trở lại MU. Nếu ví thương vụ này như một cuộc tái hôn, MU đang tỏ ra yếu đuối và lệ thuộc trông thấy vào tài năng của CR7, dẫu bây giờ là một Ronaldo đã 36 tuổi.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay - Trực tiếp bóng đá 5/10, 6/10

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay - Trực tiếp bóng đá 5/10, 6/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 5/10, 6/10: Trung Quốc vs Việt Nam, Hàn Quốc vs Syria, Iraq vs Liban, UAE vs Iran, Ả rập Xê út vs Nhật Bản, Úc vs Oman.

Tất nhiên, lần thứ hai Ronaldo hiện diện ở MU không hề mang mục đích tìm một nơi dưỡng già, đánh bóng tên tuổi thêm một vài mùa nữa trước khi nghĩ về kế hoạch treo giày. Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn cho thấy khát khao và năng lực tràn đầy như thể đây là mùa hè 2003, mùa đầu tiên anh đặt chân đến Old Trafford.

Những bàn thắng, động lực từ một siêu sao 36 tuổi

Nếu động lực chiến thắng không còn nguyên vẹn, làm sao chúng ta thấy CR7 tức giận đi thẳng vào trong đường hầm sau trận hòa Everton, trận đấu anh chỉ được vào sân từ hiệp hai và không thể một lần nữa giải cứu MU như đã từng làm trong trận Villarreal hồi giữa tuần trước. Việc cự cãi với HLV Solskjaer, thậm chí yêu cầu MU phải luân chuyển bóng nhanh hơn cho mình để gia tăng cơ hội ăn bàn là chỉ dấu cho thấy Ronaldo không hề có nhu cầu tìm một nơi để xây đắp thêm những kỷ lục, tô điểm thêm những thống kê cho sự nghiệp bản thân.

Con số 5 bàn thắng sau 5 trận trên tất cả đấu trường là dẫn chứng rõ ràng về năng lực của CR7 không hề liên quan đến tuổi tác. Mỗi bàn thắng anh ghi được từ đầu mùa tới giờ đều có ý nghĩa nhất định. Hoặc là những pha lập công phá thế bế tắc như ở trận gặp Newcastle và Young Boys. Trận West Ham là một bàn để mở ra cuộc lội ngược dòng cho MU. Bàn mới nhất, trận gặp Villarreal, là một sự kế thừa tinh thần Fergie Time mà chính CR7 đã từng hấp thụ trong nhiệm kỳ đầu cùng Sir Alex Ferguson. Bỏ đi những bàn thắng của Ronaldo trong năm trận đấu ấy, MU có lẽ đã chìm sâu ở cả Premier League lẫn Champions League, còn HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ không thể tiếp tục cầm quân đến trận đấu thứ 10 mùa này.

Trên tất cả, mang về Ronaldo chính là cách thức MU muốn tái sinh lại một đội bóng đang ngày càng nhạt nhòa về bản sắc, nghèo nàn về những danh hiệu trong phòng truyền thống. Siêu sao người Bồ Đào Nha phần nào giúp đội chủ sân Old Trafford chưa bị tụt lùi quá xa trong cuộc đua vô địch Premier League, trong lúc hy vọng đi tiếp tại Champions League vẫn nguyên vẹn.

Chú thích ảnh
Sau hơn một tháng trở lại MU, Ronaldo đang tạo ra một hội chứng phụ thuộc mới tại sân Old Trafford

Một hội chứng phụ thuộc Ronaldo mới ở Old Trafford?

Những gì diễn ra ở trận hòa Everton, trận đấu HLV Solskjaer cố gắng giảm nhẹ sự phụ thuộc vào Ronaldo, lại cho thấy một kết luận ngược lại: MU của hiện tại phụ thuộc vào CR7 còn mạnh hơn thời Sir Alex còn tại vị.

Đem so sánh đội ngũ Ronaldo ở hai thời kỳ tất nhiên là một sự khiên cưỡng rõ ràng. Ronaldo 1.0 là một tài năng chớm nở nhưng được chơi bóng trong một tập thể cân bằng công thủ, không thiếu những cầu thủ giàu kinh nghiệm đỉnh cao như thủ thành Edwin van der Sar, Ryan Giggs hay Carlos Tevez. Ngược lại, Ronaldo 2.0 chính là gương mặt giàu kinh nghiệm nhất trong một tập thể nhiều cầu thủ trẻ, trải nghiệm trận mạc và vinh quang thua xa lớp tiền bối.

Đáng lo ngại hơn cả, sự hiện diện của CR7 đang khiến ý tưởng chiến thuật của MU bị xô lệch trông thấy. Thầy trò Solskjaer không chỉ phụ thuộc trầm trọng vào những bàn thắng của siêu sao người Bồ Đào Nha, mà còn cả cách anh thúc đẩy cả hệ thống vận hành xung quanh. Những đường chuyền của Luke Shaw, Bruno Fernandes hay Paul Pogba không còn phân phát thoải mái đến những vị trí tốt nhất của MU trên sân. Thay vào đó, ưu tiên hàng đầu trong mọi đường chuyền lúc này hướng về chỗ đứng của Ronaldo, để siêu sao này tự lo phần việc còn lại. Khi Ronaldo hiện diện trên hàng công, những cầu thủ tấn công trẻ trung giàu tiềm năng của MU như Greenwood và sắp tới là Marcus Rashford bị dập tắt cơ hội chơi ở vị trí số 9 yêu thích của mình. Dạt cánh là lựa chọn không thể nào khác, bởi không có CR7 thì Edinson Cavani lại là trung phong dự phòng của HLV Solskjaer.

Hội chứng phụ thuộc Ronaldo từng khiến Juventus loay hoay ra sao suốt ba mùa giải trước. Dẫu để lại thành Turin 101 bàn thắng sau 134 lần ra sân cùng 2 chức vô địch Scudetto, CR7 cũng tạo ra cơn nhức nhối cho cả HLV Sarri lẫn HLV Pirlo bởi việc Ronaldo tỏa sáng đã lấy đi động lực của các đồng đội ngay từ trên sân tập, như lời chia sẻ của người đồng đội cũ Leonardo Bonucci. Liệu MU của Solskjaer có nhận ra nguy cơ trở thành đội bóng tiếp theo rơi vào hội chứng ấy? Phụ thuộc vào một siêu sao sắp bước sang tuổi 37 như Ronaldo có thật sự đưa Quỷ đỏ trở lại những ngày vinh quang?

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm