M.U đang đi theo vết xe đổ của Liverpool như thế nào?

12/09/2018 19:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - 5 năm đã trôi qua kể từ mùa giải cuối cùng M.U vô địch Premier League, cũng là mùa cuối cùng Sir Alex Ferguson còn tại vị. Liệu có phải M.U thời hậu Alex Ferguson đang đi theo vết xe đổ của Liverpool trong những năm 1990?

M.U đã chiến thắng như Liverpool

Hồi tháng 5/2011 khi M.U của Sir Alex Ferguson giành cúp vô địch Premier League thứ 12 và là chức vô địch Anh thứ 19 trong lịch sử của họ, qua đó vượt Liverpool về tổng số lần vô địch Anh, các fan Quỷ Đỏ bảo “M.U noi gương Liverpool như thế đấy”.

Đó là thông điệp đáp lại biểu ngữ nổi tiếng được các fan The Kop giơ lên khi chứng kiến M.U với nguồn cảm hứng Eric Cantona giành chức vô địch Premier League lần thứ 2 năm 1994, đại ý rằng “M.U hãy noi gương Liverpool”.

Chú thích ảnh

Gần 3 thập niên đã trôi qua kể từ khi Liverpool vô địch Anh lần cuối cùng, các fan Quỷ Đỏ thấy đội bóng của mình cũng đã bước qua những vinh quang của kỷ nguyên vàng mà ở đó họ vô địch Premier League lần gần nhất cách nay đã 5 năm.

Trong kỷ nguyên huy hoàng ấy, cứ mỗi khi có cơ hội là fan M.U lại móc máy Liverpool về chuyện họ quá thiếu thành công và chỉ biết bấu víu vào những vinh quang trong quá khứ.

Sir Alex Ferguson đã làm những gì ông cần làm, phế truất Liverpool khỏi ngôi Vương. Nhưng thấm thoắt đã 5 năm trôi qua kể từ ngày ấy M.U vẫn chưa vô địch Premier League thêm lần nào từ khi Sir Alex nghỉ hưu trong vinh quang.

TIN HOT M.U 12/9: 12 ngôi sao sắp ra đi. Lộ diện Giám đốc bóng đá lo chuyển nhượng

TIN HOT M.U 12/9: 12 ngôi sao sắp ra đi. Lộ diện Giám đốc bóng đá lo chuyển nhượng

12 ngôi sao sắp ra đi. Lộ diện Giám đốc bóng đá lo chuyển nhượng cầu thủ. Đó là những tin nổi bật liên quan tới M.U ngày 12/9/2018.

Thay thế họ trở thành quyền lực thống trị bóng đá Anh là Man City với tài cầm quân của Pep Guardiola và sức mạnh tài chính khổng lồ. Cuộc đua vô địch Premier League những mùa qua cũng trở nên cam go hơn với sự xuất hiện của “top 6” CLB hàng đầu. Hai thất bại sau 4 trận mở đầu mùa giải mới của M.U gồm trận thua Brighton và thảm bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Spurs khiến viễn cảnh Quỷ Đỏ trải qua mùa giải thứ 6 liên tiếp không vô địch lại hiển hiện trước mắt.

Dù M.U mới rồi đã ít nhiều khôi phục niềm tin cho các fan bằng chiến thắng 2-0 trước Burnley nhưng rõ ràng họ còn cả chặng đường dài phía trước. Lẽ nào hội chứng mùa thứ 3 của Jose Mourinho là có thật? 6 mùa không vô địch Ngoại hạng Anh với M.U đúng là điều không tưởng. Nhưng trước đây người ta cũng nói vậy về Liverpool mà cuối cùng mọi chuyện đã xảy ra.

Và M.U đang thất bại như Liverpool

Nếu nhìn vào vị trí xếp hạng cuối mùa của M.U từ khi David Moyes kế nhiệm Sir Alex ở mùa giải 2013-14 thì chúng ta không thấy có nhiều khác biệt với những gì Liverpool đạt được trong những năm 1990.

Trong giai đoạn 1991-1996, The Kop kết thúc mùa bóng lần lượt ở các vị trí thứ 2, 6, 6, 8, 4 và 3. Hầu hết các mùa giải ấy, mùa nào họ cũng giống như một đội bóng lớn cố gắng giành suất dự cúp Châu Âu. Hiếm khi họ cho thấy mình thực sự là ứng viên vô địch.

Nhưng dù sao Liverpool vẫn biết cách vô địch các giải đấu cúp trong đó có chức vô địch Champions League 2005 đáng nhớ ở Istanbul. Từ mùa giải 2013-14, M.U lần lượt xếp thứ 7, 4, 5, 6 và 2 cuối mùa ở Premier League.

Chú thích ảnh

Mới sau 4 vòng đấu mùa này, họ đã kém đội đầu bảng 6 điểm. Họ cũng vô địch các giải đấu cúp nhưng cú “ăn 3” mùa 2016-17 (cúp FA, Europa League, cúp Liên đoàn) không khác gì thành tích của Liverpool 2001 mà chính các fan M.U khi đó từng mỉa mai là “cú ăn ba của chuột Mickey”.

Mùa trước tuy là á quân nhưng M.U kém Man City đầu bảng tới 19 điểm và họ không giành được danh hiệu nào. Đội bóng của Jose Mourinho hiện tại không khác mấy so với Liverpool trong phần lớn các mùa giải đã qua của kỷ nguyên Premier League.

Trớ trêu hơn nữa là từ khi Juergen Klopp lên cầm quân, Liverpool không còn giống chính họ của những năm tháng thất bại tại Premier League trước đó chút nào còn M.U thì lại đang noi gương Liverpool nhưng lại là Liverpool trước khi Juergen Klopp xuất hiện.

Họ vẫn được coi là đội bóng lớn nhất thế giới với lượng fan hùng hậu. Nhưng M.U càng lâu vô địch Premier League, sức ép và kỳ vọng dồn lên vai các cầu thủ của họ càng lớn hơn.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm