Pogba ca ngợi Sir Alex, gọi Ibra là 'anh cả', mơ giành Quả bóng vàng

19/08/2016 18:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Paul Pogba vẫn ca ngợi Sir Alex là HLV xuất sắc nhất thế giới dù anh đã phải rời Man United cách đây 4 năm do không được vị chiến lược gia người Scotland trọng dụng.

Pogba đã rời Man United để tới Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2012 do không được ra sân nhiều ở đội một của "Quỷ đỏ". Sau đó, Sir Alex đã không ngớt chỉ trích Pogba và người đại diện của anh là Mino Raiola. Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp đã trở lại Old Trafford vào mùa Hè này với mức giá 100 triệu bảng. HLV hiện tại của Man United, Jose Mourinho coi anh là cầu thủ cần thiết trong quá trình tái thiết đội bóng.

Pogba đã không thể đá trận ra mắt lần thứ hai ở Man United vào cuối tuần trước do bị treo giò. Ngôi sao 23 tuổi người Pháp dự kiến sẽ ra sân ở trận đấu giữa Man United và Southampton tại sân Old Trafford sắp tới.


Paul Pogba đã rời Man United do không được Sir Alex trọng dụng 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Thierry Henry của đài Sky Sports, Pogba đã nói về người thầy cũ của mình là Sir Alex: “Tôi có sự tôn trọng rất lớn với Sir Alex, HLV vĩ đại nhất trong bóng đá. Tôi chẳng có vấn đề gì với ông ấy cả. Tôi chưa bao giờ có mâu thuẫn với ông ấy”.

Cầu thủ người Pháp nói tiếp: “Vấn đề duy nhất có thể có, đó là tôi muốn được thi đấu. Có thể Sir Alex lúc đó cho rằng còn quá sớm để tôi thi đấu chính thức cho đội một. Nhưng với tôi thì lại quá muộn bởi tôi đã sẵn sàng”.

“Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ Sir Alex. Tôi luôn tôn trọng Sir Alex và hy vọng là có thể gặp lại ông ấy. Thành thật mà nói, tôi luôn yêu Man United. Tôi rời đội bóng này chỉ bởi vì tôi muốn thi đấu. Tôi muốn cho Man United và cả thế giới biết tôi đã sẵn sàng thi đấu. Sự trở về lần này của tôi là minh chứng cho việc tôi vẫn yêu Man United” , Pogba tuyên bố.


CĐV Man United đang kỳ vọng Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic sẽ giúp "Quỷ đỏ" vô địch Premier League 

Pogba hào hứng khi được tập luyện với Zlatan Ibrahimovic ở Man United: “Thật tốt khi được tập luyện với những ngôi sao lớn như anh ấy. Tôi cũng đã có may mắn khi được thi đấu với những cầu thủ hàng đầu ở Juventus. Những cầu thủ như Ibrahimovic muốn làm nên những điều lớn lao. Chúng tôi cần những người như vậy trong đội hình. Ibrahimovic rất thích cười. Anh ta nói chuyện rất hài hước và vui tính. Ibrahimovic giống như người anh cả. Anh ta là một nhà vô địch và sẽ giúp đỡ đội bóng”.


Pogba mơ ước giành QBV 

Pogba cũng thừa nhận tham vọng chấm dứt sự thống trị của hai ngôi sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ở cuộc bầu chọn QBV: “Đó là mục tiêu và giấc mơ của tôi. Tôi đã luôn mơ về việc giành QBV. Tôi thà nói về những điều điên rồ và mơ về những thứ không tưởng hơn là những thứ nhỏ nhặt. Có thể chúng sẽ xảy ra hoặc có thể không, nhưng tôi sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu của mình”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm