NÓNG: Đúng 10 năm sau khi từ chối, Luiz Scolari giờ lại muốn dẫn dắt tuyển Anh

30/06/2016 06:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Daily Mail đưa tin, HLV nổi tiếng Luiz Felipe Scolari muốn được cân nhắc cho công việc tại ĐT Anh mà ông đã từ chối một thập kỷ trước.

Scolari, 67 tuổi, đã từ chối trở thành người kế nhiệm Sven Eriksson vào năm 2006, khi chiến lược gia người Brazil còn đang dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng bây giờ, HLV từng chinh phục nước Anh sau khi giành cúp vàng Thế giới 2002 cùng Brazil, và hai kỳ EURO 2004, World Cup 2006 thành công cùng Bồ Đào Nha, đang thích thú với vị trí mà ông Roy Hodgson vừa bỏ lại.

Scolari, người đang làm việc ở Trung Quốc, chia sẻ thế này với Sportmail: “Tôi là HLV của Guangzhou và vẫn đang tập trung vào công việc của mình, nhưng cũng hiểu tầm quan trọng của công việc huấn luyện đội tuyển Anh trong thế giới bóng đá. Tôi có cảm tình với bóng đá Anh và biết những điều cần thiết để dẫn dắt một ĐTQG đi đến thành công".


Ông Scolari từng được FA mời làm HLV trưởng sau thời Eriksson 

Hi vọng của Scolari đang được nhen nhóm sau khi Giám đốc Điều hành Martin Glenn thông báo Liên đoàn Bóng đá Anh sẽ cân nhắc việc mời lại các chiến lược gia nước ngoài. Hiện đại diện của Scolari đang cố gắng liên lạc với FA để trình bày sự quan tâm của ông, sau khi ĐT Anh bị loại khỏi vòng 1/8 EURO 2016 bởi đội bóng tí hon CH Iceland. Hi vọng này càng có cơ sở vì ứng cử viên số một là Gareth Southgate vừa tuyên bố không muốn trở thành người kế nhiệm Hodgson và thậm chí do dự về việc tiếp quản Tam Sư tạm thời trong thời gian tới.

Trong quá khứ, Scolari từng trải qua giai đoạn khó khăn trên đất Anh khi dẫn dắt Chelsea. Thành tích kém cỏi ngay mùa giải đầu tiên trong hợp đồng khiến ông bị Chủ tịch Roman Abramovich sa thải vào tháng Hai năm 2009. Sau đó Scolari quay về tiếp quản ĐTQG Brazil, chiến thắng Cúp Liên Lục địa 2013, dắt đội vàng-xanh vào Bán kết World Cup 2014, nơi họ thua thảm tuyển Đức với tỷ số 1-7 rồi bị sa thải. 

Hạ Vũ 
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm