MU: Những vấn đề cần giải quyết trước trận chung kết

25/05/2021 06:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Lịch thi đấu dày đặc ở mùa giải 2020-2021 khiến MU phải thi đấu nhiều trận trên mọi đấu trường hơn bất kỳ đội bóng nào trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (59 trận) và buộc Ole Gunnar Solskjaer phải giải quyết một số vấn đề trước trận chung kết Europa League tại Gdansk, Áo vào ngày 26/5 tới.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp futsal Lebanon vs Việt Nam. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp futsal Lebanon vs Việt Nam. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá play-off futsal World Cup 2021: trực tiếp Lebanon vs Việt Nam. Lịch thi đấu bóng đá Copa Libertadores: River Plate vs Fluminense.

Đó là những vấn đề gì?

Thương tích ngày càng tăng

Solskjaer hiện đang đau đầu vì thể lực của một số trụ cột sau khi McTominay và Fred gia nhập danh sách chấn ở trận gặp Fulham mới đây. Tuy nhiên, HLV người Na Uy hi vọng cả hai tiền vệ này sẽ trở lại kịp thời.

Ngược lại, MU gần như chắc chắn sẽ vắng mặt đội trưởng Maguire vì chấn thương mắt cá trong chiến thắng trước Aston Villa. Trong khi đó, Martial và James đều chưa rõ sẽ có mặt ở trận chung kết Europa League hay không. Martial đã vắng mặt kể từ loạt trận quốc tế sau chấn thương đầu gối với đội tuyển Pháp ở Kazakhstan, trong khi James lần cuối cùng ra sân là trong trận hòa 0-0 với Leeds tại Elland Road hồi tháng 4.

Lỗ hổng khi không có Maguire

Với đôi nạng trên tay, có thể hiểu chấn thương mắt cá mà Maguire gặp phải trong trận gặp Aston Villa mới đây là nghiêm trọng như thế nào. Điều đáng nói là sự vắng mặt của trung vệ người Anh được cảm nhận rất rõ ràng ở MU khi họ không thắng khi không có anh và thậm chí đã để thủng lưới 7 bàn.

Nên nói thêm, Solskjaer hầu như xếp bộ đôi Maguire và Lindelof đá cặp trong phần lớn mùa giải này. Và không có gì ngạc nhiên nếu trung vệ người Thụy Điển không thể hiện được gì khi đối tác phòng ngự của anh chấn thương. Những sai sót của Lindelof đã lộ ra trong các trận đấu của MU trước Liverpool và Fulham tại Premier League.

Điều đáng lo là trung vệ Bailly cũng không có phong độ tốt trong mùa giải này, với các màn trình diễn yếu kém trước Roma, Leicester và đặc biệt là Liverpool mà họ để thua 2-4.

Chú thích ảnh
HLV Solskjaer có rất nhiều vấn đề cần xử lý trước trận chung kết với Villarreal

Tuyến giữa thay đổi

Những quyết định của Solskjaer khi nói đến hàng tiền vệ của MU luôn được đặt lên hàng đầu trong các cuộc tranh luận và cho đến nay, nó không hề có dấu hiệu tích cực nào.

Đơn giản là sự kết hợp giữa Fred và McTominay đã không mang lại hiệu quả cho MU, khi cả hai cầu thủ đều có màn trình diễn không tốt trong các trận gần đây của đội nhà. Thậm chí, Fred là một trong những cầu thủ thường xuyên bị chỉ trích nhất của MU trong mùa giải này, trong đó cựu tiền vệ Roy Keane còn tuyên bố MU sẽ không giành được bất kì danh hiệu lớn nào khi có tiền vệ người Brazil trong đội hình.

Còn McTominay cũng đã phải vất vả để chứng tỏ giá trị của mình và xứng đáng có mặt trong trận chung kết Europa League hay không mặc dù ra sân thường xuyên ở mùa giải này (27 trận đá chính). Thực tế thì Bruno Fernandes và Pogba đều thường xuyên phải gánh khu vực giữa sân mà nếu không có họ, MU chắc chắn không thể tiến xa.

Thiếu bản năng dứt điểm ở thời khắc quan trọng

Việc không thể tận dụng cơ hội trong các trận đấu với Fulham và Leeds đã đặt ra dấu hỏi về khả năng ghi bàn vào lưới Villarreal của MU như thế nào. Bên cạnh đó, họ cũng để thua 3 trong 4 trận gần nhất.

Hiển nhiên thì gây thất vọng nhất là trận hòa 1-1 trước Fulham khi các cầu thủ của Solskjaer bỏ lỡ một loạt cơ hội trong hiệp 2, trong lúc trước Leeds, Marcus Rashford, Fernandes và James không thể ghi bàn khi tỉ số là 0-0.

Thiếu tập trung trong các giai đoạn quan trọng

MU đã để thủng lưới một số bàn thua đáng báo động do sự mất tập trung ở các tình huống phòng ngự cố định, chẳng hạn như đã để cho Leicester ghi bàn thắng muộn khi Rashford, người vào sân thay người, không theo sát được Soyuncu trong một quả phạt góc - và bàn thắng khiến trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về phía đội bóng của Rodgers.

Thống kê cho thấy, MU đã để thủng lưới 14 bàn thua từ các pha cố định - không bao gồm các quả phạt đền. Chỉ có Leeds để lọt lưới nhiều hơn họ trong mùa giải này, với 15 bàn.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm