MU khổ sở vì sẽ mất thêm 50 triệu bảng cho Alexis Sanchez

15/07/2020 15:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Tháng tới, Alexis Sanchez sẽ trở lại và đem đến cho MU một cơn đau đầu thực sự.

Kết quả bóng đá Anh vòng 36: Giroud giúp Chelsea giữ vững vị trí thứ 3

Kết quả bóng đá Anh vòng 36: Giroud giúp Chelsea giữ vững vị trí thứ 3

Chelsea 1-0 Norwich: Bàn thắng duy nhất của Olivier Giroud trước đội bóng đã chắc chắn xuống hạng Norwich giúp Chelsea có chiến thắng 1-0, qua đó xây chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng bóng đá Anh.

Ngày 7/8, thời điểm kết thúc hợp đồng cho mượn tại Inter Milan, Alexis Sanchez sẽ trở lại MU. Tại Old Trafford, Sanchez còn 2 năm trong hợp đồng, trị giá mỗi năm 25 triệu bảng.

Việc Sanchez từ chối giảm lương là trở ngại lớn trong việc tìm hướng đi cho tương lai của cầu thủ này. Sanchez cũng muốn ở lại châu Âu chơi bóng, thay vì sang Trung Quốc hay Trung Đông.

Nếu không tìm ra một giải pháp phù hợp, MU có nguy cơ bị mắc kẹt với Sanchez, phải trả mức lương cao ngất ngưởng cho cầu thủ 31 tuổi cho tới khi hợp đồng kết thúc vào ngày 30/6/2022. Đó là kịch bản xấu nhất cho MU nhưng lại có vẻ phù hợp nhất với những gì đang xảy ra hiện tại.

HLV Ole Solskjaer rõ ràng không dành chỗ cho Sanchez trong đội hình MU, bởi ông đang xây dựng một đội bóng trẻ trung, giàu khát khao, nhiệt huyết. Ở vị trí mà Sanchez từng bỏ trống, Mason Greenwood và Marcus Rashford đang thăng hoa, nở rộ. Chẳng có lý do gì để Solskjaer rút những ngôi sao ông đang tin tưởng để trao cơ hội cho Sanchez.

MU, chuyển nhượng MU, Alexis Sanchez, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da
Sanchez sẽ rời Inter trở lại MU vào ngày 7/8 tới

  

Tại Italia, Sanhez sau thời gian dài điều trị chấn thương đã trở lại với phong độ ổn hơn. Trong trận Inter thắng Torino 3-1 mới đây, Sanchez đã sắm vai trò kiến tạo. Tiền đạo Chile nói được tiếng Italia, sớm ổn định cuộc sống tại San Siro cùng với 2 đồng đội cũ ở MU là Romelu Lukaku và Ashley Young. HLV Antonio Conte muốn giữ Sanchez. Song, Inter Milan miễn cưỡng chi trả 20 triệu bảng cho cầu thủ sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 12 tới, có tiền sử chấn thương. Giải pháp tốt nhất của MU lúc này có lẽ là thỏa thuận cho mượn thêm một mùa giải. Nhưng nhật báo Daily Mail tiết lộ thời gian qua, chưa có cuộc đàm phán chính thức nào giữa Inter và MU.

Áp lực sẽ đè nặng lên vai MU khi Sanchez chơi trận đấu cuối cùng của mùa giải cho Inter, gặp Atalanta vào ngày 2/8 và trở về Anh vào cuối tuần đó. Sanchez thậm chí còn không thể đóng góp cho MU ở sân chơi Europa League vì đã khoác áo Inter ở đấu trường này.

Rõ ràng, MU đang phải trả giá khi trao cho Sanchez bản hợp đồng có thể nói là béo bở nhất ở Premier League. MU đã ra giá cao hơn Man City để đưa Sanchez về từ Arsenal và ký hợp đồng 4 năm rưỡi. Ngoài việc kiếm 20,4 triệu bảng tiền lương và bản quyền hình ảnh, Sanchez bỏ túi thêm 1,1 triệu bảng/năm tiền thưởng. Những điều khoản đẩy số tiền MU phải chi trả cho Sanchez lên tới 25 triệu bảng/năm. Hai năm còn lại trong hợp đồng Sanchez, MU sẽ mất thêm 50 triệu bảng.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm