MU có nên dốc tiền mua Koulibaly bằng mọi giá?

23/03/2020 16:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ người Senegal của Napoli Kalidou Koulibaly lại được liên hệ với MU, khiến tin đồn Quỷ Đỏ thực sự muốn chiêu mộ Koulibaly lại rộ lên. Họ nên hay không nên thực hiện vụ áp phe này?

MU: Ai là ‘vua tốc độ’ của Quỷ đỏ trong mùa bóng này?

MU: Ai là ‘vua tốc độ’ của Quỷ đỏ trong mùa bóng này?

Ole Gunnar Solskjaer đã và đang tạo nên một đội MU trẻ trung và cực kỳ đáng sợ với lối chơi phản công thần tốc. Quỷ Đỏ sở hữu nhiều cầu thủ nhanh nhẹn và chúng ta cùng xem họ là ai.

Câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi này có lẽ là mọi chuyện còn tùy thuộc MU có bao nhiêu ngân sách dành cho mua sắm. Nếu sẵn tiền, họ chắc chắn nên mua Koulibaly vì tuyển thủ Senegal này có thể coi như một giá trị được đảm bảo.

Có nhiều lí do ủng hộ MU mua Koulibaly. Một cách tổng quan, trung vệ của Napoli có chiều cao tốt (1,86m), cực mạnh mẽ, giàu tốc độ, thể lực sung mãn, giỏi đấu tay đôi.

Còn để đi vào chi tiết thì có mấy lí do chúng ta có thể viện dẫn. Thứ nhất, trung vệ của Napoli thực sự tài năng và tài năng ấy đã được kiểm chứng ở đẳng cấp cao nhất. Chẳng hạn, Koulibaly từng chơi rất tốt, hạn chế rất nhiều các mối đe dọa từ Salah và Sadio Mane, giúp Napoli đánh bại Liverpool 2-0 và cầm hòa The Kop 1-1 ở vòng bảng cúp C1 mùa này.

Thứ 2, Koulibaly rất ít chấn thương, đã chơi tổng cộng 48 trận đấu ở các giải cho Napoli mùa này cho tới khi mùa giải phải hoãn vì dịch Covid-19. Từ 2012 đến nay, mùa nào anh cũng chơi ít nhất 35 trận. Một chỉ dấu cho thấy đóng góp rất ổn định của trung vệ này theo thời gian.

Chú thích ảnh
Muốn mua Koulibaly, MU phải chi ít nhất 100 triệu euro

Thứ 3, Koulibaly năm nay 28 tuổi, đang ở độ chín của sự nghiệp và vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao nhiều năm nữa nên MU hoàn toàn có thể được hưởng lợi từ cầu thủ này trong dài hạn nếu thực hiện vụ áp phe.

Thứ 4, hàng thủ MU không phải không có vấn đề dù đã bổ sung Harry Maguire và Wan-Bissaka. Trong khi Victor Lindelof thường chỉ chơi ở mức tròn vai thì Eric Bailly lại rất nhạy cảm với chấn thương trong khi Phil Jones, Marcos Rojo đều không thực sự đáng tin cậy. Để nuôi hi vọng chinh phục các danh hiệu lớn, MU cần thêm một trung vệ hàng đầu và Koulibaly là lựa chọn không tồi.

Tuy nhiên, cũng có những lí do cho thấy MU có thể không cần Koulibaly mà vẫn có thể chinh phục danh hiệu lớn. Thứ nhất, nếu họ có thể nâng cấp được hàng công bằng một chân sút thực sự đẳng cấp và bổ sung được một tiền vệ sáng tạo nữa cho tuyến giữa thì hai tuyến trên của MU sẽ rất đáng chờ đợi và hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả thi đấu đáng mơ ước.

Hiện họ đã bất bại 11 trận gần nhất ở các giải nhờ “hiệu ứng Bruno Fernandes”. Chỉ với một tiền vệ đẳng cấp, MU đã “thay da đổi thịt” rất nhiều. Nếu có thêm sự phục vụ của một tiền vệ đẳng cấp nữa, họ sẽ còn hay hơn hiện tại. Nếu lại có một tiền đạo “cứng” nữa thì họ còn hay hơn gấp nhiều lần.

Khi đó, vẫn đề ở khâu phòng ngự có thể được bù đắp bằng hiệu quả ở khâu tấn công. Thứ 2, cần lưu ý là hàng thủ MU tuy không hoàn hảo nhưng không đến mức quá tệ và còn được hỗ trợ từ các tiền vệ trung tâm.

Bằng chứng là họ sạch lưới 9/11 trận gần nhất. Fred và Scott McTominay đang chơi khá tiến bộ, có thể giúp giảm tải một phần áp lực cho hàng thủ Quỷ Đỏ nên nếu hai tuyến trên của họ tấn công sắc bén thì cũng chính là một cách nữa để giảm sức ép cho hàng phòng ngự. Khi đó dù không có Koulibaly, MU cũng không cần quá lo về khâu phòng ngự.

Cuối cùng, cần nhớ rằng, nếu nói là cần thì một cách lí tưởng, MU cần mua 3 cầu thủ chất lượng cao cho cả 3 tuyến gồm 1 trung vệ, 1 tiền vệ sáng tạo đẳng cấp cao và một tiền đạo săn bàn hàng đầu.

Nhưng 3 ngôi sao như thế sẽ ngốn của họ một số tiền cực lớn nên nếu không thể mua cả ba mà buộc phải lựa chọn thì MU đương nhiên nên ưu tiên đầu tư cho hai tuyến trên hoặc nếu không thể mua được 2 ngôi sao tấn công đẳng cấp thì họ cũng phải mua ít nhất 1 người và khi ấy mới tính chuyện mua một trung vệ như Kalidou Koulibaly.

Đơn giản, xét cho cùng, phần lớn các cầu thủ phòng ngự, dù xuất sắc cũng chỉ có thể đảm bảo cho đội nhà sạch lưới còn muốn chiến thắng, họ cần những cầu thủ tấn công và phản công giỏi.

HT 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm