Nếu trảm Costa, Conte có thể cân nhắc 6 lựa chọn này cho Chelsea

14/01/2017 08:34 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Diego Costa được cho là đang xích mích với HLV Antonio Conte và nhiều khả năng sẽ nổi loạn trong mùa giải này. Nhưng chiến lược gia người Italy không cần phải quá lo lắng khi ông còn tới tận 6 sự lựa chọn có thể cân nhắc.

Tiền đạo Diego Costa đã không tập luyện cùng Chelsea trong 3 ngày vừa qua và sẽ vắng mặt trong trận đấu với ĐKVĐ Leicester City vào đêm thứ Bảy (15/1). Một số tờ báo nổi tiếng ở Anh còn đưa tin tiền đạo người Tây Ban Nha đang nhận được lời đề nghị với mức lương hấp dẫn 570.000 bảng/tuần nếu chuyển đến chơi bóng tại Trung Quốc.

Dấu hỏi đặt ra bây giờ là HLV Antonio Conte sẽ làm gì để giải quyết vấn đề hàng công của Chelsea? HLV người Italy có thể dùng tiền bán Oscar để chiêu mộ những cái tên mới hay sẽ thuyết phục Costa thi đấu trung thành cho The Blues đến cuối mùa giải?

Sau đây là 6 giải pháp mà Antonio Conte có thể cân nhắc để thay thế Diego Costa.

1. Michy Batshuayi

Michy Batshuayi gia nhập Chelsea với giá 33 triệu bảng từ Marseille kèm theo đó là sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Nhưng cho đến nay, tiền đạo 23 tuổi có rất ít cơ hội để chứng minh giá trị của mình tại sân Stamford Bridge. Batshuayi mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 81 phút (12 lần ra sân) ở mùa giải này.


Batshuayi có thể là lựa chọn để thay thế Diego Costa

Tuy nhiên, những ai theo dõi Batshuayi từ hồi ở Standard Liege sẽ không quá ngạc nhiên nếu cầu thủ người Bỉ có khởi đầu chậm chạp tại Premier League. Batshuayi là mẫu cầu thủ trẻ phát triển muộn. Mùa đầu tiên đá cho CLB đến từ Pháp, anh chỉ ghi được 9 bàn. Đến mùa thứ 2, Batshuyi tiến bộ dần rồi ghi được 12 bàn và cuối cùng là thành tích 23 bàn ở mùa giải thứ 3.

Sau đó, Batshuayi chuyển đến CLB Marseille và chỉ là phương án dự phòng cho Andre-Pierre Gignac trong mùa giải 2014/2015. Mùa đầu tiên chơi cho đội chủ sân Stade Velodrome, tiền đạo người Bỉ chỉ ghi được 10 bàn nhưng đến mùa thứ hai, anh ghi được 28 bàn và bắt đầu lọt vào tầm ngắm của CLB Chelsea.

Giờ đây sau 6 tháng thích nghi với cuộc sống ở Anh, Batshuayi hoàn toàn có thể là sự thay thế hợp lý cho hàng công The Blues nếu Diego Costa ra đi. Hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Antonio Conte sẽ trao cơ hội cho tiền đạo người Bỉ cả. Đây là thời điểm thích hợp để HLV người Italy đưa ra câu trả lời dứt khoát của mình.

2. Eden Hazard

Diego Costa chỉ vắng mặt trong đội hình xuất phát của Chelsea đúng 1 lần trong mùa giải này và đó là ở trận đấu với Bournemouth. Ở trận đấu đó, Antonio Conte sử dụng Eden Hazard chơi như một “tiền đạo ảo”. Kết quả, Chelsea thắng 3-0 và cầu thủ người Bỉ nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”.


Hazard đá tiền đạo. Tại sao không?

Đây cũng là một giải pháp hợp lý cho Antonio Conte. Việc sử dụng Eden Hazard như một “số 9” sẽ giúp cho ngôi sao người Bỉ phát triển được thế mạnh tấn công của mình. Chẳng hạn như nếu có bóng, Hazard có thể cân nhắc giữa hai lựa chọn: Một là tiếp tục rê bóng qua đối thủ và dứt điểm. Hai là làm nhiệm vụ thu hút và chuyền bóng cho đồng đội.

Điều này sẽ đặt ra một câu hỏi khó cho hàng phòng ngự đối phương. Không ai lường trước được hàng công của Chelsea sẽ biến hóa ra sao nếu Hazard chơi ở vị trí này. Đây cũng là phương án nhiều khả năng sẽ được sử dụng trong trận đấu gặp Leicester tới đây. Hãy cùng chờ xem The Blues có thể làm gì để trở lại sau trận thua đau đớn trước Tottenham Hospur ở vòng đấu trước.

3. Fernando Llorente

Chelsea được cho là đang liên hệ với Fernando Llorente. Tiền đạo người Tây Ban Nha có thời gian làm việc với HLV Conte hồi còn chơi ở Juventus. Llorente đã ghi được 18 bàn trong 45 lần ra sân dưới thời HLV người Italy.


Llorente có thể là giải pháp ngắn hạn cho Chelsea

Sau một mùa giải không thành công cùng Sevilla, Llorente chuyển đến Swansea City vào mùa Hè vừa qua với một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Tại đây, Llorente ghi được 6 bàn sau 17 lần ra sân và trở thành “đầu tàu” trên hàng công của đội chủ sân Liberty.

Mặc dù không có được thể lực sung mãn cùng khả năng chọn vị trí như Diego Costa nhưng Llorente có giá trị chuyển nhượng tương đối rẻ. Nếu cần, tiền đạo người Tây Ban Nha có thể trở thành một lựa chọn ngắn hạn cho The Blues trên con đường chinh phục danh hiệu Premier League.


4. Sử dụng “Cây nhà lá vườn”

Đội trẻ của Chelsea đã phát triển rất mạnh trong vài mùa gần đây. Nhưng cơ hội ra sân của các cầu thủ này, đặc biệt ở vị trí tiền đạo là không nhiều. Tuy nhiên bây giờ, họ lại đang là giải pháp hợp lý nhất dành cho HLV Antonio Conte.


Chelsea sở hữu những tài năng trẻ sáng giá

Có thể điểm mặt một số cái tên sáng giá như Patrick Bamford. Đây là cầu thủ đã nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm tại Championship mùa giải 2014/2015. Bamford đã phải vật lộn trong việc cạnh tranh suất đá chính ở Chelsea và hiện được cho mượn tại Burnley.

Một cái tên khác là Dominic Solanke. Mặc dù mới 19 tuổi nhưng Solanke đã gây được tiếng vang lớn khi gây ấn tượng tại CLB Vitesse mùa giải trước.

Nhưng trên tất cả, cái tên đáng chú ý nhất trong thời gian qua là Tammy Abraham. Cầu thủ U21 Anh ghi được 17 bàn trong 30 lần ra sân cho CLB Bristol City. Sở hữu sức mạnh và tốc độ, Abraham hứu hẹn sẽ là trụ cột của đội chủ sân Stamford Bridge trong tương lai.

5. Alvaro Morata


Chelsea liệu có bạo chi vì Morata?

Conte từng thuyết phục Morata gia nhập Juventus 3 năm trước. Tuy nhiên, trước khi cầu thủ người Tây Ban Nha gia nhập CLB, HLV người Italy đã rời đi vì mâu thuẫn với BLĐ đội bóng.

Trải qua 2 năm thi đấu tại Serie A, Morata đã có những tiến bộ vượt bậc. Tiền đạo người Tây Ban Nha trở lại Real Madrid vào mùa Hè vừa qua nhưng đang cảm thấy không vui khi phải xuất hiện trên… băng ghế dự bị.

Conte từng muốn có sự phục vụ của Morata trong suốt thời gian ông dẫn dắt Juventus. HLV người Italy có thể một lần nữa thuyết phục cầu thủ 24 tuổi gia nhập Chelsea để được ra sân nhiều hơn. Chỉ có một vấn đề trong thương vụ này là Real Madrid sẽ không chịu nhả người một cách dễ dàng. Morata có thể sẽ ngốn của Chelsea rất nhiều tiền nhưng tài chính chưa bao giờ là vấn đề với đội bóng đến từ Tây London.

6. Bắt tay và làm hòa

Đây là giải pháp cuối cùng của HLV Antonio Conte. Với một số lý do, Diego Costa là cầu thủ rất khó thay thế trong đội hình Chelsea thời điểm hiện tại. Tiền đạo người Tây Ban Nha hiểu sơ đồ chiến thuật 4-3-3 và phù hợp với nó.


Costa rất khó để thay thế

Trải qua 20 vòng đấu, Diego Costa ghi được 14 bàn thắng. Cầu thủ người Tây Ban Nha góp công lớn giúp Chelsea đứng đầu BXH và hơn đội thứ 2 là Liverpool tới 5 điểm. Một cái bắt tay làm hòa có thể giúp Chelsea vẫn tiếp tục ngự trị trên đỉnh BXH đồng thời ổn định phòng thay đồ của The Blues.

Xem lại trận đấu giữa Chelsea và Tottenham Hospur:

 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm