Premier League mùa này sẽ có kết cục khác thường?

06/10/2020 20:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League mới trải qua 4 vòng đấu nhưng đã chứng kiến những cú vấp ngã không tưởng đến từ các ông lớn như Man City, MU hay Liverpool. Liệu rằng Premier League năm nay sẽ kết thúc với một kết cục khác thường?

Bóng đá hôm nay 6/10: Fernandes bị thay ra vì chỉ trích Maguire. Real lập kỷ lục khó tin Hè này

Bóng đá hôm nay 6/10: Fernandes bị thay ra vì chỉ trích Maguire. Real lập kỷ lục khó tin Hè này

Rộ tin đồn Maguire và Fernandes xung đột. Barca lỗ 97 triệu euro vì Covid-19;Real lập kỷ lục khó tin ở Hè 2020. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Cú vấp ngã của ông lớn

MU thi đấu 3 vòng thì nhận thất bại 2 trận trên sân nhà, trận còn lại thắng sát nút nhờ quả phạt đền ở giây cuối cùng của trận đấu. Tình cảnh của "gã hàng xóm ồn ào" Man City cũng chẳng khá hơn bao. Họ nhận thất bại 2-5 trên sân nhà rồi bị tân binh Leeds cầm hòa.

Leeds dưới dự dẫn dắt củ HLV Marcelo Bielsa thi đấu rất đường nét và khó chịu. Họ không chỉ gây ra khó khăn cho Man City ngay cả đương kim vô địch Liverpool cũng suýt chút nữa phải chia điểm với họ ngay trong trận mở màn. Thực tế, phong độ của The Kop ở mùa giải này không tốt. Họ vẫn thắng đối thủ dễ dàng, thậm chí thắng cả đối thủ cạnh tranh Arsenal với tỷ số 3-1. Thế nhưng, họ vẫn có điều gì đó khiến người hâm mộ không an tâm. Và quả thực, thất bại 2-7 trước Aston Villa đã khẳng định cho nỗi bất an đó.

Sau trận đấu với Arsenal tại vòng 4 Cúp Liên đoàn, Liverpool bị BLV Roy Keane chê rằng “cẩu thả” ở một số tình huống phòng ngự và có thể trả giá bằng cả trận đấu. HLV Jurgen Klopp khi đó đã phản ứng gay gắt vì cho rằng học trò mình không “cẩu thả”. Tuy nhiên, sự thật thường khó chấp nhận.

Mỗi đợt tấn công của Aston, Liverpool chống đỡ rất yếu đuối, mong manh và vụn vỡ. Họ có thể đổ lỗi cho Adrian là thủ môn kém chất lượng nhưng nên nhớ rằng anh đã thi đấu rất tốt ở trận Siêu Cúp châu Âu năm 2019 trước Chelsea. Thủ môn người Tây Ban Nha cũng có thời điểm bắt thay cho Alisson Becker trong quãng thời gian mùa giải trước, mùa giải họ vô địch. Công nhận Adrian bắt dở thật nhưng hàng thủ của The Kop cũng không tạo ra rào chắn đủ vững để bảo vệ Adrian.

Chú thích ảnh
Everton là hiện tượng lớn nhất mùa bóng, tính cho đến thời điểm này

Man City nhận thất bại 2-5 trước Leicester còn dễ hiểu vì “Bầy cáo” trong nhiều mùa giải qua luôn thi đấu ổn định, cạnh tranh Top 4 và cả chức vô địch. Trong khi đó, Aston Villa là đội bóng đã phải giành giật quyền trụ hạng ở mùa trước trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Người lạc quan và giàu tưởng tượng nhất có lẽ cũng chẳng nghĩ Aston Villa có thể ghi tới 7 bàn vào lưới đương kim vô địch Premier League như vậy.

Kết cục khác thường?

Không chỉ có MU, Man City hay Liverpool mùa này nhận những kết quả bất ngờ. Các ông lớn khác cũng vậy.

Leicester thắng Man City 5-2 rồi thua West Ham 0-3. Tottenham thắng MU 6-1 nhưng trước đó thua Everton 0-1 và hòa Newcastle 1-1. Nói rộng ra về Chelsea, họ đã thắng Crystal Palace 4-0 nhưng đừng quên trận hòa 3-3 trước West Brom. Còn Arsenal đến lúc này mới chỉ thua 1 trận trước Liverpool.

Trái ngược với phong độ thất thường của các ông lớn, những đội bóng xưa nay bị xem thường lại thi đấu ổn định và bùng nổ. Đáng nói nhất chính là Everton. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đã thắng trọn vẹn 4 trận đầu mùa tại Premier League. Trên mọi đấu trường, họ cũng chưa thua trận đấu nào.

Xếp ngay dưới Everton là Aston Villa, đội bóng cũng thắng trọn vẹn cả 3 trận khởi đầu của mình. Ngoài ra, Leeds United dù chỉ là tân binh nhưng lối chơi lại rất ấn tượng. Gặp Man City hay Liverpool, đôi chân của The White chẳng hề run sợ. Họ thậm chí còn kiểm soát bóng nhiều hơn cả Man City, ghi tới 3 bàn vào lưới Alisson Becker. Nếu đứng trong khung gỗ là Adrian, có lẽ Leeds cũng có thể tạo ra địa chấn giống Aston Villa.

MU lúc này đang xếp ở vị trí thứ 16, Man City thì đứng thứ 12. Trong Big Six, họ là những đội bóng đang gây ra nhiều lo lắng nhất. Vấn đề ở hàng thủ lẫn hàng công chưa thể giải quyết triệt để khiến hai đội bóng thành Manchester cứ phập phù, lúc lên lúc xuống. Trong một mùa giải có nhiều sự điên rồ như hiện tại, MU và Man City bật khỏi 6 vị trí dẫn đầu là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Chelsea mùa giải 2015-16 từng chỉ kết thúc ở vị trí thứ 10 vì chủ quan với những vấn đề đội hình. Trong mùa giải đó, Liverpool cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 8 ở cuối mùa. Năm đó, người hâm mộ thế giới hào hứng với chức vô địch “cổ tích” của Leicester. Nếu các ông cứ mắc sai lầm liên tục như vậy, Premier League chắc chắn sẽ có thêm một câu chuyện “cổ tích” nữa.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm