Pogba tự nhận không xứng giành Bóng vàng, đáp trả Mourinho vụ băng đội trưởng

10/10/2018 07:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Paul Pogba đã đưa ra tuyên bố đáp trả sau khi HLV Jose Mourinho tước vai trò đội phó của mình.

M.U thắng nhờ Pogba: Ngày ngôi sao người Pháp ‘cứu chúa’

M.U thắng nhờ Pogba: Ngày ngôi sao người Pháp ‘cứu chúa’

Alexis Sanchez đã ghi bàn quyết định và giúp M.U hoàn tất màn ngược dòng trước Newcastle nhưng nguồn cảm hứng cho 3 điểm của đội chủ nhà chắc chắn đến từ một cái tên rất được chờ đợi: Paul Pogba.

Vào tháng trước, Jose Mourinho đã mâu thuẫn với Paul Pogba và đỉnh điểm là khi HLV người Bồ Đào Nha công khai tuyên bố tước vai trò đội phó của cầu thủ này. Sau đó, cả hai đã tỏ ra khó chịu khi đối mặt nhau trên sân tập của M.U.

Theo báo chí xứ Sương mù, mối quan hệ rạn nứt của Pogba và Mourinho đã khiến phòng thay đồ của M.U bị chia rẽ và đe dọa nghiêm trọng tới thành tích của đội bóng ở mùa giải này.

Pogba mới đây đã được triệu tập vào đội tuyển Pháp để chuẩn bị cho 2 trận gặp Iceland và Đức trong tháng này. Anh đã được hỏi về khả năng đeo băng đội trưởng ở đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

“Tôi chưa bao giờ thi đấu cho đội tuyển Pháp vì tấm băng đội trưởng. Được thi đấu cho đội tuyển quốc gia là điều hết sức lớn lao với tôi”, Pogba phát biểu.

Pogba đáp trả mạnh mẽ về việc bị Mourinho tước băng đội trưởng
Jose Mourinho đã tước vai trò đội phó của Paul Pogba

Anh nói tiếp: “Có những cầu thủ chẳng cần tới tấm băng đội trưởng nhưng vẫn là thủ lĩnh ở trên sân. Họ vẫn hò hét, thúc giục các đồng đội của mình. Tôi cũng thấy nhiều đội trưởng chẳng hề nói chuyện với các đồng đội trong lúc thi đấu”.

Tiền vệ người Pháp đã giành chức vô địch World Cup 2018 và anh có mặt trong danh sách 30 ứng viên cho danh hiệu QBV. Ngoài Pogba, tuyển Pháp còn có 5 cầu thủ khác lọt vào danh sách trên, đó là Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Raphael Varane, N'Golo Kante và Hugo Lloris.

Pogba cho rằng anh không hề xứng đáng với danh hiệu QBV và tiến cử 3 người đồng đội của mình là Antoine Griezmann, Kylian Mbappe và Raphael Varane.

“Cho dù là Griezmann, Mbappe hay Varane, họ đều xứng đáng giành QBV hơn tôi. Tôi không thể dự đoán cầu thủ nào sẽ giành QBV, nhưng tôi hy vọng bằng cả trái tim rằng, đó sẽ là một trong trong số 3 cầu thủ trên”, Pogba nói tiếp.

“Cũng có thể là một trong bốn người, bởi vì có cả Kante nữa. Đó là tất cả những gì tôi hy vọng, bởi vì có nhiều cầu thủ xứng đáng giành QBV. Tôi không đặt mình vào trong số đó”, Pogba phát biểu.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm