MU: Rashford cần 1 HLV xuất sắc để trở thành siêu sao

12/10/2020 22:44 GMT+7 | Man United

Marcus Rashford đang nỗ lực cố gắng để trở thành ngôi sao lớn tiếp theo của MU. Tuy nhiên cầu thủ này cần tới nhiều sự giúp đỡ để có thể tiếp tục phát triển bản thân. Cụ thể: anh cần một HLV xuất sắc hơn.

 

Solskjaer: 'Rashford, Martial phải chơi tốt hơn nếu không sẽ bị thay thế'

Solskjaer: 'Rashford, Martial phải chơi tốt hơn nếu không sẽ bị thay thế'

Ole Gunnar Solskjaer cảnh báo ở MU không ai mặc định được đảm bảo một suất đá chính dù đó là Rashford hay Martial.

 

MU đã đưa ra quá nhiều quyết định tồi tệ kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu và giờ đây, dường như đội bóng chủ sân Old Trafford ngại ngùng phải đưa ra một quyết định quan trọng. Vì vậy mà tới giờ, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn tại vị ở MU trong khi nhiều người cho rằng Mauricio Pochettino là ứng viên sáng giá để kế thừa “ghế nóng” ở Old Trafford.

Rashford cần tiếp tục vươn lên

Bất kể điều gì xảy ra, các cầu thủ như Marcus Rashford vẫn cần phải tiếp tục cống hiến cho CLB. Chân sút của MU và đội tuyển Anh, Rashford, sẽ bước sang tuổi 23 vào cuối tháng này. Rashford vẫn còn nhiều thời gian ở phía trước để trở thành cầu thủ vĩ đại của CLB.

Điều tích cực ở Rashford là lúc này, anh có sự chín chắn và thông minh, những nhân tố cần thiết để giúp một cầu thủ tiến xa trong sự nghiệp. Gần đây, Marcus Rashford được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ đế chế Anh (MBE) bởi những đóng góp cho xã hội trong đại dịch Covid-19. Tuy nhiên khi nhận vinh dự nói trên, Rashford vẫn không quên nhắc nhở Chính phủ Anh rằng họ còn nhiều việc phải làm để giúp đỡ các trẻ em nghèo. Đó là một thông điệp mạnh mẽ và kịp thời.

Mu, Manchester United, Marcus Rashford, bóng đá, bong da, Solskjaer, bóng đá hôm nay, trực tiếp MU
Marcus Rashford cần tiếp tục cải thiện bản thân

Nhưng ở trên sân cỏ, Rashford cũng còn rất nhiều việc phải làm. Và tại một CLB đang mất phương hướng kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, mọi thứ đang trở nên khó khăn với Rashford.

Sự thực là Rashford đã liên tục đá chính ở CLB và tuyển quốc gia kể từ sau khi anh gây ấn tượng ở mùa giải 2015-16. Trong khi đó, Dele Alli, người từng là một nhân tố quan trọng của tuyển Anh, dường như đang chững lại. Chưa kể còn Jesse Lingard, một trong số những thành viên của tuyển Anh ở World Cup 2018, giờ không giành được suất đá chính tại CLB. Từ hai trường hợp nói trên, có thể thấy rằng nếu các cầu thủ không tiếp tục tiến bộ thì rất có thể họ sẽ bị thay thế, đào thải.

Có nhiều lo ngại cho Rashford khi MU theo đuổi Jadon Sancho vào Hè năm nay. Nếu MU mua được Sancho thì vị trí của Rashford ở MU có thể bị đe doạ. Tuy nhiên rốt cuộc, MU đã không mua được Sancho còn Rashford thì vẫn là niềm hy vọng trên hàng công của đội bóng cùng với Anthony Martial và Mason Greenwood.

Điều thuận lợi khác với Rashford là lúc này anh biết mình thi đấu tốt nhất ở vị trí nào. Rashford không phải là một tiền đạo cắm xuất sắc, bất chấp anh từng nhiều lần đá ở vị trí nào. Rõ ràng, Rashford không phải là một tay săn bàn bẩm sinh. Ở MU, Rashford chơi tốt nhất khi được xếp đá cánh trái trên hàng công 3 người. Trước Brighton, Rashford đã ghi 1 bàn thắng tuyệt vời từ vị trí đó. Bàn thắng ấy cho thấy phần nào sự phát triển của Rashford và là tín hiệu tích cực để người ta tiếp tục đặt niềm tin ở cầu thủ này.

Ở bên cánh phải, Greenwood đã chơi tốt, nhưng các CĐV MU đều biết, trước sau gì Ole cũng sẽ phải để cầu thủ này đá cắm.

Về trường hợp của Rashford, anh cần tiếp tục thể hiện khả năng và nâng cao hiệu suất ghi bàn của mình. Đó là cách duy nhất để Rashford có thể tồn tại ở MU và đội tuyển Anh.

Rashford cần một người thầy xuất sắc

Nhiều người cho rằng Rashford và các đồng đội có cuộc sống quá dễ dàng tại MU. Sự thực là không. Rashford và các đồng đội luôn bị chỉ trích mỗi khi MU nhận kết quả không tốt. Có thể nói, sự ép rất lớn đang đè lên cầu thủ 22 tuổi này.

Còn nhớ ở cuối mùa giải 2018-19, Rashford và đồng đội đã bị ném đá không thương tiếc khi mà MU cán đích ở vị trí thứ 6, không giành được danh hiệu nào. Rashford và Lingard đã đáp trả những chỉ trích bằng việc viết con số 0,012% lên mạng xã hội. Theo tờ Daily Mail (Anh), đó là con số chỉ những cầu thủ từ lò đào tạo trẻ được đôn lên thi đấu ở Premier League. Cụ thể thì theo thống kê vào năm 2017, chỉ có 180 cầu thủ trong số 1,5 triệu những cầu thủ ở các học viện bóng đá là có thể góp mặt ở giải đấu hàng đầu bóng đá xứ Sương mù.

Mu, Manchester United, Marcus Rashford, bóng đá, bong da, Solskjaer, bóng đá hôm nay, trực tiếp MU
Rashford cần 1 người thầy xuất sắc để giúp anh nâng tầm đẳng cấp

Kết quẩ là ở mùa giải tiếp theo, Rashford ghi tới 17 bàn tại Premier League, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh. Rõ ràng, chính những áp lực, chỉ trích đã khiến Rashford nỗ lực hơn để khẳng định bản thân.

Tuy nhiên những cầu thủ như Rashford cũng cần được dìu dắt bởi một người thầy xuất sắc để có thể vươn tới đẳng cấp cao hơn. Cristiano Ronaldo sẽ chẳng thể trở thành siêu sao nếu như không có Sir Alex. Do vậy, trách nhiệm của Solskjaer lúc này là rất lớn. 

Sẽ rất đáng tiếc cho MU nếu Rashford mai một tài năng bởi những quyết định tồi tệ và thiếu tầm nhìn của CLB. Điều đáng buồn là kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, MU giống như một công trường với nhiều vấn đề chưa giải quyết, còn các cầu thủ trẻ như Rashford phải tự tìm cách tự vươn lên sau những lần thay HLV của đội bóng.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm