MU: Solskjaer có đủ ‘trình’ cầm quân ở Old Trafford?

16/09/2021 18:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại khó tin trước Young Boys ở cúp C1 khiến năng lực cầm quân của Ole Gunnar Solskjaer một lần nữa bị đặt dấu hỏi.

Ole Solskjaer: Từ siêu dự bị tới HLV thay người siêu dở của MU

Ole Solskjaer: Từ siêu dự bị tới HLV thay người siêu dở của MU

Khởi đầu thuận lợi với bàn thắng dẫn trước Young Boys nhưng MU lại kết thúc trận đấu tệ hại với bàn thua thứ 2 và nhận thất bại đáng xấu hổ. Không thể khác được, lỗi thuộc về Ole Gunnar Solskjaer.

MU mới đá được 5 trận của mùa giải mới nên nói về chuyện thay HLV từ bây giờ là rất kỳ cục khi Ole Gunnar Solskjaer chưa được trao đủ cơ hội để làm việc với đội ngũ cầu thủ tốt nhất ông nắm trong tay.

Nhưng như thế không có nghĩa HLV người Na Uy miễn nhiễm với những nghi ngờ và không đáng bị phê phán sau trận thua mất mặt của MU trước Young Boys.

Đây đã là mùa giải trọn vẹn thứ 3 Ole dẫn dắt MU nên lí lẽ cho rằng ông cần thêm thời gian để ổn định mọi thứ là không thể chấp nhận được. Trước đây, mỗi khi MU không giành được kết quả như ý, Ole hay viện dẫn lí do lực lượng của Quỷ Đỏ không đảm bảo chất lượng nhưng giờ ông không thể nói vậy sau khi MU tuyển mộ Jadon Sancho, Raphael Varane và Cristiano Ronaldo.

Chú thích ảnh
Năng lực cầm quân của Ole Gunnar Solskjaer bị nghi ngờ

Người ta có thể nói rằng nếu Wan-Bissaka và Jesse Lingard không mắc sai lầm cá nhân, MU đã có thể chiến thắng, hay ít ra là có một kết quả hòa nhưng thực tế đó không thể che lấp cho những sai lầm trong các dùng người của Ole ở trận này.

Tư tưởng cầu hòa đã thúc đẩy HLV người Na Uy rút hai cầu thủ tấn công tốt nhất của MU là Ronaldo và Bruno Fernandes khỏi sân từ rất sớm để đưa Matic và Jesse Lingard vào thay.

Cuối trận Ole lại rút Fred ra và đưa Martial vào sân. Một quyết định được đưa ra với hi vọng mơ hồ là Martial có thể làm gi đó giúp MU thay đổi tình hình hơn là dựa trên niềm tin có thật về khả năng của tiền đạo người Pháp.

Từ khi cầm quân ở Old Trafford, Ole đã chứng kiến nhiều HLV đến và đi ở các đối thủ cạnh tranh với MU trong đó đáng chú ý là việc Chelsea đã sa thải Mourinho rồi Lampard và đặt niềm tin vào Thomas Tuchel. Thành công của Thomas Tuchel ở Chelsea sẽ chỉ càng khiến fan MU đòi hỏi một sự thay đổi tương tự trên ghế nóng.

Thất bại của MU trước Young Boys được đem so sánh với trận hòa của Chelsea trước Liverpool ở đầu mùa giải này. MU mất người và Ole không biết làm sao để ổn định tình hình, cuối cùng MU thua trận.

Chelsea cũng đá với 10 người sau khi Reece James nhận thẻ đỏ nhưng với sự sắc sảo về chiến thuật của mình, Thomas Tuchel đã chỉ dẫn học trò không chỉ vô hiệu hóa được các mũi tấn công của Liverpool mà còn tạo ra một số cơ hội có thể ghi bàn để giành chiến thắng.

Mới chỉ là trận vòng bảng đầu tiên và MU vẫn còn nguyên cơ hội ở cúp C1. Lực lượng của họ bây giờ có thể so sánh với Chelsea, Man City và Liverpool. Nhưng vấn đề là liệu Ole có thắng nổi nhữngTuchel, Pep Guardiola hay Jurgen Klopp trong các cuộc đấu trí trên ghế HLV hay không.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm