Ngoại hạng Anh: Vì sao các trận giữa ‘top 6’ lại buồn tẻ?

24/01/2021 18:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có 15 trận diễn ra giữa các đội thuộc “top 6” kể từ đầu mùa. 4 trong số đó kết thúc không có bàn thắng. 9 trận trong số đó kết thúc mà chỉ có 1 đội ghi bàn. Đâu là nguyên do của sự buồn tẻ này?

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Thua Burnley, Liverpool bị MU và Man City bỏ lại

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Thua Burnley, Liverpool bị MU và Man City bỏ lại

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH Ngoại hạng Anh: Việc Liverpool bất ngờ để thua 0-1 trước Burnley khiến Liverpool tụt lại trong cuộc đua vô địch Premier League.

Hiệu ứng Covid-19

Hiệu suất ghi bàn bình quân trong các trận đấu của “top 6” từ đầu mùa đến nay chỉ đạt 1,36 bàn/trận. Kể từ sau những năm 2000 khi Rafa Benitez và Jose Mourinho mang thứ bóng đá thiên về phòng ngự của họ đến Anh, chưa bao giờ các trận đấu của “top 6” lại rơi vào tình trạng khan hiếm bàn thắng như hiện tại.

Nhưng nguyên nhân của chuyện này không đơn thuần là do chiến thuật mà còn do tác động của Covid-19 khi các đội đá trên những SVĐ không có khán giả và cuộc đua vô địch đang bỏ ngỏ.

Thời gian chuẩn bị trước mùa giải quá ngắn, lịch đấu bị dồn lại khiến các đội không có thời gian tập nhiều và các HLV buộc phải tính lại cách vận hành chiến thuật.

Đa số dường như chọn cách an toàn nhất là tập trung phòng ngự chắc chắn thay vì đẩy mạnh tấn công nhằm tránh nguy cơ đội bóng của họ bị tụt lại quá sớm chỉ trong vài tháng đầu của mùa giải 2020-2021.

Chú thích ảnh
Các trận đấu của top 6 Ngoại hạng Anh kém hấp dẫn hơn trước

Hồi đầu mùa Premier League từng chứng kiến một số kết quả “không tưởng” như khi Tottenham hủy diệt MU 6-1 hay Liverpool đại bại 2-7 trước Aston Villa. Sau những kết quả thảm họa ấy, các HLV có xu hướng cho đội bóng của họ chơi chắc chắn để tránh những thất bại thảm khốc.

Dù mùa giải khởi đầu với hiệu suất ghi bàn cao của các đội bóng, những trận đấu nghèo nàn bàn thắng thời gian gần đấy khiến hiệu suất ghi bàn bình quân của giải Ngoại hạng hiện chỉ ở mức 2,72 bàn/trận, ngang với mùa trước.

Việc các cầu thủ có ít thời gian tập luyện hơn, mệt mỏi hơn khiến sự hăng hái, máu lửa của họ trong tấn công cũng giảm đi nhiều. Các đội bóng có xu hướng chơi lùi hơn. Nhờ thế, họ cải thiện được hiệu quả phòng ngự nhưng họ cũng đồng thời không có khả năng đoạt bóng ở những vị trí phía trên và tận dụng khoảng trống để tấn công. Hiệu suất tấn công của họ vì thế cũng giảm đi.

Không CĐV, các cầu thủ kém hưng phấn

Ban đầu, việc các đội giảm khả năng pressing cao dẫn tới việc họ bị đối thủ tấn công nhưng giờ các đội chơi thận trọng hơn. Điều này dẫn đến kịch bản là khi các đội lớn gặp nhau thường là các trận đấu diễn ra theo kiểu rình rập từ cả hai bên. Các cầu thủ mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể lực nên càng ngày càng chú trọng phòng ngự nhiều hơn.

Họ đã thi đấu trên những SVĐ vắng khán giả lâu đến mức mất cả cảm giác về tác động của sự trống vắng ấy đối với mình trong các trận đấu. Các CĐV vốn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo không khí cho trận đấu, nhất là những trận được mong chờ của “top 6”.

Chú thích ảnh
Các đội chơi trên những SVĐ không có khán giả

Họ có thể khiến cầu thủ đội khách bị ngợp. Có thể khích lệ tinh thần của cầu thủ đội nhà. Có thể tỏ ra hồi hộp, lo âu trước những căng thẳng và kịch tính trên sân. Họ góp phần làm cho các trận đấu trở nên sôi động, cuốn hút hơn.

Không có họ, các cầu thủ giảm hưng phấn, chơi kém “nhiệt” hơn, tấn công ít hơn, sáng tạo ít hơn, phòng ngự nhiều hơn. Không có họ, các đội dễ có tâm lí đá thận trọng hơn, cầu hòa nhiều hơn, dễ rơi vào nhịp điệu thi đấu “an toàn là trên hết”.

Không có họ kích thích, các đội top 6 mệt mỏi, được HLV quán triệt tránh rủi ro, không có thời gian tập luyện phối hợp tấn công nhiều, thường xuyên để hòa hay thua các đội bị đánh giá thấp hơn kể từ đầu mùa.

Trận hòa 0-0 giữa Liverpol và MU mới rồi là minh chứng cho tác động của những yếu tố liên quan tới Covid-19 khi cả MU lẫn Liverpool đều không có được những đôi chân dẻo dai, đều không thể pressing mạnh mẽ đối phương trên một sân đấu thiếu vắng những tiếng hò reo của CĐV.

Tất cả những điểm đánh rơi trong các cuộc đối của top 6 với nhau và với những đội bị đánh giá thấp hơn khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng mùa này bỏ ngỏ hơn khi đội dẫn đầu và đội thứ 6 chỉ hơn kém nhau 5 điểm.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm