Premier League vẫn tranh cãi chuyện sân nhà – sân khách

25/05/2020 08:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Một số CLB ngoại hạng Anh đang đấu tranh về việc được thi đấu theo thể thức sân nhà – sân khách hơn là việc chơi ở các sân trung lập chắc chắn sẽ phải đối mặt với một vấn đề cực nghiêm trọng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/5. Trực tiếp Phố Hiến vs Thanh Hóa, Khánh Hòa vs Viettel. BĐTV, TTTV, TTTT HD

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/5. Trực tiếp Phố Hiến vs Thanh Hóa, Khánh Hòa vs Viettel. BĐTV, TTTV, TTTT HD

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Cúp quốc gia vòng 1: trực tiếp Phố Hiến vs Thanh Hóa, Khánh Hòa vs Viettel, Đồng Tháp vs Hải Phòng, Hà Tĩnh vs Tây Ninh, Bình Phước vs Đắc Lắc. Lịch bóng đá ngày 25/5, rạng sáng 26/5.

Brighton, Watford và Aston Villa là những CLB kịch liệt phản đối việc chơi bóng ở sân trung lập. Với các ông chủ của những CLB này, chơi trên sân nhà mang một lợi thế cực lớn, nó giúp họ sẽ có nhiều cơ hội hơn trong cuộc chiến giành vé trụ hạng cho mùa bóng mới.

Cho đến thời điểm này, Aston Villa còn 6 trận trên sân nhà, nhiều hơn 1 trận so với các đội khác trong nhóm 6 đội cuối bảng. Họ cũng có thành tích trên sân nhà tốt hơn so với các đối thủ. "Tôi phản đối việc đá sân trung lập. Chúng tôi có truyền thống tự hào khi đá ở sân nhà. 2/3 chiến thắng mùa này đều đến ở sân nhà. Với 6 trận sân nhà còn lại, tôi nghĩ bất cứ một CĐV nào của CLB cũng đồng ý rằng chúng tôi có lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng", Chủ tịch Aston Villa Christian Purslow chia sẻ.

Một nghiên cứu mới đây đã tiết lộ rằng việc chơi trên sân nhà trong tình trạng không có khán giả sẽ khiến cho lợi thế sân nhà sẽ không tồn tại. Nghiên cứu này đã tiến hành từ 191 trận đấu diễn ra trong các sân vận động không khán giả trên khắp châu Âu, tính từ sau Thế chiến thế giới thứ 2. Kết quả đưa ra là chỉ có 36% đội chủ nhà giành chiến thắng. Con số này ít hơn hẳn khi so với tỷ lệ 46% chiến thắng của các đội chủ nhà có khán giả cổ vũ.

Trong khi đó, các đội khách có tỷ lệ chiến thắng là 24% với các trận đấu có khán giả. Ngược lại, tỷ lệ chiến thắng cho các đội khách lên tới 34% khi chơi ở các sân bóng không có khán giả. Kết quả này được cho là tin cậy nếu đối chiếu với việc Bundesliga trở lại với các trận đấu không có khán giả. Ở vòng đầu tiên cuối tuần trước chỉ có 1 đội chủ nhà giành chiến thắng. Hôm thứ Bảy vừa qua, cũng chỉ có Bayern Munich và Hertha Berlin có chiến thắng sân nhà.

Bong da, tin tuc bong da, ngoại hạng Anh trở lại, Premier League trở lại, tin bóng đá, MU, Chelsea, Arsenal, man City, tin tức bóng đá hôm nay, lịch thi đấu bóng đá
Các cuộc tranh cãi liên quan đến việc Premier League trở lại thế nào vẫn chưa có hồi kết

191 trận đấu được nghiên cứu đến ở các giải vô địch quốc gia Pháp, Italy, Champions League, Europa League cũng như La Liga. Từ những trận đấu này, đội chủ nhà chỉ ghi được 0,21 bàn thắng/trận không có khán giả.

"Điều chúng ta thấy từ những trận đấu như thế này là lợi thế sân nhà dường như không tồn tại", Giám sư James Reade, một giảng viên của trường Đại học Reading đã nói trên DailyMail.

"Cuộc tranh cãi về việc các trận đấu chơi trên sân trung lập vẫn đang diễn ra. Chúng ta hiểu cái lý của các đội cuối bảng xếp hạng, khi họ cần phải duy trì lợi thế sân nhà. Nhưng việc chơi không khán giả thì sẽ không có lợi thế nào cả".

Một vấn đề khác là việc chơi sân nhà không khán giả cũng không giúp các đội bóng được hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài. Cựu trọng tài Chris Foy nói: "Từ kinh nghiệm của tôi, khi trọng tài tập trung vào trận đấu mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ầm của các CĐV, bạn sẽ không bị phân tâm. Chưa kể các trọng tài dễ dàng liên lạc hơn với các trợ lý nên sai lầm sẽ khó xuất hiện hơn".

Ngay cả thời gian bù giờ ở các trận đấu không khán giả cũng sẽ bị rút xuống vì không bị ngắt quãng bởi các sự cố từ các CĐV trên khán đài.

Với BTC Premier League, họ hy vọng quyết định tổ chức các trận đấu tại sân trung lập sẽ được đưa ra trong vài tuần nữa. "Chúng tôi đã xin ý kiến chính phủ", Chủ tịch Premier League Richard Masters nói. "Tôi tin rằng chúng tôi có thể thuyết phục các CĐV ở nhà xem bóng đá theo đúng như những gì mà chính phủ đang muốn trước tình hình dịch bệnh của nước Anh".

Cho đến thời điểm này, các CLB Anh vẫn muốn được chơi bóng như thể thức trên sân nhà, sân khách của Bundesliga. Vì vậy, những cuộc thảo luận từ các CLB với quan chức ở địa phương vẫn đang diễn ra hàng ngày. Mục đích của họ là đảm bảo tối đa sự an toàn cho các trận đấu.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm