Ole Solskjaer: ‘Giá có Roy Keane đá cùng Pogba bây giờ’

09/06/2020 22:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Trong một chia sẻ mới đây nhất, HLV Ole Gunnar Solskjaer tiết lộ rằng nếu được chọn một đồng đội cũ cùng thời với mình vào đội hình MU hiện tại, thì người đó chắc chắn sẽ là Roy Keane.

 

Với Fernandes, MU đã có một ‘Roy Keane thời hiện đại’

Với Fernandes, MU đã có một ‘Roy Keane thời hiện đại’

Roy Keane là bạn thân của HLV Solskjaer. Ông là thước đo cho khả năng lãnh đạo và đây là điều mà MU đang cần.

 

Giải Ngoại hạng Anh sắp trở lại và người hâm mộ MU đang chờ đón sự kết hợp giữa Paul Pogba và Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ đã chơi cực hay kể từ khi cập bến Old Trafford, và anh được chờ đợi sẽ là nhân tố để giúp Pogba hồi sinh. Song nếu có thể thì Ole còn muốn bổ sung một cầu thủ kiểu như Roy Keane vào tuyến giữa MU hiện tại.

Roy Keane từng có 12 năm đỉnh cao ở MU, với 480 trận đấu (ghi 51 bàn). Tiền vệ phòng ngự người Ireland nổi tiếng với lối chơi máu lửa và chất thép của ông có giá trị vô cùng quan trọng với MU những năm tháng đó. Đáng tiếc là trong mùa giải ăn ba huyền thoại, Keane (và Paul Scholes) đã không thể góp mặt ở trận chung kết Champions League gặp Bayern vì thẻ phạt. Đó cũng là trận đấu đáng nhớ của Scholes khi ông ghi bàn ở phút bù giờ thứ ba, mang về chức vô địch cho MU. Mùa ấy, MU còn biến Arsenal thành cựu vô địch và hạ Newcastle ở chung kết cúp FA.

MU, Tin bóng đá MU, Tin tức bóng đá, Roy Keane đá cùng Pogba, Chung kết Cúp C1 1999, Ole Solskjaer, tin tức MU, Roy Keane, Scholes, Ronaldo, Sir Alex, bong da, bóng đá
Ole chọn Roy Keane vào đội hình hiện tại

Quyết định chọn Keane của Ole, thật ra, không dễ dàng gì. “Thật là không công bằng. Tôi chỉ được chọn một người ư”, Ole hỏi ShivNavarFoundation, “Nếu được, tôi muốn cả hai. Họ (Keane và Scholes) đã không thể thi đấu trận chung kết gặp Bayern Munich. Dĩ nhiên là không công bằng với Cristiano ronaldo – cầu thủ hay nhất thế giới. Tôi từng thi đấu cùng cậu ấy và tôi cũng muốn có cậu ấy trong đội hình của mình. Nhưng Keane và Scholes là những tiền vệ không thể tin được”

Trở lại với trận chung kết Champions League 1999, dù vắng bộ đôi tiền vệ quan trọng, nhưng MU đã tạo nên một màn ngược dòng có một không hai trong lịch sử Champions League, với những pha lập công trong phút bù giờ của Teddy Sheringham và Solsjkaer. Trước đó, đội bóng Đức mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 nhờ công Mario Basler và phòng ngự tương đối chắc chắn.

MU, Tin bóng đá MU, Tin tức bóng đá, Roy Keane đá cùng Pogba, Chung kết Cúp C1 1999, Ole Solskjaer, tin tức MU, Roy Keane, Scholes, Ronaldo, Sir Alex, bong da, bóng đá
Scholes và Keane là khán giả ở trận chung kết lịch sử tại Camp Nou

Tại Camp Nou, Sir Alex đã buộc phải đưa ra những thay đổi về chiến thuật, song Ole quả quyết rằng ông và các đồng đội cực kỳ tin vào chiến thắng, dù thiếu vắng hai tiền vệ chủ chốt. “Chúng tôi rất tin vào năng lực bản thân, và dĩ nhiên HLV đã có một quyết định khói khăn khi phải bố trí Jesper Blomqvist và Ryan Giggs cùng trong đội hình xuất phát. Chúng tôi thường xuyên tấn công ở bên trái, và cả hai bàn thắng đều được ghi từ bên đó. Tôi cũng cho rằng ông ấy (Sir Alex) đã có một quyết định đúng đắn khi đưa David Beckham vào khu trung tuyến”.

“Nếu được lựa chọn, tôi sẽ gọi tên Roy Keane, vì tầm ảnh hưởng mà anh ấy mang tới, vì tác động của anh lên cả đội. Tôi chọn Roy, nhưng vẫn sẽ lén lút mời Scholes vì tôi muốn cả hai”, Ole kết luận.

T.C
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm