Romero có xuất sắc, Man United vẫn phải giữ De Gea bằng mọi giá

26/05/2017 06:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - De Gea luôn là mục tiêu theo đuổi của Real Madrid và thêm một mùa Hè nữa, “Quỷ đỏ” lại đối mặt với cuộc chiến giữ thủ môn người Tây Ban Nha ở lại Old Trafford.

Tương lai của thủ môn De Gea đã trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao trong thời gian gần đây. Anh được xem là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Real Madrid cùng với Eden Hazard của Chelsea. Với những cầu thủ này, chủ tịch Florentino Perez muốn xây dựng một Dải ngân hà mới. Đấy là điều đáng lo cho cả Man United lẫn Chelsea, bởi Real Madrid đã từng “cuỗm” rất nhiều ngôi sao ở Premier League và sự thèm khát của đội bóng chủ sân Bernabeu vẫn chưa có hồi kết.

Tham vọng đáng sợ của Real Madrid

Cây bút thể thao của The Guardian, Daniel Taylor nhận định rằng: “Có lẽ không có đội bóng lớn nào ở châu Âu, kể cả Barcelona, có sức hút với các siêu sao mạnh như Real Madrid”. Trong cuốn hồi ký của mình, Sir Alex đã viết về vụ chuyển nhượng của Cristiano Ronaldo tới Bernabeu: “Real Madrid đã chi tới 80 triệu bảng để có được Ronaldo và bạn có biết tại sao không? Đó là cách để Florentino Pérez, vị chủ tịch của họ, tuyên bố với thế giới rằng: “Chúng tôi là Real Madrid, chúng tôi là câu lạc bộ vĩ đại nhất”. Đó là một bước đi thông minh của Real và cũng để khẳng định mục tiêu luôn theo đuổi những cầu thủ nổi tiếng nhất của họ”.

Cựu HLV của Man United từng tỏ ra rất cứng rắn về việc giữ chân Ronaldo ở Man United. Ông từng tuyên bố: “Tôi thậm chí không muốn bán một con virus cho Real Madrid”. Ramon Calderon, cựu chủ tịch của Real Madrid, từng gọi Sir Alex là “kẻ độc tài”, sau khi thất bại trong việc đưa Ronaldo về Bernabeu. Nhưng rồi tất cả những nỗ lực của Sir Alex đã trở thành mây khói, sau khi Florentino Perez ngồi lên ghế chủ tịch của Real Madrid.

Man United đã có 2 phương án thay thế nếu quyết định bán De Gea

Man United đã có 2 phương án thay thế nếu quyết định bán De Gea

Nhiều khả năng thủ thành David De Gea sẽ chuyển tới Real Madrid mùa tới. Trong trường hợp đó, Man United cũng không phải lo lắng khi họ đã có tới 2 phương án thay thế cho cầu thủ người Tây Ban Nha.

“Tôi biết chắc nếu như họ có thể đặt lên bàn đàm phán 80 triệu bảng, cậu ấy sẽ ra đi. Chúng tôi không thể ngăn cản ước muốn quay trở về bán đảo Iberia của cậu ấy và khoác lên mình màu áo trắng huyền thoại như những Di Stefano hay Zidane đã từng”, vị cựu HLV của Man United thừa nhận trong cuốn hồi ký.

Sau Ronaldo, Real Madrid đã mua Gareth Bale từ Tottenham với con số còn lớn hơn: 85,3 triệu bảng. Và giờ thì họ lại phóng tầm mắt tới De Gea và Eden Hazard. Trên thực tế, De Gea đã suýt sang Real Madrid vào Hè 2015, nếu như không xảy ra vấn đề giấy tờ ở phút cuối. Từ bài học của Ronaldo, các CĐV của Man United chẳng thể yên tâm được về De Gea, chừng nào thủ môn này vẫn còn nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.

Sức hút của Real Madrid sẽ còn lớn hơn nữa nếu Zidane và các học trò vượt qua Juventus để vô địch Champions League mùa này. Real Madrid đã 11 lần vô địch Cúp châu Âu, nhiều hơn AC Milan 4 lần và hơn 6 lần so với Barcelona, Bayern Munich và Liverpool. Nếu Juventus thất bại trong việc ngăn cản Real Madrid bảo vệ chức vô địch Champions League tại Cardiff, đó sẽ là lần thứ 3 trong 4 năm trở lại đây, Real Madrid nâng cao danh hiệu cao quý nhất châu Âu. Dĩ nhiên, De Gea khó tránh khỏi việc bị hấp dẫn bởi Real Madrid.

Phải giữ De Gea bằng mọi giá

De Gea đã được so sánh với những thủ môn huyền thoại của Man United như Peter Schmeichel và Van der Sar. Cựu thủ môn của Atletico Madrid luôn đem lại cảm giác yên tâm mỗi khi anh xuất hiện trong khung gỗ của “Quỷ đỏ”. Dẫu De Gea sẽ phải ngồi ngoài để xem Sergio Romero trấn giữ khung thành của Man United trong trận Chung kết Europa League với Ajax, nhưng tài năng và tầm quan trọng của anh ở Old Trafford là không thể phủ nhận. Anh đã 3 lần liên tiếp nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Man United do CĐV bầu chọn. Ở tuổi 26, De Gea vẫn còn nhiều năm tháng đỉnh cao ở phía trước. Điều quan trọng là De Gea có hợp đồng tới 2019 với Man United kèm theo lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Nhưng vấn đề là Man United hiện tại khó có thể đem lại nhiều danh hiệu cho De Gea như Real Madrid.

Nếu mất De Gea vào tay Real Madrid, Man United sẽ khó tìm ra một thủ môn nào khác để lấp chỗ trống của anh, người đã giành 4 lần giành giải Pha cứu thua của mùa giải, do chương trình Match of the Day (BBC TV) bầu chọn.

Sergio Romero đã chơi xuất sắc ở mùa giải này, nhưng nhiều chuyên gia nhận định rằng thủ môn người Argentina khó thay thế được De Gea. Trên thực tế, anh mới chỉ tỏa sáng khi Man United đối mặt với các đội bóng dưới cơ ở Europa League. Nói cách khác, Romero là một thủ môn số 2 tuyệt vời, nhưng chưa chắc là thủ môn số 1 xuất sắc như De Gea.

Man United vẫn đang trong quá trình tìm kiếm thành công sau khi Sir Alex nghỉ hưu. Nếu như De Gea ra đi, con đường quay trở lại đỉnh cao của Man United sẽ thêm phần khó khăn.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm