MU và Man City: Thân đá Cúp, hồn lo mua sắm

30/09/2020 18:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Khởi đầu không như ý ở Premier League khiến cả MU lẫn Man City bước vào trận đấu của mình ở Cúp Liên đoàn đêm nay trong tâm thế vừa phải hoàn thành nhiệm vụ ở đấu trường cúp, vừa lo mua sắm để cải thiện thành tích.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 30/9. Trực tiếp Brighton vs MU, Bayern vs Dortmund. VTV6, TTTV HD

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 30/9. Trực tiếp Brighton vs MU, Bayern vs Dortmund. VTV6, TTTV HD

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Cúp Liên đoàn Anh vòng 4: trực tiếp Brighton vs MU. Lịch thi đấu bóng đá Siêu cúp Đức: trực tiếp Bayern vs Dortmund. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga vòng 4, bóng đá Cúp C1 Champions League vòng play-off, bóng đá Ý Serie A, bóng đá hạng nhất quốc gia. Lịch bóng đá ngày 30/9, sáng 1/10. 

Chỉ còn 5 ngày nữa, kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ chính thức khép lại. Thật khó hình dung hai đội bóng thành Manchester có thể an tâm thi đấu vòng 4 Cúp Liên đoàn mà chẳng hề bận tâm tới thời gian đếm ngược để hoàn tất các thương vụ còn dang dở.

MU: Cần một trung vệ, một tiền đạo cánh

Chứng kiến chiến thắng đầy khó nhọc và cần rất nhiều may mắn của MU trước Brighton, Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward cùng các thành viên trong ban lãnh đạo hiểu rõ Quỷ đỏ không thể ngừng mua sắm nếu muốn đảm bảo một vị trí trong Top 4 mùa này, chứ chưa nói đến việc thách thức Liverpool trong cuộc đua vô địch. Chỉ một tân binh Donny van de Beek đến lúc này rõ ràng là không đủ để gánh vác mục tiêu nặng nề ấy.

Ưu tiên hàng đầu chắc chắn phải là một trung vệ đá cặp cùng Harry Maguire, bất chấp những phủ nhận của HLV Ole Gunnar Solskjaer về nhu cầu ở hàng thủ. Không thể an tâm nếu đặt thủ quân MU bên cạnh một Victor Lindelof liên tục mắc sai lầm hết vòng này qua vòng khác. Một lựa chọn ổn định và hoàn hảo hơn tuyển thủ người Thụy Điển về tốc độ và cơ bắp là gạch đầu dòng không thể bỏ qua. Đáng lo ngại, khả năng MU mua thêm trung vệ tương đối mịt mờ khi Dayot Upamecano nhiều khả năng sẽ chẳng hứng thú với ý tưởng tới Old Trafford. Sẽ chẳng bất ngờ nếu thầy trò Solskjaer lại một lần nữa tìm về các giải pháp quen thuộc như Eric Bailly, Axel Tuanzebe hay Teden Mengi.

Nếu không mua thêm trung vệ, mục tiêu khả dĩ nhất của MU là tăng cường nhân sự cho hàng công. Khả năng thành công trong thương vụ bom tấn Jadon Sancho rất mong manh, khi Dortmund dường như chẳng hề lay chuyển một chút nào số tiền đòi hỏi lên tới 108 triệu bảng trong lúc MU chỉ định giá tài năng trẻ này ở ngưỡng 90 triệu bảng. Ismaila Sarr của Watford bất ngờ nổi lên như là phương án dự phòng cho thương vụ Sancho, nhưng tuyển thủ người Senegal sẽ để lại nhiều nghi ngờ nếu trở thành tân binh của MU trước khi phiên chợ mùa hè khép lại.

Chú thích ảnh
Cả Pep lẫn Solskjaer đều vừa phải lo chỉ đạo trận đấu ở Cúp Liên đoàn, trong lúc mong ngóng về những tân binh bổ sung vào đội ngũ hiện có

Man City: Mua Ruben Dias đã đủ?

Trong khi MU bị cho là quá keo kiệt trong việc mua sắm, dấu hỏi cho Man City nằm ở việc liệu thầy trò Pep Guardiola đã đầu tư đúng người, đúng chỗ để hướng đến tham vọng ngáng đường Liverpool trong cuộc đua vô địch Premier League.

Thất bại trước Leicester 2-5 đêm Chủ nhật chỉ ra một mình Nathan Ake không đủ để bù đắp những lỗ hổng nơi hàng thủ đội chủ sân Etihad. Việc phải đón nhận ba quả phạt đền từ những tình huống phạm lỗi của Kyle Walker, Eric Garcia và Benjamin Mendy cho thấy đây không phải là các khoảnh khắc sai lầm cá nhân đơn lẻ, mà chuyện Man City phòng ngự tệ đã trở thành lỗi hệ thống.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà ngay sau trận thua đáng quên ấy, phía Benfica đã xác nhận Man City chuẩn bị hoàn tất thương vụ chiêu mộ Ruben Dias với mức phí 65 triệu bảng. Số tiền ấy đắt hay rẻ không quan trọng bằng việc hiệu quả anh mang lại trong việc vá hàng thủ The Citizens đang mong manh và dễ vỡ ra sao. Kể từ khi nắm quyền ở Man City mùa hè năm 2016, HLV Guardiola đã đốt tới hơn 400 triệu bảng để gia cố hàng thủ. Đáng buồn, quá nhiều chữ ký ông mang về trở thành những món hàng hớ, từ Danilo, Joao Cancelo, Angelino cho đến John Stones.

Thêm một mối lo ngắn hạn khác cho Man City: Thiếu phương án cho vị trí trung phong. Sergio Aguero vẫn đang phải nghỉ dài hạn, trong khi Gabriel Jesus vừa chính thức gia nhập danh sách bệnh binh. Trận gặp Leicester vừa qua, HLV Guardiola buộc phải sử dụng sơ đồ không tiền đạo thực thụ, cụ thể là đẩy Raheem Sterling lên đá tiền đạo ảo, trước khi ông nhận ra ý tưởng ấy thất bại hoàn toàn và phải đưa tiền đạo trẻ Liam Delap vào sân. Liệu Man City có nên tìm một giải pháp ngắn hạn cho vị trí trung phong trong những ngày cuối phiên chợ mùa hè cũng là một bài toán “hại não” cho HLV Guardiola và ban lãnh đạo Man City.

Chừng đó nỗi niềm đủ để cả MU lẫn Man City bước vào trận đấu tại Cúp Liên đoàn lần lượt trước Brighton và Burnley đêm nay trong tâm thế vừa phải giành chiến thắng để đi tiếp, vừa tiếp tục ngó về các thương vụ để nâng tầm đội bóng sau khi đã khởi đầu mùa giải không như mong đợi.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm