MU sẽ cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch với Harry Kane

18/05/2021 09:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đã 8 mùa giải trôi qua, MU không vô địch Ngoại hạng Anh. Đó cũng là 8 mùa MU không có tiền đạo nào ghi quá 17 bàn thắng/mùa. Nếu có Harry Kane Hè này, Quỷ Đỏ sẽ trở nên đáng sợ hơn nhiều.

Harry Kane sẽ đến MU, Man City hay PSG? Tottenham mua ai thay?

Harry Kane sẽ đến MU, Man City hay PSG? Tottenham mua ai thay?

Mùa giải không danh hiệu và không nốt cả vé dự cúp C1 sắp kết thúc với Tottenham. Đó có thể cũng là thời điểm báo hiệu cho sự kết thúc sự nghiệp của Harry Kane ở Spurs. Nhưng Kane có thể đi đâu và Spurs chọn ai là người thay thế?

Với 18 bàn thắng ghi được ở giải Ngoại hạng kể từ đầu mùa, Bruno Fernandes trở thành cầu thủ MU ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải Premier League suốt 8 năm nay nhưng anh lại là tiền vệ.

Kể từ sau khi Van Persie ghi 26 bàn ở mùa vô địch Ngoại hạng Anh 2012-13, không tiền đạo nào của MU ghi quá 17 bàn trong một mùa giải. 8 năm đã qua chỉ chứng kiến có 4 chân sút của MU ghi 17 bàn/mùa là “kịch kim” là Wayne Rooney (17 bàn mùa 2013-14), Ibrahimovic (17 bàn mùa 2016-17), Martial và Rashford (cùng 17 bàn mùa 2019-20).

Thiếu trung phong săn bàn đẳng cấp cao là một trong những nguyên nhân khiến MU vẫn chưa thể vô địch Ngoại hạng Anh kể từ sau khi sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Chú thích ảnh
Harry Kane vẫn có phong độ rất cao và ổn định

Nhưng cơn khát vô địch của Quỷ Đỏ có thể sẽ được giải tỏa nếu họ chiêu mộ được Harry Kane Hè này. Chân sút 27 tuổi sắp đóng lại mùa giải không danh hiệu và không nốt cả vé dự cúp C1 mùa tới với Tottenham và rất có thể cũng sẽ đóng lại luôn sự nghiệp thi đấu của anh ở đây.

MU được liên hệ với Kane từ lâu và nếu họ thực hiện được vụ áp phe này, chắc chắn khâu ghi bàn của Quỷ Đỏ hứa hẹn sẽ được cải thiện đáng kể. Harry Kane là trung phong săn bàn toàn diện và luôn nằm trong số những chân sút hàng đầu của giải Ngoại hạng 7 mùa giải liên tiếp gần nhất.

Nên nhớ, trong 7 mùa qua, mùa kém nhất Kane vẫn ghi được 17 bàn thắng ở giải Ngoại hạng, tức là bằng với số bàn thắng nhiều nhất mà một tiền đạo của MU ghi được trong một mùa Premier League 8 năm qua.

Trong 7 mùa trở lại đây có đến 5 mùa Harry Kane ghi hơn 20 bàn thắng/mùa ở giải Ngoại hạng. Đó là thống kê đáng mơ ước với bất cứ trung phong săn bàn nào. Hai mùa còn lại, Kane cũng tiến rất sát tới mốc 20 bàn khi có một mùa anh ghi 17 bàn, mùa còn lại ghi 18 bàn.

Chú thích ảnh
MU sẽ rất đáng sợ nếu có Harry Kane

Ở tuổi 27, Kane vẫn đang ở độ chín và đỉnh cao trong sự nghiệp. Những ai nghi ngờ chân sút của tuyển Anh đã qua thời đỉnh cao thì hãy nhìn những gì Kane thể hiện mùa này. 22 bàn thắng cùng 13 kiến tạo cho Spurs là sự khẳng định không thể thuyết phục hơn cho phong độ đỉnh cao của ngôi sao tấn công của tuyển Anh.

Nếu chiêu mộ được Kane, MU nắm trong tay một giá trị được đảm bảo bởi Kane không chỉ thể hiện quá xuất sắc và ổn định tài săn bàn mà còn có hệ số an toàn cực cao bởi anh chơi bóng ở Anh nên MU không lo lắng về khả năng hòa nhập hay thời gian thích ứng với môi trường mới.

Có Kane, Bruno Fernandes sẽ có đối tác hoàn hảo để tận dụng các cơ hội do anh tạo ra. Ở chiều ngược lại, chính Kane cũng có thể tạo cơ hội cho Bruno và các cầu thủ tấn công khác của MU lập công không chỉ bằng khả năng thu hút hậu vệ đối phương mà cả khả năng làm bóng như anh thể hiện tuyệt vời ở mùa này.

MU mùa này tràn trề cơ hội giành ngôi á quân Ngoại hạng Anh nhưng để cạnh tranh sòng phẳng với Man City, với Chelsea trong cuộc đua vô địch mùa tới cũng như để cạnh tranh với các đội hàng đầu Châu Âu ở cúp C1, họ cần một tay săn bàn thượng hạng như Harry Kane.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm