NÓNG: Ban lãnh đạo M.U đã bắt đầu 'nghi ngờ' Mourinho

16/03/2018 06:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Những nhân vật cao cấp tại Man United đang đặt câu hỏi liệu Jose Mourinho có phải người phù hợp để dẫn dắt CLB sau khi để thua Sevilla với tỷ số 1-2 ở Champions League vừa qua.

Sáng thứ Năm (15/3), HLV Jose Mourinho cùng toàn đội đã trở về khu huấn luyện Carrington để chuẩn bị cho trận đấu với Brighton tại FA Cup cuối tuần này.

“Người đặc biệt” vẫn đang nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ phó chủ tịch điều hành Ed Woodward. Nhưng một số thành viên trong hội đồng quản trị lại không hài lòng với phong cách tiếp cận trận đấu của ông và lo ngại sẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa thì Man United mới có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League.

“Quỷ đỏ” vừa bị loại khỏi Champions League sau khi để thua Sevilla với tỷ số 1-2 trên sân nhà. Thất bại này đã gây áp lực rất lớn cho trận đấu tới bởi FA Cup là cơ hội duy nhất để Man United giành danh hiệu mùa này.

Chú thích ảnh
Ban lãnh đạo M.U đã bắt đầu nghi ngờ Mourinho

Ngay cả khi đã giúp đội bóng giành Europa League và Cúp Liên đoàn mùa trước, vị trí của Mourinho vẫn không được đảm bảo. Mối lo ngại về cách tiếp cận trận đấu thận trọng của Man United đã lên tới đỉnh điểm sau thất bại trước Sevilla vừa qua. Mourinho còn bị chỉ trích dữ dội vì đã tiêu hơn 300 triệu bảng nhưng không thể giúp đội bóng tiến đến vòng tứ kết.

Các CĐV thậm chí còn tức giận hơn khi thấy đối thủ cùng thành phố Man City đang chơi thăng hoa dưới thời Pep Guardiola. Nhiều nhân vật có tiếng tại sân Old Trafford đã bày tỏ sự nghi ngờ về việc Mourinho có thể thu hẹp khoảng cách với The Citizens trong mùa tới.

“Jose không phải HLV mà chúng tôi nghĩ”, Một nguồn tin cho biết. “Chúng tôi rất lo lắng. Chúng tôi biết các CĐV đang không thích và chúng tôi cũng đã không vô địch giải đấu trong 3 hoặc 4 năm trở lại đây. Ông ấy cũng không kiên định và thường vướng vào những vụ việc bên ngoài sân cỏ”.

Mourinho đã rơi vào những cuộc khẩu chiến với những bình luận viên và các HLV trên truyền hình. Mới đây nhất, “Người đặc biệt” đã chê bai HLV Frank de Boer của Crystal Palace trước trận đấu với Sevilla.

'Người Đặc biệt' Mourinho không còn đặc biệt. Ông đã hết thời...

'Người Đặc biệt' Mourinho không còn đặc biệt. Ông đã hết thời...

Jose Mourinho có thói quen giành những danh hiệu lớn ở mùa giải thứ hai khi dẫn dắt CLB mới. Nhưng giờ đây khi ngồi trên ghế nóng tại Old Trafford, ông đã không còn duy trì được thói quen tốt này nữa.

Theo tờ Daily Mail, Mourinho được cho là đã không răn đe các cầu thủ sau trận đấu mà thay vào đó là bước vào phòng thay đồ của đối thủ để chúc mừng. Các cầu thủ Sevilla đã đáp lại bằng một tràng pháo tay dành cho HLV người Bồ Đào Nha. Phát biểu sau trận đấu, ông cho biết: “Tôi thực sự hạnh phúc khi mọi cầu thủ Man United đều buồn và không che giấu cảm xúc đó”.

Ngay lúc này, phòng thay đồ của Man United không hề vui vẻ. Nhiều cầu thủ cũng cảm thấy rằng Romelu Lukaku không phải một tiền đạo đẳng cấp dù cho anh đã ghi tới 24 bàn trong mùa giải này.

“Đây không còn là một con tàu hạnh phúc”, Một nguồn tin giấu tên trong phòng thay đồ cho hay.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm