QUAN ĐIỂM: Liverpool đá đúng một kiểu vẫn quá hay, không cần thay đổi

24/04/2018 08:16 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Cây bút bình luận nổi tiếng Martin Samuel cho rằng Juergen Klopp không cần thay đổi lối chơi ưa thích của ông ở Liverpool hiện tại vì lối chơi đó vẫn rất hiệu quả.

Ông Klopp không có phương án B? Không, quên ý nghĩ đó đi. HLV nào ngày nay chả thế. Pep Guardiola, Antonio Conte, Jose Mourinho, Arsene Wenger... tất cả đều theo đuổi một lối chơi riêng và họ luôn trung thành với nó. Mỗi khi một đội bóng thua trận thì truyền thông luôn phán là do HLV không có một lối chơi khác để dự phòng nhưng thường thì nguyên nhân thực sự nằm ở phòng thay đồ.

Nếu Liverpool không hạ được Roma ở bán kết lượt đi Champions League thì chắc chắn người ta sẽ lập tức kết luận là do lối chơi gây sức ép từ bên phần sân đối phương của ông Juergen Klopp đã bị bắt bài và ông cần chơi kiểu khác. Nhưng không phải vậy. Chơi bóng ngắn không được thì người ta bảo là phải chơi bóng dài. Bóng dài thất bại thì lại bảo cần chuyền ngắn. Lùi sâu không thành công thì người ta bảo phải pressing cao. Áp sát từ xa thất bại thì người ta lại phán là cần lùi sâu phòng ngự.

Chú thích ảnh

Nhưng không phải lúc nào dùng phương án B cũng mang lại hiệu quả. Thất bại của Fabio Capello với tuyển Anh trước đây là minh chứng. Dùng kế hoạch B không phải là ý tưởng táo bạo gì. Chẳng qua kế hoạch A thất bại và HLV cạn kiệt ý tưởng thì ông ta mới từ bỏ triết lí bóng đá ưa thích của mình để chuyển sang lối chơi khác.

Klopp: 'Tôi chưa hề nghĩ đến chung kết Champions League'

Klopp: 'Tôi chưa hề nghĩ đến chung kết Champions League'

Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu với Roma, HLV Juergen Klopp tỏ ra thận trọng và chưa muốn nghĩ đến danh hiệu Champions League.

Nhưng bóng đá đã thay đổi theo thời gian. Dù có phải rượt đuổi tỷ số, Barca cũng không thay đổi lối chơi của mình. Các chuyên gia ngược dòng như M.U thời Sir Alex cũng vẫn giữ nguyên lối chơi của họ. Guardiola không có “quân bài trong tay áo” dù ông ước ao. Man City dù chi tới 450 triệu bảng mua sắm cầu thủ nhưng chỉ chơi đúng một kiểu.

Chú thích ảnh

Nếu ở vào vị trí của Guardiola thì ông Juergen Klopp cũng làm vậy. Dù Liverpool mua sắm thế nào thì cũng chỉ để phục vụ cho ý tưởng riêng của ông Klopp. Điều đó không có nghĩa lối chơi của The Kop dễ đoán vì một kế hoạch A tốt luôn chứa đựng nhiều “biến số”. Kế hoạch A của Klopp có thể dễ dàng được ông biến thành A’ hay A” vì bất kỳ trận nào ông cũng có thể chuyển đổi hàng công dù vẫn chỉ là với bộ khung Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane. Ông có thể thay đổi vị trí các hậu vệ cánh, thậm chí có thể thay đổi hàng thủ lúc 3 hậu vệ, lúc 4 hậu vệ.

Chiến thuật thi đấu chung của Liverpool thì vẫn không thay đổi nhưng khi gặp một đối thủ nguy hiểm thì ông Klopp có thể điều chỉnh vài chi tiết để tăng khả năng thích ứng và vì thế mà tăng tính hiệu quả. Nhưng đó vẫn là kế hoạch A chứ không phải B.

Chẳng hạn, ông có thể chọn một trung vệ phù hợp hơn để ngăn chặn Edin Dzeko, có thể chơi 2 kèm 1 với El Shaarawy. Nhưng một lần nữa phải nhắc lại, nếu Klopp có làm vậy thì đó chỉ là sự điều chỉnh ở một vài chi tiết còn lối chơi tổng thể của Liverpool vẫn không thay đổi.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm