Paul Pogba: Tháp Eiffel của Mourinho?

06/06/2016 19:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi nghĩ mọi đội bóng đều mạnh hơn với Paul Pogba. Tôi yêu tháp Eiffel nhưng tôi không thể đưa nó vào vườn nhà mình”, Jose Mourinho từng ví von như thế sau khi không thể đưa Paul Pogba về Stamford Bridge hè năm ngoái.

Mourinho đã trở lại Premier League, đã hoàn thành tâm nguyện được dẫn dắt Man United, đã được cấp số tiền khổng lồ để chi tiêu. Và có lẽ giờ là lúc ông thực hiện mong muốn “đưa tháp Eiffel về vườn nhà mình”.

Pogba và sự tiếc nuối của Man United

Phát biểu trên kênh MUTV cách đây hơn một tuần, Mourinho bảo rằng các fan Quỷ đỏ hãy quên 3 năm vừa qua của CLB đi, và các CĐV hãy ước rằng họ có thể trở về thời điểm trước khi Sir Alex để cho một tiền vệ đầy tài năng rời khỏi Old Trafford mà không thu được một đồng nào. Người ấy chính là Paul Pogba.

Những vấn đề ở trung tâm hàng tiền vệ Man United, thật ra, đã tồn tại từ cách đây 11 năm, khi Roy Keane rời Old Trafford. Suốt khoảng thời gian ấy, Quỷ đỏ đã chi ra rất nhiều tiền nhưng vẫn không thể giải quyết triệt để được vấn đề ông chủ tuyến giữa. Chính vì thế, khi Paul Pogba nổi lên thành một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới trong màu áo Juventus, rất nhiều fan Quỷ đỏ đã tiếc rẻ vì trước đây Sir Alex đã không giữ tài năng trẻ này ở lại Old Trafford, thậm chí, họ còn cho rằng đó là sai lầm lớn nhất của chiến lược gia lão làng người Scotland.

Trong vài mùa giải vừa qua, Pogba liên tục được các đội bóng lớn của châu Âu theo đuổi, nhưng Juve thì vẫn chưa chịu bán, còn người đại diện Mino Raiola thì thừa khôn ngoan để khiến những CLB theo đuổi tiền vệ này phát sốt và sẵn sàng trả số tiền khổng lồ để có anh. Thật trớ trêu, trong số đó có Man United, đội bóng từng đẩy anh ra đường.

Pogba muốn được là 'phiên bản kết hợp hoàn hảo' giữa Ronaldo và Messi

Pogba muốn được là 'phiên bản kết hợp hoàn hảo' giữa Ronaldo và Messi

Tiền vệ tuyển Pháp và CLB Juventus Paul Pogba nói rằng anh muốn trở thành một ngôi sao hoàn hảo, người có thể hội tụ tất cả các phẩm chất của những cầu thủ hay nhất trong lịch sử.

Nếu Man United muốn đưa Pogba trở lại thì đây là thời điểm thích hợp nhất. Mourinho cực thích lối chơi của Pogba: Mạnh mẽ nhưng đầy tinh tế dựa trên nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt, và nhất là phong cách box-to-box đầy năng động. Trong quá khứ, Mourinho thường xây dựng đội hình của mình quanh một ông chủ tuyến giữa. Họ là Claudio Makelele (Chelsea lần 1), Cambiasso (Inter Milan), Xabi Alonso (Real Madrid), và Matic (Chelsea lần 2). Bây giờ sẽ là Pogba.

Man United đã vắng mặt ở Champions League 2,5 mùa giải trong vòng 3 năm qua, và đó là một sự “ổn định” nguy hiểm đối với một CLB có vị thế và được kỳ vọng như họ. Nếu không kịp thời chấn chỉnh, Man United hoàn toàn có thể trở thành một Liverpool mới. Mourinho là một bước đi hợp lý, dù có thể chỉ mang tính ngắn hạn, để ngăn chặn đà khủng hoảng.

Nhà Glazer đã chọn Mourinho, và họ cũng đã trao cho ông cả “ấn kiếm” để thực hiện sứ mệnh của mình. Chiến lược gia người Bồ được phép tự do thể hiện dấu ấn của mình lên Man United cũng như mang về những tài năng mà ông từng đánh giá cao.

Liệu Pogba có chịu từ bỏ cơ hội dự Champions League để trở lại Old Trafford, nơi mà Man United chỉ góp mặt ở Europa League mùa tới? Đó vẫn là vấn đề đang được tranh luận, song thật ra việc tiếp tục ở lại Juve, đội bóng đang thống trị ở Serie A, giải đấu đã xuống cấp rất nhiều, chưa chắc đã phải là ý tưởng hay. Những giải đấu giàu tính cạnh tranh như Premier League hay sở hữu nhiều ngôi sao lớn như La Liga mới là đích đến kế tiếp của Pogba.

Tất nhiên, để có được Pogba, Man United sẽ phải bỏ ra số tiền không nhỏ, thậm chí là kỷ lục thế giới, cũng như cạnh tranh với nhiều ông lớn khác. Nhưng Mourinho là một yếu tố thu hút ngôi sao. Mới đây, chính Pep đã chấp nhận rút lui trong thương vụ theo đuổi Pogba, và việc Man City mua Ilkay Guendogan là một minh chứng.

Liệu Pogba có trở thành “Tháp Eiffel” của Mourinho?

8 Trong 4 mùa giải ở Juventus, Paul Pogba đã giành được tổng cộng 8 danh hiệu. Trong khoảng thời gian ấy, số danh hiệu của Man United là 3.

70 Theo trang transfermarket.com, Paulo Pogba được định giá là 70 triệu euro, nhưng rất có thể, Man United sẽ phải trả nhiều hơn thế nếu muốn đưa anh trở lại Old Trafford.

12 Mùa giải vừa rồi, Paul Pogba là chân chuyền số một của Serie A với 12 pha kiến tạo thành bàn.

Man United sẵn sàng bán Schweinsteiger

Tờ Mirror cho biết mối tình giữa Man United và Schweinsteiger đang đi tới hồi kết. Đội bóng Anh muốn bán tiền vệ người Đức chỉ sau một mùa ở Old Trafford. Mùa giải vừa kết thúc không suôn sẻ với Bastian. Anh chấn thương khá nhiều và khi ra sân lại không có phong độ tốt. Do hiệu quả thi đấu của Schweinsteiger không cao nên United tính bán lại anh sau khi đã bỏ ra 20 triệu euro lấy anh từ Bayern Munich. Hiện chưa có đội bóng nào được liên hệ với Schweinsteiger.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm