Paul Scholes: 'Rooney nên đá ở hàng tiền vệ của đội tuyển Anh'

05/09/2014 21:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu cầu thủ Man United cho rằng Wayne Rooney nên đá ở hàng tiền vệ của đội tuyển Anh ở trận gặp Thụy Sĩ tại vòng loại EURO 2016.

Wayne Rooney đã thi đấu ở trận giao hữu vừa qua giữa “Tam sư” và Na Uy trên cương vị là thủ quân. Chính Rooney đã ghi bàn thắng đem về thắng lợi 1-0 cho đội tuyển Anh ở trận đấu này. Tuy nhiên màn trình diễn của anh cũng như đội tuyển Anh ở Wembley đều bị đánh giá thấp. CĐV của "Tam sư" tỏ ra lo ngại khi mà đội tuyển của họ chuẩn bị gặp Thụy Sĩ. Trước tình hình đó, Paul Scholes đã "hiến kế" cho HLV Roy Hodgson.

Ngoài Rooney, HLV Roy Hodgson còn có các lựa chọn khác ở hàng công như Danny Welbeck, Daniel Sturridge và Raheem Sterling. Do đó, Paul Scholes nghĩ rằng việc kéo Rooney xuống đá ở hàng tiền vệ sẽ có hiệu quả hơn ở trận gặp Thụy Sĩ tới. Theo Paul Scholes, đội tuyển Anh không có những tiền vệ có khả năng chuyền bóng tốt cho các tiền đạo ở tuyến trên, thậm chí kể cả Henderson và Jack Wilshere: “Điều rõ ràng với tôi là đội tuyển Anh không có một tiền vệ có khả năng tung ra nhiều đường chuyền bóng để khai thác khả năng của ba cầu thủ tấn công đó. Tôi thích Jordan Henderson và Jack Wilshere và họ chơi tốt ở hàng tiền vệ. Nhưng cả hai đều không phải là những cầu thủ chuyền bóng tuyệt vời. Họ không táo bạo và chú ý tới những di chuyển của các tiền đạo ở tuyến trên”.

Sau đó, Paul Scholes đưa ra giải pháp kéo Rooney về hàng tiền vệ: “Đây là một giải pháp triệt để và tôi chỉ đề xuất cho trận gặp Thụy Sĩ vào hôm thứ Hai tới, tôi muốn để Rooney đá ở hàng tiền vệ”.

Paul Scholes giải thích: “Không cần phải tranh luận về việc Rooney có phải là một tiền đạo hàng đầu hay không. Thành tích ghi bàn của Rooney đã nói lên cậu ấy là ai và trong một thế giới lý tưởng, tôi có thể có hai Rooney: một người có thể tung ra những đường chuyền từ xa và một người khác nhận chúng rồi ghi bàn. Rooney là cầu thủ chuyền bóng tốt nhất trong đội và cậu ấy có thể chơi ở vị trí đó (tiền vệ) tốt hơn bất cứ ai khác”.

Paul Scholes nhấn mạnh: “Sự vắng mặt của một tiền vệ có khả năng chuyền bóng tinh nhạy (ở đội tuyển Anh) là mối lo ngại của tôi. Steven Gerrard có thể thể làm vậy khi có phong độ cao nhưng anh ấy đã từ giã đội tuyển quốc gia. Frank Lampard chưa bao giờ là mẫu cầu thủ như trên. Tôi đã nhìn khắp đội hình hiện tại và băn khoăn ai sẽ cung cấp những đường chuyền cần thiết”.

Sơn Tùng
Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm