M.U xếp thứ 2 trong danh sách những đế chế thể thao giá trị nhất thế giới

19/07/2018 17:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Theo xếp hạng mới nhất của tạp chí Forbes, M.U đã bị Dallas Cowboys vượt mặt trong danh sách những câu lạc bộ thể thao giá trị nhất thế giới.

Theo tạp chí Forbes, M.U là câu lạc bộ thể thao giá trị cao thứ 2 thế giới với giá trị ước tính là 4,123 tỉ USD, chỉ đứng sau đội bóng bầu dục của Mỹ là Dallas Cowboys (4,8 tỉ USD).

M.U chiếm được vị trí thứ 2 trong danh sách những câu lạc bộ thể thao giá trị nhất thế giới nhờ mức tăng trưởng đã tăng hơn 12% so với năm ngoái. Trong khi đó, mức tăng trưởng của Dallas Cowboys là 14%.

Xếp sau M.U trong danh sách này là ĐKVĐ Champions League, Real Madrid. Họ được tạp chí Forbes định giá 4,09 tỉ USD, và Barcelona là 4,064 tỉ USD.

Chú thích ảnh

Được biết, doanh thu của Man United, Real Madrid và Barcelona tăng lên một phần là nhờ tiền bán áo và tiền tài trợ cho các cầu thủ của họ thi đấu ở World Cup 2018.

Trong bảng xếp hạng 50 CLB thể thao giá trị nhất thế giới của Forbes có 7 đội bóng châu Âu: Bayern Munich của Đức đứng thứ 12 với giá trị 3,063 tỉ USD, Man City đứng thứ 30 với 2,474 tỉ USD, Arsenal đứng thứ 39 với 2,238 tỉ USD và Chelsea đứng thứ 46 với 2,062 tỉ USD.

Đội bóng chày New York Yankees đã rơi từ vị trí thứ 2 của năm 2017 xuống vị trí thứ 5 trong năm 2018 với giá trị 4 tỉ USD.

Danh sách 50 CLB thể thao giá trị nhất thế giới (tính theo đơn vị USD):
1. Dallas Cowboys, 4.8 tỷ (Bóng bầu dục)
2. Manchester United, 4.123 tỷ (Bóng đá)
3. Real Madrid, 4.09 tỷ (Bóng đá)
4. Barcelona, 4.064 tỷ (Bóng đá)
5. New York Yankees, 4 tỷ (Bóng chày)
6. New England Patriots, 3.7 tỷ (Bóng bầu dục)
7. New York Knicks, 3.6 tỷ (Bóng rổ)
8. Los Angeles Lakers, 3.3 tỷ (Bóng rổ)
8. New York Giants, 3.3 tỷ (Bóng bầu dục)
10. Golden State Warriors, 3.1 tỷ (Bóng rổ)
10. Washington Redskins, 3.1 tỷ (Bóng bầu dục)
12. Bayern Munich, 3.063 tỷ (Bóng đá)
13. San Francisco 49ers, 3.05 tỷ (Bóng bầu dục)
14. Los Angeles Dodgers, 3 tỷ (Bóng chày)
14. Los Angeles Rams, 3 tỷ (Bóng bầu dục)
16. Chicago Cubs, 2.9 tỷ (Bóng chày)
17. San Francisco Giants, 2.85 tỷ (Bóng chày)
17. Chicago Bears, 2.85 tỷ (Bóng bầu dục)
19. Boston Red Sox, 2.8 tỷ (Bóng chày)
19. Houston Texans, 2.8 tỷ (Bóng bầu dục)
21. New York Jets, 2.75 tỷ (Bóng bầu dục)
22. Philadelphia Eagles, 2.65 tỷ (Bóng bầu dục)
23. Chicago Bulls, 2.6 tỷ (Bóng rổ)
23. Denver Broncos, 2.6 tỷ (Bóng bầu dục)
25. Miami Dolphins, 2.575 tỷ (Bóng bầu dục)
26. Green Bay Packers, 2.55 tỷ (Bóng bầu dục)
27. Boston Celtics, 2.5 tỷ (Bóng rổ)
27. Baltimore Ravens, 2.5 tỷ (Bóng bầu dục)
29. Atlanta Falcons, 2.475 tỷ (Bóng bầu dục)
30. Manchester City, 2.474 tỷ (Bóng rổ)
31. Pittsburgh Steelers, 2.45 tỷ (Bóng bầu dục)
32. Seattle Seahawks, 2.425 tỷ (Bóng bầu dục)
33. Minnesota Vikings, 2.4 tỷ (Bóng bầu dục)
34. Oakland Raiders, 2.38 tỷ (Bóng bầu dục)
35. Indianapolis Colts, 2.375 tỷ (Bóng bầu dục)
36. Brooklyn Nets, 2.3 tỷ (Bóng rổ)
36. Carolina Panthers, 2.3 tỷ (Bóng bầu dục)
38. Los Angeles Chargers, 2.275 tỷ (Bóng bầu dục)
39. Arsenal, 2.238 tỷ (Bóng đá)
40. Houston Rockets, 2.2 tỷ (Bóng rổ)
41. Los Angeles Clippers, 2.15 tỷ (Bóng rổ)
41. Arizona Cardinals, 2.15 tỷ (Bóng bầu dục)
43. New York Mets, 2.1 tỷ (Bóng chày)
43. Kansas City Chiefs, 2.1 tỷ (Bóng bầu dục)
45. Jacksonville Jaguars, 2.075 tỷ (Bóng bầu dục)
46. Chelsea, 2.062 tỷ (Bóng đá)
47. Tennessee Titans, 2.05 tỷ (Bóng bầu dục)
48. New Orleans Saints, 2 tỷ (Bóng bầu dục)
49. Tampa Bay Buccaneers, 1.975 tỷ (Bóng bầu dục)
50. Cleveland Browns, 1.95 tỷ (Bóng bầu dục)

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm