MU: Hãy học tuyển Pháp để tối ưu hóa được Paul Pogba

20/03/2020 16:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU chưa bao giờ được hưởng lợi từ Paul Pogba ở phiên bản hay nhất của anh. Từ khi đến Old Trafford, tiền vệ người Pháp có nhiều khoảnh khắc tỏa sáng nhưng vẫn chưa đạt đến độ rực rỡ và anh hầu như không cống hiến được gì dưới thời Ole Gunnar Solskjaer vì chấn thương.

Vì sao Pogba thay đổi thái độ, muốn ở lại MU?

Vì sao Pogba thay đổi thái độ, muốn ở lại MU?

Paul Pogba và người đại diện của mình, Mino Raiola có nhiều lý do để tiếp tục ở lại MU trong mùa Hè năm nay.

Làm thế nào để Pogba phát huy được tốt nhất các phẩm chất của anh? Ý kiến chung nhất là Pogba cần không chỉ các đồng đội chơi cùng thực sự chất lượng mà quan trọng không kém là anh còn cần được chơi trong một hệ thống thi đấu được “đo ni đóng giày” cho anh.

Đó là những gì người Pháp đã làm và làm một cách hoàn hảo ở World Cup 2018 mà họ đăng quang với một Pogba đầy thăng hoa. Đấy là gợi ý cho MU. Muốn tối ưu hóa Pogba, hãy chơi như Les Bleus. Liệu Quỷ Đỏ có thể sao chép cách chơi ấy với những con người của họ hiện tại không? Chúng ta cùng xem.

MU, tin bong da MU, chuyển nhượng Manchester United, MU bán Pogba, Pogba ở lại MU, tin tuc bong da MU hom nay, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, kết quả bóng đá MU
MU có thể sao chép lối chơi của tuyển Pháp để tối ưu hóa Pogba?

Hàng phòng ngự

Cách chơi của thủ môn và các trung vệ của tuyển Pháp không có gì quá đặc biệt. Hugo Lloris chỉ thể hiện mình ở mức đủ tốt trong khi Varane và Samuel Umtiti làm rất, rất tốt công việc của họ. Điều đó có nghĩa MU cũng không cần một kiểu chơi đặc biệt nào mà chỉ cần các cầu thủ phòng ngự của họ thể hiện được phẩm chất của mình.

Với De Gea trong khung gỗ, họ có một thủ môn dù không đạt phong độ cao nhất lúc này nhưng vẫn có thể sánh ngang phong độ của Lloris hồi 2018. Với Harry Maguire, họ có một trung vệ tuy chưa đến mức thăng hoa như cặp Varane – Umtiti ở World Cup nhưng vẫn là chốt chặn vững chắc và là thủ lĩnh đáng tin cậy. Maguire đã thể hiện được các phẩm chất phòng ngự của mình khá chơi cặp cùng Lindelof hay Eric Bailly.

Hậu vệ cánh

Didier Deschamps sử dụng Benjamin Pavard và Lucas Hernandez vì đánh giá cao khả năng phòng ngự của họ so với Djibril Sidibe và Benjamin Mendy. Ngoài ra, họ cũng sung sức hơn cặp đôi thứ 2.

Pavard và Lucas không chỉ lo phòng ngự mà họ còn có nhiệm vụ dâng cao tấn công nhưng họ vẫn gây ấn tượng nhiều nhất ở khả năng phòng ngự. Đơn cử, thống kê cho thấy không cầu thủ Pháp nào khác tắc bóng nhiều bằng Lucas Hernandez (16 lần) ở World Cup 2018 và so sánh tất cả các đội thì cũng chỉ có Casemiro của Brazil là có số lần tắc bóng nhiều hơn (17 lần).

Ở MU, Aaron Wan-Bissaka và Brandon Williams (hoặc Luke Shaw) có thể biến mình thành những Pavard và Lucas của Ole Gunnar Solskjaer. Cả hai đều có khả năng phòng ngự tốt. Đặc biệt, Aaron Wan-Bissaka rất mạnh về phòng ngự, có thể bao cả cánh phải.

Tiền vệ phòng ngự

N’Golo Kante đảm nhiệmquá xuất sắc vai trò này ở World Cup 2018. Anh không chỉ chơi pressing thiện nghệ mà còn là tấm khiên che chắn phía trước hàng thủ của Les Bleus khi đối thủ tấn công. Kante thực hiện 20 pha cắt bóng ở giải này, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào của anh ít nhất 12 lần cắt bóng. Khi có bóng, anh lại là người chuyền bóng nhiều nhất đội.

Ở MU, Fred có thể trở thành Kante của Ole Gunnar Solskjaer. Tiền vệ người Brazil chơi tốt nhất khi đá như một số 8 nhưng anh cũng có thể chuyền bóng và pressing chứ không chỉ tham gia vào các cuộc đấu tay đôi. Như Kante, Fred cắt bóng (36 lần) và chuyền bóng (1536) nhiều hơn bất kỳ tiền vệ nào khác của MU từ đầu mùa cho tới nay.

Tiền vệ con thoi

Ở World Cup, Blaise Matuidi đảm nhiệm vai trò này của tuyển Pháp. Với nguồn năng lượng dồi dào, anh vừa hỗ trợ phòng ngự, bọc lót, bịt khoảng trống, vừa có những pha băng lên tấn công.

Ở MU, Scott McTominay có thể trở thành Matuidi của Ole Gunnar Solskjaer. Anh vừa có kỹ thuật, lại vừa năng nổ và giàu năng lượng, những thuộc tính rất cần để chơi tiền vệ con thoi.

Tiền vệ dẫn dắt lối chơi

Paul Pogba đã tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2018 trong vai trò này. Anh là người khởi phát, châm ngòi cho các pha tấn công của Les Bleus. Không có cầu thủ Pháp nào khác thực hiện nhiều đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân bằng anh (69).

Dĩ nhiên, MU cũng đang muốn thấy Pogba ở tuyển Pháp và Pogba ở MU nhập làm một. Đội bóng Anh đã thử dùng Pogba trong vai trò tiền vệ lệch trái anh từng chơi rất hay ở Juventus nhưng vai trò tiền vệ dẫn dắt lối chơi cũng có thể phù hợp với anh.

Trước đây, MU khó có thể sử dụng Pogba trong vai trò này vì họ thiếu những nhân tố sáng tạo ở khu vực 1/3 cuối sân nhưng giờ họ đã có Bruno Fernandes nên Pogba có thể được dùng trong vai trò tiền vệ dẫn dắt lối chơi.

Tiền đạo “công nhân”

Ở tuyển Pháp, Antoine Griezmann đảm đương rất tốt vai trò này ở World Cup 2018. Anh làm tất cả mọi việc có thể. Vừa có mặt ở khu vực 1/3 cuối sân để nhận bóng và dứt điểm hoặc phối hợp tiếp với đồng đội, vừa thực hiện các tình huống cố định, vừa lùi về tham gia phòng ngự.

Ở MU, Bruno Fernandes có thể đóng vai trò tương tự. Anh đã chứng tỏ mình nguy hiểm thế nào trong các tình huống bóng chết, lợi hại ở khu vực 1/3 cuối sân, truyền cảm hứng và mang lại sự tự tin cho đồng đội. Bruno Fernandes cũng cho thấy anh sẵn sàng và có thể lùi xuống lấp khoảng trống để hỗ trợ phòng ngự.

Tiền đạo kết nối

Giroud không ghi bàn nào ở World Cup 2018 nhưng vai trò của anh không vì thế mà kém ý nghĩa. Lôi kéo các trung vệ đối phương, trở thành điểm đến cho các quả tạt từ cánh hay những quả phạt góc, tận dụng khả năng không chiến của mình để tranh chấp, kiểm soát bóng rồi tạo cơ hội cho các đồng đội dứt điểm.

Đây là vai trò Odion Ighalo có thể đảm đương ở MU. Tất nhiên, Anthony Martial tinh tế hơn Ighalo và có thể đóng vai trò kết nối nhưng anh chơi giống phong cách của Karim Benzema hơn. Ighalo ca lớn, mạnh mẽ, cần mẫn, hoàn toàn có thể trở thành “trạm trung chuyển” cho các pha bóng bổng của MU. Tuy không phải người giỏi nhất nhưng anh chơi rất đồng đội và rất hợp với vai trò này.

Tiền đạo săn bàn

Kylian Mbappe hoàn thành quá xuất sắc vai trò này ở tuyển Pháp tại World Cup còn ở MU, Marcus Rashford có thể đảm đương nhiệm vụ này. Tiền đạo của MU có nhiều điểm tương đồng đến khó tin với sát thủ của Les Bleus.

Cả hai đều cao, trẻ trung, tốc độ cao, uyển chuyển, có thể đá rộng hoặc chơi cao trên hàng công. Cả hai đều đi bóng tốt, đều bùng nổ từ khi ở tuổi teen. Rashford đã tham gia vào 8/11 bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo) MU ghi vào lưới “Big 6” cũng như Leicester mùa này. Một vũ khí sát thương đúng nghĩa.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm