MU: Rashford muốn trở thành sao chạy cánh hàng đầu thế giới

20/04/2020 09:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Marcus Rashford tuyên bố anh có thể từ bỏ vai trò tiền đạo cắm ở MU để tập trung trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới.

 

Muốn bắt kịp Liverpool, MU hãy làm theo kế này của Liverpool

Muốn bắt kịp Liverpool, MU hãy làm theo kế này của Liverpool

Một trong những yếu tố tối quan trọng của một đội bóng hàng đầu châu lục là việc sở hữu một đội ngũ phân tích đáng tin cậy. MU đang tìm cách xây dựng đội ngũ như thế, vậy họ nên học hỏi Liverpool và Barcelona như thế nào?

 

Marcus Rashford chủ yếu chơi ở vị trí tiền đạo trong suốt sự nghiệp của mình. Nhưng trong thời gian gần đây, HLV Solskjaer thường xếp sao trẻ người Anh chơi dạt cánh trái và những thống kê của anh rất ấn tượng.

Theo các chuyên gia của Transfermarkt, Rashford đã ghi được 15 bàn thắng và đóng góp 4 pha kiến tạo trong 19 trận chơi ở cánh trái, so với chỉ 4 bàn và 1 kiến tạo trong 10 trận đá cao nhất trên hàng công của MU.

Và mới đây, tiền đạo 22 tuổi thừa nhận anh cảm thấy ít bị cô lập hơn khi chơi dạt biên.

“Khi đá ở cánh trái, tôi có thể tự mình tạo ra nhiều thứ hơn và mang lại điều gì đó cho cả đội”, Rashford nói với UTD Podcast.

“Trong khi lúc đá cắm, đôi khi tôi bị cô lập và cần một người ở giữa sân có thể tung ra một đường chuyền đẹp trong suốt 90 phút của trận đấu. Vì vậy, đôi khi tôi có thể mất tích trên sân khi đá ở vai trò số 9”.

“Khi chuyển sang vị trí đá cắm lúc còn trẻ, tôi đã gặp chút khó khăn vì tôi luôn là người muốn thể hiện bản thân với trái bóng. Tôi nhận ra mình sẽ không được cầm bóng thường xuyên so với các vị trí khác. Nhưng khi có bóng, đó là cơ hội để ghi bàn”.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Rashford, Marcus Rashford, MU, Man United, bóng đá Anh
Rashford đang thích nghi tốt với vai trò chạy cánh

“Đó là điều tôi thích ở vị trí tiền đạo cắm. Nhưng hiện tại, tôi đang tận hưởng sự tự do. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất thoải mái với vị trí mình đang chơi hiện tại. Chắc chắn đó là điều tích cực”, Rashford nói thêm.

Rashford gặp chấn thương lưng nghiêm trọng trong một trận đấu hồi tháng 1. Tuy nhiên, anh đang bình phục rất nhanh và có thể tái xuất khi các giải đấu ở châu Âu trở lại trong thời gian tới.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm