Ngoại hạng Anh: Leicester đang khiến nhóm 'Big Six' run sợ

17/05/2021 18:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại Chelsea, Leicester vừa đoạt cúp FA lần đầu tiên trong lịch sử. Chiến thắng của The Foxes là lời cảnh báo nghiêm túc cho "Big Six". Họ có lí do phải lo lắng trước mối đe dọa từ The Foxes.

Chelsea 0-1 Leicester: Tielemans lập siêu phẩm sút xa, Leicester vô địch FA Cup

Chelsea 0-1 Leicester: Tielemans lập siêu phẩm sút xa, Leicester vô địch FA Cup

Cú sút xa của Youri Tielemans đã giúp Leicester hạ gục Chelsea ở Chung kết FA Cup mùa này. “Bầy cáo” đã giành chức vô địch FA Cup sau 90 phút thi đấu nghẹt thở trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Kể từ sau khi Everton vô địch cúp FA năm 1995, giải đấu này đã chứng kiến sự thống trị của các CLB thuộc "Big Six" trong đó Arsenal vô địch 8 lần, Chelsea 7 lần, MU 4 lần, Liverpool và Man City mỗi đội 2 lần. Các đội khác giành 3 chức vô địch còn lại nhưng 2 trong số đó là Portsmouth và Wigan đang chơi ở League 1, chỉ Leicester đá ở giải Ngoại hạng.

Đó chính là mối đe dọa với Big Six. Tất cả những gì 6 đội hàng đầu của Anh đã làm và muốn làm trước giờ đều vừa nhằm củng cố quyền lực thống trị của họ, vừa hạn chế các mối đe dọa từ những đội khác.

Chú thích ảnh
Leicester vô địch cúp FA 2021

Như dự án "Big Picture" hướng đến việc tăng nguồn thu cho "Big Six" với việc đá nhiều trận ở cúp Châu Âu hơn trong khi số trận đấu của phần còn lại giảm đi. Như việc "Big Six" từng xác nhận tham gia Super League dù sau đó phải thông báo rút lui vì CĐV phản đối.

Ý đồ của những nước đi này của "Big Six" là gì? Là nhằm giúp họ bỏ túi riêng nhiều hơn nữa, đồng thời làm giảm nguồn thu của những đội thuộc phần còn lại như Leicester. Không dư dả tiền bạc, họ sẽ không thể mua được những cầu thủ như Tielemans, người vừa sút tung lưới Chelsea để mang về cho The Foxes chiếc cúp FA đáng thèm muốn.

Ông Brendan Rodgers bảo Leicester giờ là nhà vô địch trong lòng CĐV trong kỷ nguyên Super League. Nhưng tất nhiên những CĐV của Arsenal, MU hay Liverpool chẳng hạn thì không ưa gì họ.

Đội Leicester này từng bị Chelsea "rút ruột" không thương tiếc. Tất cả những N'Golo Kante, Drinkwater hay Ben Chilwell đều rời bỏ sân King Power đến Stamford Bridge. Đội khác mà mất 3 trong số những cầu thủ hay nhất như thế trong vòng chỉ 4 năm sẽ không còn đủ sức cạnh tranh nhưng Leicester vẫn "chạy" tốt.

Chú thích ảnh
HLV Brendan Rodgers giúp Leicester đoạt cúp FA 2021

Họ chơi tốt hơn Chelsea trong trận chung kết cúp FA mới rồi, đặc biệt ở hiệp 2. Họ hơn Chelsea 2 điểm và 1 bậc trên BXH Premier League. Trong 7 lần gặp nhau gần nhất, Chelsea chỉ thắng Leicester đúng 1 lần và lần gần nhất Chelsea làm được điều đó ở giải Ngoại hạng là tháng 9/2017.

Leicester không đủ tiền để cạnh tranh với Chelsea trên TTCN nhưng đủ tiền để tìm được những cầu thủ thay thế tốt sau khi bị Chelsea "hút máu". Tielemans là ví dụ điển hình.

Không giàu có nhưng có nền tảng tài chính ổn định và được quản trị tốt nên Leicester luôn biết cách duy trì sức mạnh bất chấp những xáo trộn về lực lượng. Không chỉ Tielemans, rất nhiều cầu thủ khác được The Foxes chiêu mộ với phí chuyển nhượng rất phải chăng nhưng hầu hết họ có thể đá chính ở Tottenham hay Arsenal hay ở nhiều CLB khác. Chúng ta có thể kể ra đây những cái tên như Wilfred Ndidi, Wesley Fofana, Timothy Castagne, Ayoze Perez, Caglar Soyuncu.

Biết mình biết người, không lao vào những vụ mua sắm đắt đỏ mà "đãi cát tìm vàng", chọn lọc những cầu thủ có tiềm năng để tuyển mộ, Leicester đang trở thành lá cờ đầu cho phần còn lại của giải Ngoại hạng trong cuộc chiến chống lại "Big Six".

Mối đe dọa từ Foxes là có thật và rất đáng lo ngại. Tất cả những MU, Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham và Arsenal đều đã nhận thấy điều này. Nếu Leicester vẫn tiếp tục giữ vững hướng đi đúng đắn hiện nay, "Big Six" đối mặt với nguy cơ bị cạnh tranh ngày càng gay gắt.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm