Ole Gunnar Solskjaer: Phải vô địch vì đã có MU của riêng mình

26/07/2021 07:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Áp lực rất lớn đang đặt lên vai Ole Solskjaer lúc này: Phải đem về các danh hiệu cho sân Old Trafford sau khi kiếm cho bản thân mình một bản hợp đồng mới, đồng thời có một MU cho riêng mình.

MU giữ chân Solskjaer: Sáng suốt hay sai lầm?

MU giữ chân Solskjaer: Sáng suốt hay sai lầm?

Như đã biết, MU quyết định gia hạn hợp đồng 3 năm kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm với HLV Ole Gunnar Solskjaer. Quyết định này của Quỷ Đỏ là sáng suốt hay sai lầm?

Khi Solskjaer đảm nhận trọng trách dẫn dắt MU vào tháng 12 năm 2018, siêu tiền đạo dự bị một thời của Sir Alex Ferguson đã nhanh chóng nhận ra rằng đội hình này không phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Ole đã có “đội của mình”

Vào thời điểm HLV người Na Uy đồng ý một hợp đồng chính thức 3 năm vào tháng 3 năm 2019, quan điểm đó càng trở nên chắc chắn. Solskjaer vẫn tin rằng một số cầu thủ mà ông thừa kế từ Jose Mourinho thiếu thể lực, tốc độ và tham vọng, những thứ đã chứng kiến ​​MU của Ferguson giành được những danh hiệu lớn. Vào tháng 4/2019, khi MU thua đậm Everton, người kế nhiệm của Mourinho đã nói: “Tôi sẽ thành công, nhưng có những cầu thủ ở đây sẽ không góp mặt trong đó”.

Việc ban lãnh đạo MU quyết định gia hạn hợp đồng với HLV 48 tuổi đến năm 2024 phản ánh niềm tin ngày càng tăng rằng, sau quá trình tái thiết thông minh của Ole, đội bóng sẽ sớm chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 4 năm. Phải thừa nhận rằng MU đã rất khôn ngoan khi tránh tạo ra tâm trạng không chắc chắn và những đồn đoán gây sốt, vốn sẽ là hệ quả không thể tránh khỏi khi để hợp đồng của HLV của họ bước vào mùa giải cuối cùng, nhưng có những lý do chính đáng để nửa đỏ thành Manchester lạc quan.

 

 

Trước đây, Solskjaer thường gọi “đội này” hoặc “đội của chúng tôi” nhưng gần đây, ông bắt đầu nói về “đội của tôi”. Tuần trước, MU đã hoàn tất việc ký hợp đồng trị giá 73 triệu bảng với cầu thủ chạy cánh người Anh Jadon Sancho từ Borussia Dortmund. Phản ứng của Solskjaer đã nói lên tất cả về tầm quan trọng của bản hợp đồng này. “Jadon là hình ảnh thu nhỏ của kiểu cầu thủ mà tôi muốn đưa đến đây. Anh ấy là một tiền đạo truyền thống tốt nhất của MU".

MU, Chuyển nhượng MU, MU giữ chân Solskjaer, MU mua Saul Niguez, Chuyển nhượng, tin chuyển nhượng, tin chuyển nhượng mới nhất, chuyển nhượng MU hôm nay, tin tức MU
Sau khi đã được đầu tư rất nhiều để xây dựng đội hình, đã đến lúc Solskjaer đem về danh hiệu cho MU

Giữa việc để thua 4 trận bán kết và 1 trận chung kết, trong khi đứng thứ ba và thứ hai ở Premier League trong hai mùa đầy đủ của mình, Solskjaer không chỉ đẩy lui được ý tưởng MU đưa Mauricio Pochettino làm HLV mà còn xây dựng một đội bóng đúng với triết lý bóng đá lâu đời của Stretford End.

Ngoài việc giới thiệu một số gương mặt trẻ thú vị, có lẽ đáng chú ý nhất là Dean Henderson và Mason Greenwood, trong khi tận dụng tốt nhất khả năng của Luke Shaw, Ole đã mua sắm cực kỳ tốt. Khi có được Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Bruno Fernandes, Edinson Cavani và Sancho, MU đã bắt đầu khiến những người hâm mộ cuồng nhiệt và các đối thủ khó chịu với tiềm năng gần như ngang ngửa.

Nếu hậu vệ người Pháp Raphael Varane đến từ Real Madrid và Paul Pogba hoặc trở lại MU (hoặc sẽ một người thay thế tầm cỡ được chiêu mộ thay Pogba), Solskjaer vẫn có thể hoàn thành một hợp đồng khiến ông trở thành HLV MU lâu thứ ba, sau Sir Matt Busby và Ferguson, kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Nhưng danh hiệu là áp lực

Ít người dám đặt cược vào việc Solskjaer sẽ được giao một hợp đồng dài hạn ở Old Trafford, nhưng Luke Chadwick, đồng đội cũ của ông tại MU, không ngạc nhiên trước thành công của Solskjaer.

Chadwick nói với trang CaughtOffside: “Anh ấy luôn thực sự chăm chú vào bóng đá. Anh ấy yêu bóng đá. Bạn có thể thấy tác động của anh ấy khi vào sân từ băng ghế dự bị vì anh ấy đã nghiên cứu trận đấu và xem đâu là khoảng trống để xuất hiện và tạo ra tác động. Rõ ràng là tất cả các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ, nhưng anh ấy luôn vượt lên. Anh ấy dành nhiều thời gian trong phòng tập để cố gắng làm cho mình khỏe hơn để có thể cạnh tranh thể lực ở Premier League".

Khi cả hai còn ở câu lạc bộ, Chadwick thừa nhận rằng, người hâm mộ có thể đã dự đoán các ứng cử viên khác sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng ở Old Trafford, nhưng tin rằng cựu cầu thủ người Na Uy là hoàn hảo cho vai trò ở MU.“Hồi đó, bạn sẽ xem những người như Roy Keane và Gary Neville sẽ trở thành những HLV thành công trong tương lai, nhưng tôi nghĩ bóng đá đã thay đổi rất nhiều kể từ đó".

Chadwick khẳng định: "Tôi nghĩ anh ấy khai thác được khả năng của nhiều cầu thủ hơn một số HLV trước đây, ngay cả những người bị coi là khó huấn luyện. Pogba có lẽ đang chơi thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp ở MU. Martial đã không có một mùa giải xuất sắc nhất mùa vừa rồi, nhưng năm trước đó là một trong những Martial hay nhất trong màu áo MU".

Cảnh báo duy nhất là, sau nhiều sự tiến bộ, việc giành được một chiếc Cúp dường như là điều bắt buộc trong mùa giải tới đây.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm