Ngoại hạng Anh: MU vô địch hay không giờ chỉ phụ thuộc vào Solskjaer

22/09/2021 06:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea là đội chơi thuyết phục nhất giải Ngoại hạng kể từ đầu mùa. MU có nhiều ngôi sao hơn Chelsea nhưng MU đủ sức thách thức ngôi vô địch hay không lại tùy thuộc vào Solskjaer.

Tin MU 21/9: MU ra đề nghị ‘khủng’ cho Pogba. Ronaldo bị phụ nữ lừa tiền

Tin MU 21/9: MU ra đề nghị ‘khủng’ cho Pogba. Ronaldo bị phụ nữ lừa tiền

MU ra đề nghị “khủng” cho Pogba. Ronaldo bị lừa tiền. Rio Ferdinand khuyên MU nên mua Sterling. Cựu sao MU chỉ trích Lingard…

Nếu chọn ra đội hình đá chính của MU đủ sức thách thức ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này có kết hợp thêm với các cầu thủ Chelsea thì chúng ta có thể chọn thế nào?

Cho vị trí hậu vệ phải và tiền vệ phòng ngự, Reece James và N’Golo Kante của Chelsea chắc chắn là những phiên bản tốt hơn so với những cầu thủ MU chơi cùng vị trí với họ.

Trong khung thành, De Gea đã lấy lại phong độ của thủ môn hàng đầu thế giới. Cho vị trí hậu vệ trái, MU đang sở hữu cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng. Cặp trung vệ của MU hiện tại cùng đẳng cấp với cặp Ferdinand - Vidic hơn là cặp Phil Jones - Smalling.

Pogba tuy mang áo số 6 nhưng là một trong những số 8 hàng đầu thế giới và không có nhiều cầu thủ đá hộ công hiệu quả như Bruno Fernandes. Ronaldo ghi bàn nhiều hơn Lukaku. Có lẽ cần phải dành sự ghi nhận nào đó cho Mason Mount hay Kai Havertz dù họ chơi cùng vị trí với Bruno Fernandes.

Chú thích ảnh
Ole Gunnar Solskjaer chưa đủ tầm dẫn dắt MU?

Fan Chelsea hài lòng với bộ ba tấn công Mount, Havertz và Lukaku, sự tiến bộ của Antonio Rudgier, Jorginho và hàng thủ bảo vệ cho khung thành của Edouard Mendy, một thủ môn đáng tin cậy.

Với nhiều fan MU, Chelsea mạnh hơn đội bóng của họ không chỉ nhờ N’Golo Kante mà quan trọng hơn, Thomas Tuchel giỏi hơn Ole Gunnar Solskjaer. Việc MU quyết định không thay HLV vào tháng 12/2020 có thể coi là thời điểm mấu chốt khiến họ chưa thể hồi sinh trong kỷ nguyên “hậu Ferguson”.

Với Thomas Tuchel trên ghế nóng, Chelsea mới thủng lưới đúng 1 bàn sau 5 vòng đấu ở giải Ngoại hạng và đó là bàn thua từ chấm 11m khi họ phải đá với 10 người trên sân Liverpool. Đấy là trận đấu mà tài năng chiến thuật của Tuchel giúp Chelsea vẫn có thành quả lúc ra về.

Đội hình Chelsea mùa này gợi nhớ đội hình của họ vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2016-17 với Antonio Conte. Tuchel cũng ưa thích sơ đồ 3 trung vệ, cũng dùng 2 wing-back và các tiền vệ kiến tạo linh hoạt để hỗ trợ tiền đạo mục tiêu. Chelsea không mua sắm nhiều nhưng chỉ có MU ghi được nhiều bàn thắng hơn họ ở giải Ngoại hạng.

Chú thích ảnh
Khả năng xử lý tình huống trong trận đấu của Solskjaer còn hạn chế

Nếu những Tuchel, Guardiola hay Jurgen Klopp nắm trong tay đội ngũ cầu thủ như Solskjaer hiện tại, MU hẳn đã là ứng viên vô địch hàng đầu theo đánh giá của các nhà cái. Ole đang phải cạnh tranh với 3 HLV sở hữu tổng cộng 4 chức vô địch cúp C1 và 14 chức VĐQG ở 5 giải lớn nhất Châu Âu. Nếu MU được dẫn dắt bởi Tuchel trong cuộc chiến với Young Boys mới rồi, thật khó có chuyện họ thất bại.

Với sự trở lại của Ronaldo cùng những De Gea, Varane, Maguire, Shaw, Pogba và Fernandes. MU phải vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Chiều sâu đội ngũ của họ hiện tại là phiên bản tốt nhất của các đội MU từ khi họ bảo vệ ngôi vô địch Ngoại hạng Anh và cúp C1 mùa 2008-09. Trong trận đấu với West Ham mới rồi, Ole không cần dùng cả Anthony Martial, Van de Beek và Juan Mata.

Với đội ngũ hùng hậu và chất lượng như thế, thành bại của MU mùa này tùy thuộc khả năng phản ứng của Ole trong trận đấu. Một chiếc cúp quốc nội là không đủ tạo nên mùa giải thành công cho MU.

MU sở hữu nhiều ngôi sao hơn Chelsea nhưng Chelsea lại có đội hình đồng đều hơn. Trong trận đấu với Tottenham mới rồi, Tuchel tạo khác biệt bằng cách tung Kante vào sân đầu hiệp 2 còn ở cuộc chiến trên sân Liverpool, Thiago Silva và Mateo Kovacic đã giúp Chelsea giữ lại 1 điểm.

Dù cũng 48 tuổi như Tuchel và đã dẫn dắt MU gần 3 năm, Solskjaer vẫn đang học việc. Điều đó được thể hiện qua những quyết định thay người thất thường của ông. Ở West Ham, Ole mất tới 13 phút hội ý với HLV đội 1 Kieran McKenna để đưa Lingard và Sancho vào sân.

Lần gần nhất Ole đưa ra một quyết định thay người hiệu quả cách nay đã lâu. Đó là hồi tháng 4 năm nay khi ông tung Greenwood vào thay Rashford trong cuộc ngược dòng trên sân Tottenham. Greenwood có 1 kiến tạo và ghi 1 bàn trong trận đấu ấy.

Trong cuộc chiến giữa MU và PSG do chính Thomas Tuchel dẫn dắt ở vòng bảng cúp C1 mùa trước, MU xuất phát với sơ đồ 3-4-1-2 nhưng sau đó chuyển qua 4-2-3-1 khi Ole tung Pogba vào sân giữa hiệp 2. Pogba giúp MU tạo khác biệt và chính Pogba kiến tạo cho Rashford ghi bàn quyết định hạ gục PSG.

Thử thách thực sự với Ole bây giờ là ông phải làm tốt hơn Tuchel khi họ không đối đầu trực tiếp với nhau.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm