Mua sáu tân binh, Chelsea mơ vô địch được chưa?

07/09/2020 23:31 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Không một đội bóng nào ở châu Âu nói chung và Premier League nói riêng mua sắm mạnh bạo như Chelsea trong tình hình bóng đá mùa đại dịch. Hàng công rõ ràng sẽ được nâng cấp, nhưng chừng đó đủ để mơ về ngôi vương chưa?

 

Vị trí nào cho Havertz ở Chelsea?

Vị trí nào cho Havertz ở Chelsea?

Kai Havertz là mẫu tiền vệ đa năng, vừa có thể chơi ở trung tâm vừa có khả năng dạt biên. Vậy cầu thủ người Đức sẽ chơi ở đâu cho Chelsea mùa tới?

 

Cái tên mới nhất đến Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa hè là Kai Havertz. Mức phí để Chelsea chi ra cho tiền vệ 20 tuổi này lên tới 89 triệu bảng, đủ để tuyển thủ người Đức đứng chung với Paul Pogba trong vị trí chữ ký đắt giá nhất lịch sử Premier League.

Havertz, mảnh ghép cuối cho hàng công siêu mạnh

Havertz cũng trở thành chữ ký đắt giá nhất Chelsea, đồng nghĩa áp lực dành cho anh sẽ cực kỳ lớn. Chẳng phải ngẫu nhiên đội bóng Tây London lại quyết tâm giành anh về ngay trước ánh mắt tức tối của Real Madrid, đội bóng theo đuổi Havertz từ lâu và luôn tự hào cứ nhắm ai là trúng không trượt phát nào.

Tài năng của tuyển thủ Đức liệu có sánh ngang với Pogba hay không là câu chuyện chúng ta phải chờ đến khi Premier League khởi tranh. Chỉ có một thực tế rõ ràng: Havertz là miếng ghép mới nhất để HLV Lampard có một hàng công đủ sức khủng bố cả Premier League mùa này.

Vị HLV 41 tuổi này đang phải nghĩ trong đầu đâu là ý tưởng chiến thuật nào phù hợp cho một hàng công gồm những Havertz, Hakim Ziyech, Timo Werner, Christian Pulisic, Mason Mount, Tammy Abraham, chưa kể anh vẫn còn trong tay các phương án dự phòng đáng sợ từ Callum Hudson-Odoi hay Olivier Giroud. 8 cái tên nói trên sẽ phải tranh đấu cho 3 đến tối đa 4 chỗ đá chính trên hàng công. Điều này đồng nghĩa một cuộc cạnh tranh không khoan nhượng mùa này, thứ mà những tài năng trẻ bản địa như Mount hay Abraham phải đối mặt, sau một mùa giải được ưu ái tạo điều kiện phát triển khi Chelsea chịu án cấm chuyển nhượng. Thứ Lampard đang tận hưởng là một niềm vui mà bất cứ HLV hàng đầu nào trên khắp châu lục cũng phải ghen tị, trong bối cảnh việc mua sắm trở nên khó khăn hơn, các đội bóng dè dặt đến từng xu cho những mục tiêu mình theo đuổi. Cựu tiền vệ Chelsea đã được Roman Abramovich cung cấp đủ nguyên liệu có chất lượng từ khắp nơi, và nhiệm vụ của Super Frankie mùa tới là phải kết hợp ra sao để tạo ra một sản phẩm như ý ở Stamford Bridge.

Chelsea, Chuyển nhượng Chelsea, Mua sáu tân binh, Chelsea mơ vô địch được chưa, chuyển nhượng bóng đá, bóng đá Anh, Kai Havert tới Chelsea, Timo Werner, Thiago Silva
Mua Havertz, Werner, Ziyech giúp Chelsea có hàng công cực mạnh, nhưng Chelsea cần một hàng thủ vững chãi để hướng tới các danh hiệu

Công thức nào cho hàng thủ Chelsea?

Hàng công cực mạnh của Chelsea là một sự nâng tầm quan trọng so với mùa trước, nhưng HLV Lampard cũng không thể bỏ qua việc tìm ra một công thức tốt nhất cho hàng thủ. Bổ sung một Thiago Silva giàu kinh nghiệm theo dạng chuyển nhượng tự do cho vị trí trung vệ và Ben Chilwell, hậu vệ trái tốt nhất nước Anh từ Leicester, là những lựa chọn trên lý thuyết rất ổn cho HLV Lampard.

Thực tế có như vậy không? Nói như vậy hơi sớm, bởi lỗ hổng của The Blues không chỉ nằm ở nhân sự trong tay, mà còn ở kết cấu vận hành. Con số 54 bàn thua mùa trước là bằng chứng về thống kê. Diễn biến trên sân chỉ ra HLV Lampard đang bối rối giữa việc chọn lựa hệ thống nào giữa bộ tứ vệ như giai đoạn đầu mùa hay đá ba trung vệ như giai đoạn cuối mùa.

Thiago Silva được kỳ vọng sẽ mang đến tiếng nói của một nhà lãnh đạo cũng như kinh nghiệm trời Âu trong màu áo Milan và PSG. Mặt khác, đem một trung vệ sắp bước sang tuổi 36 cũng để lại cho Chelsea những cơn đau đầu. Ở PSG, Thiago Silva thi đấu ăn ý cùng Marquinhos ở trung tâm hàng thủ bốn người. Nhưng Premier League, giải đấu giàu thể lực và đối kháng, sẽ là một thách thức lớn nếu Thiago Silva chơi ở hàng thủ bốn người, khi điểm hạn chế về tốc độ của anh có thể bị phơi bày. Đặt tuyển thủ người Brazil đá ở hàng thủ ba người sẽ chống đỡ được điểm hạn chế này, nhưng anh lại không được trải nghiệm thường xuyên cách đá ấy ở PSG. Cũng không thể bỏ qua nếu Thiago Silva đá chính, ai sẽ là đối tác lý tưởng trong số những Andreas Christensen, Antonio Rudiger, Kurt Zouma hay Fikayo Tomori, hay Lampard lại cần tuyển mộ một đối tác mới cho trung vệ 36 tuổi này (Declan Rice từ West Ham)?

Tương tự, Ben Chilwell chơi rất hay ở vị trí hậu vệ trái trong 5 năm gắn bó với Leicester. Nếu Chelsea vẫn duy trì hàng thủ ba người, hậu vệ sinh năm 1996 sẽ phải làm quen với vai trò của một wing-back, chi tiết sẽ làm anh cần thời gian để thích nghi.

Đưa ra lời giải ổn thỏa cho hàng thủ, tử huyệt của Chelsea mùa trước, HLV Lampard và các học trò mới đủ tự tin hướng tới việc trở lại cuộc đua vô địch Premier League, cũng như tiến xa hơn tại Champions League.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm