Pep Guardiola: ‘Man City thua, nhưng tôi không sai về chiến thuật’

16/03/2017 13:29 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù tuyên bố chịu trách nhiệm về việc Man City bị loại khỏi Champions League, song HLV Pep Guardiola vẫn khăng khăng cho rằng mình không hề sai về mặt chiến thuật.

Thất bại 1-3 trên sân Monaco ở trận lượt về vòng 1/8 khiến Man City đã phải dừng bước vì luật bàn thắng sân khách. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp HLV, Guardiola phải dừng bước sớm đến như thế ở đấu trường Champions League. Trước đó, các đội bóng của ông (Barcelona, Bayern Munich) đều ít nhất lọt vào vòng bán kết tại sân chơi này.

“Tôi không nghĩ rằng vấn đề là sai lầm chiến thuật. Sai lầm của tôi là không thể thuyết phục họ (các cầu thủ) thực hiện nó. Tôi đã làm được trong hiệp hai, nhưng như thế là quá muộn”, Pep trả lời phỏng vấn sau trận, “Khoảng cách giữa hiệp một và hiệp hai là quá lớn. Có thể bạn sẽ hỏi tôi tại sao lại để cập đến khoảng cách ở đây? Chính tôi cũng tự hỏi bản thân như thế. Tôi đã cố thuyết phục họ trong cuộc họp trước trận rằng ‘Các chàng trai, hãy cố gắng tấn công và ghi thêm bàn thắng’.


Aguero đã chơi tệ ở trận này

“Tôi đã theo đuổi tiêu chí ấy suốt cả sự nghiệp của mình. Đôi khi tôi thua một số trận mà các cầu thủ cố gắng ghi bàn. Nhưng vấn đề hôm nay là ở hiệp một, chúng tôi đã không hiện diện. Sức mạnh của chúng tôi là quyết liệt ngay cả khi không bóng, nhưng trong hiệp một, chúng tôi hơi chậm. Ở hiệp hai, chúng tôi có nhiều cơ hội hơn nhưng lại bỏ lỡ. Man City sẽ phải tích lũy nhiều kinh nghiệm nữa”, Pep tiếp lời.

“Tôi đến đây để giành Champions League? À, tôi đã cố gắng, cố gắng, và sẽ cố gắng nữa. Chỉ cần thi đấu như những gì đã thể hiện ở mùa giải này, như trong hiệp hai, là đủ”, chiến lược gia người Tây Ban Nha quả quyết.

Trước một đội bóng mà Man City từng thắng 5-3 ở Etihad, Pep đã bảo rằng tấn công là cách phòng ngự tốt nhất, song thực tế, mãi đến phút 63, các học trò của ông mới tung được cú dứt điểm đầu tiên về phía Monaco. Man City cũng là CLB đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi đến 5 bàn thắng ở lượt đi mà vẫn bị loại.


Bàn quyết định của Monaco được ghi từ một tình huống cố định

Trên kênh BT Sport, cựu danh thủ Rio Ferdinand chỉ trích Man City phòng ngự kém trong những tình huống cố định, đặc biệt là ở bàn thua thứ ba. Song Guardiola bác bỏ : “Không, vấn đề không phải hàng phòng ngự. Tại sao hiệp hai, hàng phòng ngự lại có vấn đề được? Ở những trận đấu thế này, những tình huống cố định rất quan trọng, và chúng tôi sẽ cải thiện mình. Nhưng đôi khi, ta phải đặc biệt và may mắn. Chúng tôi thì không”.

Trung vệ John Stones cũng thừa nhận rằng City đã gây thất vọng ở hiệp một: “Chúng tôi đã chơi không đúng sức trong 45 phút đầu. Chúng tôi muốn sửa chữa điều đó nhưng không đủ sự chính xác ở cả hai phần sân. Man City ghi bàn không đủ nhiều và phòng ngự không đủ chắc chắn”.

“Hiệp hai của trận đấu không phản ánh đúng tỷ số cuối cùng. Lẽ ra chúng tôi có thể làm tốt hơn để xứng đáng lọt vào vòng kế tiếp”, Stones tiếc rẻ.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm