MU: Solskjaer đã xác định được vị trí sở trường của Van de Beek

12/01/2021 11:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Pha đánh gót của Van de Beek cho Juan Mata trong trận gặp Watford ở cúp FA lẽ ra đã có thể biến thành một trong những đường kiến tạo đẹp nhất mùa giải nếu Mata ghi bàn. Điều đó không xảy ra nhưng nó vẫn cho thấy phẩm chất kỹ thuật của tiền vệ người Hà Lan.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: MU sẽ soán ngôi Liverpool?

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: MU sẽ soán ngôi Liverpool?

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Việc Liverpool không thi đấu ở vòng 18 này là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để MU đánh chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Đây rất có thể là một cột mốc đáng chú ý trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. 

Đó chỉ là khoảnh khắc tiêu biểu cho một trận đấu có nhiều khoảnh khắc rất "được" của Van de Beek khi anh có những pha đi bóng, những đường chuyền tốt cho đồng đội.

Van de Beek chơi tốt ngay từ đầu. Dù đá thấp nhưng anh vẫn nỗ lực tìm khoảng trống và kết nối với các đồng đội. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với anh trong hiệp 2 khi MU không còn áp đặt được thế trận và bị Watford gây sức ép.

Nhưng sau khi Matic vào sân thay Lingard, Van de Beek được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự vốn không phải sở trường của anh, được đẩy lên đá cao hơn và anh lại thể hiện được khả năng sáng tạo của mình.

Nếu có điều gì tích cực mà Solskjaer có thể rút ra từ chiến thắng trước Watford thì đấy là tầm ảnh hưởng của Van de Beek khi anh chơi gần cấm địa đối phương.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Van de Beek

Ole đã gặp khó khăn khi tìm vị trí thi đấu lí tưởng cho Van de Beek sau khi anh gia nhập MU. Dù anh có thể chơi như một số 6 hay hay số 8 nhưng không đá thường xuyên ở vị trí nào. Lần gần nhất anh chơi ở cánh tránh trong trận gặp Everton ở cúp Liên đoàn trong vòng 1 giờ thì bị thay ra.

Tình huống Van de Beek đánh gót cho Juan Mata được anh thực hiện khi chơi cao ở vị trí trung tâm và đó có thể là vị trí phù hợp với anh trong tương lai. Hiện tại, cạnh tranh một suất đá chính với cặp Fred – McTominay ở vị trí tiền vệ trung tâm với anh là cả vấn đề. Ngay cả Paul Pogba cũng từng chơi ở những vị trí thấp thường xuyên hơn anh.

Nhưng MU cần cầu thủ có thể chơi sáng tạo ở 1/3 cuối sân, người có thể bổ sung cho Bruno Fernandes và chia sẻ gánh nặng làm bóng với tiền vệ người Bồ Đào Nha. Sẽ có lúc Bruno không thể ra sân trong một trận đấu quan trọng nào đó vì chấn thương hay án phạt và còn ai phù hợp hơn Van de Beek để thay thế tiền vệ người Bồ Đào Nha?

Van de Beek cần chứng tỏ anh đủ khả năng đảm nhiệm vai trò đó thì anh mới có cơ hội thi đấu thường xuyên hơn ở vị trí dâng cao. Thế nên, việc Ole bố trí anh đá cao ở vị trí trung tâm trong một trận đấu như với Watford có ý nghĩa hơn là dùng Jesse Lingard. Van de Beek cần đảm trách một vai trò được xác định rõ ràng hơn ở MU.

Những pha chạm bóng của tiền vệ người Hà Lan ít nhất đã thể hiện được những phẩm chất kỹ thuật của anh và cho thấy anh không hề mất tự tin dù trải qua mấy tháng khó khăn vừa qua ở MU. Đó là tín hiệu đáng khích lệ với Ole và Quỷ Đỏ.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm