Nhận định bóng đá Man City vs Chelsea: Pep đấu trí, Tuchel đi săn

15/01/2022 16:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

Nếu Man City được gọi là cỗ máy chiến thắng hoàn hảo thì Chelsea cũng nên được gọi là quái vật, và cuộc đối đầu giữa họ tại Etihad sẽ được coi là sự chấm hết cho cuộc đua vô địch, hoặc sự mở đầu cho một cuộc lội ngược dòng kinh điển.

TRỰC TIẾP bóng đá Man City vs Chelsea, Ngoại hạng Anh (19h30, 15/1)

TRỰC TIẾP bóng đá Man City vs Chelsea, Ngoại hạng Anh (19h30, 15/1)

TRỰC TIẾP bóng đá Man City vs Chelsea, Ngoại hạng Anh (19h30, 15/1). Xem bóng đá trực tiếp Man City vs Chelsea. K+ trực tiếp bóng đá hôm nay.

 

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ - BẢNG XẾP HẠNG ANH

Ngoại hạng Anh: vòng 22

* 03h00, 15/1: Brighton vs Crystal Palace (K+Sport1)

Trực tiếp Ngoại hạng Anh hôm nay

Soi kèo, nhận định Brighton vs Crystal Palace

* 19h30, 15/1: Man City vs Chelsea (K+Sport1)

Trực tiếp Man City vs Chelsea

Soi kèo, nhận định Man City vs Chelsea

* 22h00, 15/1: Norwich vs Everton (K+Cine)

Trực tiếp Ngoại hạng Anh hôm nay

Soi kèo, nhận định Norwich vs Everton 

* 22h00, 15/1: Wolves vs Southampton (K+Sport2)

Trực tiếp Ngoại hạng Anh hôm nay

Soi kèo, nhận định Wolves vs Southampton

* 22h00, 15/1: Newcastle vs Watford (K+Life)

Trực tiếp Ngoại hạng Anh hôm nay

Soi kèo, nhận định Newcastle vs Watford

* 22h00, 15/1: Burnley vs Leicester (K+Sport1)

Trực tiếp Ngoại hạng Anh hôm nay

Soi kèo, nhận định Burnley vs Leicester

* 00h30, 16/1: Aston Villa vs MU (K+Sport1)

Soi kèo, nhận định Aston Villa vs MU

* 21h00, 16/1: West Ham vs Leeds (K+Sport2)

* 21h00, 16/1: Liverpool vs Brentford (K+Sport1)

* 23h30, 16/1: Tottenham vs Arsenal (K+Sport1)

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ - BẢNG XẾP HẠNG ANH

 

 

 

Không từ bỏ là phẩm chất cần thiết để Chelsea tạo ra tính cách của nhà vô địch nếu như họ có thể khiến cho khoảng cách 10 điểm với đối thủ chỉ là con số mang tính tạm thời. Và giữ được sự kiên định là cách để Man xanh khẳng định giá trị của một đội bóng đang tạo ra sự thống trị ở Premier League giống như Manchester United dưới kỉ nguyên của Sir Alex Ferguson.

Cuộc đấu trí của Pep Guardiola

Pep Guardiola là một HLV tận tâm với những suy nghĩ phức tạp về cách để không bao giờ lặp lại chính mình trước đối thủ, đặc biệt là đối thủ như Chelsea của Thomas Tuchel, những người khiến họ nhận thất bại theo nhiều cách chỉ trong vòng một năm trở lại đây.

Hoặc Manchester City đổ vỡ trước The Blues vì bị tấn công, bị phản công, hoặc để thua vì mắc những sai lầm cá nhân. Mỗi cuộc đấu trí với Tuchel giống như một lần Pep Guardiola đối mặt với đại kiện tướng cờ vua Magnus Carlsen, làm thế nào để đánh lừa được người đồng nghiệp, làm thế nào để có một nước cờ có lợi, hoặc làm thế nào để giam hậu hay bắt xe của Tuchel trong 64 ô vuông nhỏ bé nhưng chứa đựng quá nhiều chiến thuật và bí ẩn luôn thôi thúc chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Đôi khi, HLV người Santpedor cố định nghĩa Manchester City trước đội bóng thủ đô London, nhưng một lúc khác, ông lại cố định nghĩa Chelsea để tìm ra cách tổn thương đối thủ. Nó không bao giờ là phần việc dễ dàng, và khi bắt đầu với sự cuốn hút về chiến thuật và ám ảnh để chiến thắng, Pep Guardiola thường gây sốc với tất cả bởi những quyết định kì lạ.

Man City vs Chelsea, nhận định kết quả, nhận định bóng đá Man City vs Chelsea, nhận định bóng đá, Man City, Chelsea, keo nha cai, dự đoán bóng đá, bóng đá Tây Ban Nha, La Liga
Những cuộc đối đầu giữa Pep và Thomas Tuchel vẫn luôn hấp dẫn
TRỰC TIẾP bóng đá Man City vs Chelsea, Ngoại hạng Anh (19h30, 15/1)

TRỰC TIẾP bóng đá Man City vs Chelsea, Ngoại hạng Anh (19h30, 15/1)

TRỰC TIẾP bóng đá Man City vs Chelsea, Ngoại hạng Anh (19h30, 15/1). Xem bóng đá trực tiếp Man City vs Chelsea. K+ trực tiếp bóng đá hôm nay.

Nhưng Man xanh không được phép trở nên lạ lùng với chính bản thân, họ đã nhiều lần như thế và cuối cùng không đạt được bất kì điều gì có giá trị. Và cũng không giống như một kẻ thống trị trong trận đấu với Arsenal ở Emirates cách đây hai tuần. Đó là đội bóng mệt mỏi, dễ bị tấn công, chậm chạp và thiếu khát khao để chiến thắng.

Tất cả những điều đó có thể sẽ kết liễu họ trong cuộc đối đầu với Chelsea. Đối thủ có thể ngửi thấy mùi của con mồi ở khoảng cách dù được tính bằng 10 điểm trên bảng xếp hạng. Manchester City đã đi được một đoạn đường đủ dài để chiếm vị trí số 1 của đội bóng thủ đô London, và những gì còn lại là bảo vệ thứ mà họ đã giành lấy được bằng sự lì lợm và bản lĩnh của một nhà vô địch, trước quái vật đến từ thủ đô London, để chấm dứt sự thách thức nguy hiểm ngay từ thời điểm này.

 

 

Cuộc đi săn của Tuchel

Pep Guardiola có thể phải lo lắng một chút vì Chelsea đã trở nên khôn ngoan hơn sau khi đã đánh rơi những điểm số, lãng phí những cơ hội và đã tự bắn vào chân mình nhiều lần trong suốt kì Giáng sinh.

Người ta nghe thấy nhiều lần Thomas Tuchel phàn nàn về việc đội bóng của ông bị tấn công bởi lịch thi đấu kinh khủng, vì Covid-19 bùng phát và các trụ cột thay nhau chấn thương thời gian gần đây. Nhưng chưa lần nào mà The Blues lại không bước ra sân mà sau đó không làm được điều gì đó như để chứng tỏ với cả thế giới rằng họ có thừa cá tính để chinh phục tất cả.

Có vẻ như Chelsea chỉ đang cố che giấu sự nguy hiểm mà họ có thể mang tới cho đối thủ dưới cử chỉ bối rối và đầy lo âu của Thomas Tuchel trên đường biên. The Blues hiện tại là đội bóng tấn công theo trục dọc hay nhất thế giới, họ không còn bị bó buộc trong những tam giác lên bóng ở hai biên, mà hệ thống này đã đạt đến độ nhuyễn để có thể len lỏi và làm sụp đổ bất kì hàng phòng ngự rắn chắc nào.

Một nhà vô địch luôn làm những điều mà người khác không thể, đó là bàn thắng quyết định có thể ghi được bằng lưng giống như Rudiger đã khiến Tottenham trở thành kẻ nhỏ bé dưới chân họ tại bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Nó có thể là những khoảnh khắc có tính lịch sử hoặc khả năng đảo ngược số phận, giống như Chelsea đã làm trước Liverpool cách đây không lâu, sau khi đã bị dẫn trước tới 2-0.

Tuchel có một hệ thống bóng đá đủ mạnh để khắc phục được những điểm yếu về nhân sự và bất kì sự vắng mặt nào cũng không thể hủy hoại Chelsea từ bên trong, các cầu thủ chỉ cần làm theo đúng yêu cầu được chỉ dẫn, The Blues sẽ loại bỏ mọi trở ngại. Nếu Manchester City để lộ một dấu vết, Chelsea sẽ săn đuổi và đó cũng là lúc mà họ bắt đầu cho một cuộc lật đổ vào cuối mùa.

 

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm