Ole Solskjaer: ‘Romeu lẽ ra phải bị đuổi vì triệt hạ Greenwood’

14/07/2020 15:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – MU đã đánh rơi hai điểm đáng tiếc trước Southampton và lỡ cơ hội lọt vào Top 4. Nhưng theo HLV Ole Solskjaer, kịch bản trận đấu có thể đã khác nếu Oriol Romeu bị đuổi khỏi sân sau pha vào bóng triệt hạ với Mason Greewood.

 

Video bàn thắng MU 2-2 Southampton: Đòn đau phút bù giờ, MU chưa thể vào Top 4

Video bàn thắng MU 2-2 Southampton: Đòn đau phút bù giờ, MU chưa thể vào Top 4

MU 2-2 Southampton. Dẫn trước 2-1 cho đến tận phút bù giờ thứ 6, nhưng MU đã không thể bảo vệ lợi thế của mình và đánh rời 2 điểm cực kỳ đáng tiếc. Kết quả này khiến Quỷ đỏ vẫn chưa thể lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh.

 

Xem video bàn thắng MU 2-2 Southampton TẠI ĐÂY

https://www.youtube.com/watch?v=BdaQzik76qY

 

Xem bảng xếp hạng bóng đá Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

 

Ket qua bong da, MU vs Southampton, Top 4, BXH Anh, Ole Solskjaer, Romeu đã triệt hạ Greenwood, kết quả bóng đá Anh, kết quả Ngoại hạng Anh, Romeu, Greenwood, MU, bong da
MU đã đánh mất 2 điểm cực kỳ đáng tiếc trước Southampton

 

Đó là tình huống diễn ra ở gần cuối hiệp một khi tiền vệ phòng ngự Oriol Romeu có pha tung chân đạp gầm giày vào mắt cá chân trái của Mason Greenwood, nhưng anh lại không phải nhận một thẻ phạt nào từ phía trọng tài Chris Kavanagh cả. Thậm chí, cả công nghệ Video hỗ trợ trọng tài (VAR) cũng không đưa ra quyết định phạt Romeu. Điều này khiến rất nhiều người bức xúc, đặc biệt là HLV Ole Solskjaer.

“Tôi sẽ rằng sẽ chẳng ai ngạc nhiên, nếu một kết quả khác được đưa ra”, Ole bức xúc, “Tôi đã đề cập với trọng tài thứ tư về điều này. Nếu là tôi, chắc là xong cái mắt cá và phải nghỉ 1 tháng. May là anh ấy có những cái mắt cá mạnh mẽ. Nhưng thôi, quyết định thuộc về trọng tài. Đó là một quyết định thật khó chấp nhận, nhưng chúng ta cũng đã nói đủ về VAR rồi”.

Ket qua bong da, MU vs Southampton, Top 4, BXH Anh, Ole Solskjaer, Romeu đã triệt hạ Greenwood, kết quả bóng đá Anh, kết quả Ngoại hạng Anh, Romeu, Greenwood, MU, bong da
Pha vào bóng triệt hạ của Romeu với Greenwood

Cũng nói về pha bóng này, cựu danh thủ Gary Neville cũng tỏ ra rất gay gắt ngay trên sóng truyền hình của đài Sky Sports: "Tôi không thể chấp nhận tình huống đó. Đó là một pha vào bóng tệ hại. Bóng đã rời khỏi chân Greenwood nhưng cậu ta vẫn cố tình ra chân. Romeu, cậu ta đã rất may mắn khi không phải nhận thẻ đỏ. Greenwood đã có thể bị gãy chân trong tình huống đó".

Các fan Quỷ đỏ chắc chắn không thể không cảm thấy cay đắng, bởi nếu Romeu bị đuổi, kết cục trận đấu có thể đã rất khác. Nên nhớ, trong những phút cuối trận, MU đã phải đá thiếu người sau khi tài năng trẻ Brandon Williams – người vào thay Luke Shaw trước đó – phải rời sân. Và điều trớ trêu ở chỗ chân sút Opafemi vào thay Romeu ở phút bù giờ lại chính là người đã ấn định trận hòa 2-2 vào đúng phút bù giờ thứ 7. “Luke bị lật cổ chân. Hy vọng chúng tôi sẽ có tin tích cực sau khi cậu ấy chụp chiếu. Còn Brandon thì bị rách mí mắt.”, Ole thông báo.

Chú thích ảnh
MU đã mất cả hai hậu vệ trái vì chấn thương

MU đã kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 18, nhưng lỡ cơ hội lọt vào top 4 khi cả Chelsea và Leicester đều thua. “Đó là thời điểm thủng lưới tồi tệ nhất, nhưng bóng đá là thế. Thật tệ khi thủng lưới phút 96. Tôi hiểu cảm giác ấy”, Ole thông cảm với các học trò.

Trong khi đó, đội trưởng Harry Maguire tỏ ra rất giận dữ khi MU thủng lưới từ tình huống cố định: “Không ai chạm được đầu vào bóng khi nó đi qua, và chúng tôi thì có đến 4 người ở đó. Rốt cục, tình huống cố định đã giết chết chúng tôi”

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm