MU: Mourinho cố tình 'dìm hàng' nhưng MU đã chứng minh ông nói sai

19/07/2020 06:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU đã bất bại 19 trận liên tiếp ở các giải, đang tranh một suất trong top 4 cuối mùa. Mourinho được đề nghị bình luận về MU của Ole Gunnar Solskjaer và ông không quên tìm cách “dìm hàng” đội bóng cũ.

 

Mourinho "đá xoáy" MU khi được hỏi về cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh

Mourinho "đá xoáy" MU khi được hỏi về cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh

HLV Jose Mourinho của Tottenham cho rằng MU may mắn hơn các đội bóng khác trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau.

 

Ai cũng hiểu thành công của MU hiện nay có dấu ấn lớn của Ole, có đại công của Bruno Fernandes và các tiền đạo. Nhưng Mourinho vẫn cố tình không nhìn nhận những sự thật hiển nhiên khi mới đây ông bảo mình “thà có Giovani Lo Celso trong đội hình còn hơn Fernandes”.

Được hỏi ông có nghĩ MU sẽ kết thúc mùa giải trong top 4 hay không, Mourinho có vẻ miễn cưỡng khen ngợi đội bóng cũ nhưng ngay cả khi khen ngợi MU, HLV Bồ Đào Nha vẫn cố tình “đá xoáy” và thể hiện sự hậm hực của mình.

MU, Bảng xếp hạng bóng đá Anh, MU, Chelsea, Leicester đua top 4, BXH bóng đá Anh, kết quả bóng đá Anh, kết quả MU, video clip bàn thắng crystal Palace 0-2 MU, Man United
Mourinho cho rằng MU gặp may nên mới có được vị trí như hiện nay

“Nếu MU kết thúc mùa giải trong top 4 là nhờ họ chơi rất tốt ở lượt về. Khi bạn chơi tốt thì bạn xứng đáng nhận kết quả tốt đẹp. Nhưng quan trọng nhất, ai cũng thấy MU có chút may mắn và họ gặp may không chỉ một lần trong khi các đội khác, như Tottenham chẳng hạn, không được may mắn như vậy”.

Khi đề cập đến may mắn, Mourinho ám chỉ những quả 11m mà MU được hưởng. Không hoàn toàn ngạc nhiên khi ông nhắc tới chuyện này vì nó có liên quan tới những vấn đề của Spurs.

Trong trận lượt về mùa này, Spurs 2 lần bị thổi 11m trong trận hòa 1-1 của họ với MU nhưng sau đó được VAR xác nhận là không phải chịu quả 11m thứ 2.

Với quả 11m đầu tiên được Bruno Fernandes chuyển hóa thành công, ngoài Mourinho, không ai tranh cãi về tính chính xác của quyết định mà trọng tài đưa ra.

Đầu mùa này, MU hạ Tottenham 2-1 trong đó có 1 bàn thắng được Rashford ghi bằng đá 11m. Hai bàn thắng MU ghi được bằng đá 11m giúp họ giành những điểm số mà họ hoàn toàn xứng đáng và hai quyết định thổi 11m của trọng tài đều chính xác tuyệt đối.

Thế nên, bảo MU may mắn chỉ là cách nói của Mourinho nhằm phân tán sự chú ý của truyền thông vào Spurs. Họ đang kém MU 6 điểm và chỉ còn hi vọng tranh vé dự Europa League. Nhưng họ có thể “giúp” MU một tay trên hành trình tranh suất dự cúp C1 mùa sau khi tiếp Leicester trên sân nhà cuối tuần này.

MU không bận tâm tới những bình luận của Mourinho vì họ biết mình hoàn toàn xứng đáng với vị trí hiện tại. Quỷ Đỏ là một trong những đội chơi hay nhất, nếu không muốn nói là đội hay nhất giải Ngoại hạng trong thời kỳ “hậu phong tỏa”. Fernandes và Rashford cùng Pogba và Martial có phong độ cao.

Trong khi đó, Spurs chơi không ổn định, mới ghi 8 bàn từ khi Ngoại hạng Anh trở lại so với 19 bàn trong 7 trận của MU ở giai đoạn này. Không đội nào ăn may mà ghi được nhiều bàn thắng như vậy.

May mắn là một phần của cuộc chơi nhưng không đội nào may mắn cả mùa giải. Vị trí xếp hạng của mỗi đội thể hiện đúng khả năng của đội đó. Nếu MU thắng 2 trận cuối mùa, họ sẽ giành quyền dự cúp C1 và họ xứng đáng được góp mặt ở đó.

Ngay cả khi MU không có mặt trong top 4 Ngoại hạng Anh, Mourinho vẫn nói sai. Nhờ Ole, họ đã tiến bộ so với thời ông cầm quân và đã chứng minh được là ông vô lí.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm