M.U có hàng công rất ổn, nếu đá kém là lỗi của Mourinho

05/11/2018 19:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho bảo ông muốn M.U tấn công linh hoạt hơn nữa nhưng thực tế các tiền đạo của Quỷ Đỏ đều chơi khá đa năng và nếu họ không phát huy được hết tiềm năng thì đó là lỗi của Mourinho.

M.U: Bây giờ, Mourinho đành phải lấy công bù thủ

M.U: Bây giờ, Mourinho đành phải lấy công bù thủ

11 vòng đấu trôi qua nhưng có một điểm chung dễ thấy ở M.U là sự yếu kém của hàng thủ. Thực tế này khiến Jose Mourinho chỉ còn hi vọng vào hàng công để bù đắp cho sự mất cân bằng trong lối chơi.

Mourinho bảo ông muốn chơi với 3 cầu thủ tấn công mà ở đó họ không nhất thiết phải cố định vai trò của mình là cầu thủ đá cánh hay trung phong. Rồi ông kể thực tế ở các đội bóng mình từng huấn luyện nhiều khi cầu thủ đá cánh còn ghi bàn nhiều hơn cả trung phong.

Như Ronaldo ghi nhiều bàn hơn Benzema hay Higuain hồi còn ở Real Madrid. Hay ở Chelsea dù đá cánh nhưng Damien Duff hay Arjen Robben vẫn ghi bàn khá thường xuyên. Ở M.U hiện nay cả Rashford, Martial lẫn Alexis Sanchez đều từng đá cả cánh lẫn trung phong và đều đã từng chơi tốt trong cả hai vai trò này nhưng mãi gần đây mới có Martial làm Mourinho hài lòng sau khi anh liên tục tỏa sáng ở các trận gần nhất khi xuất phát ở cánh trái.

Alexis Sanchez rất hiếm khi chơi hay từ khi cập bến Old Trafford còn Rashford cũng thường xuyên đá dở bất kể là chơi ở vị trí nào và đá chính hay vào sân thay người. Còn hai người nữa là Jesse Lingard và Juan Mata cũng được Mourinho dùng ở hơn một vị trí. Có trận Mata đá cánh phải, có trận lại chơi hộ công. Jesse cũng có lúc đá cánh phải, có lúc đá tiền vệ trung tâm...

Chú thích ảnh

Mourinho vốn thích các cầu thủ đa năng và không cố định vị trí hoặc những tiền đạo mạnh mẽ, tì đè tốt. Gần như tất cả các cầu thủ tấn công của M.U hiện nay đều thuộc đúng mẫu ông thích. Quan trọng nữa là họ đã chứng minh được là mình tài năng thực sự. Mata từng chơi rất hay ở Chelsea trước khi bị chính Mourinho bán sang M.U và ở M.U thì anh chưa bao giờ chơi hay và ổn định được như anh từng thể hiện ở Chelsea.

Alexis Sanchez chơi tuyệt vời ở Arsenal nhiều mùa liền nhưng từ khi đến M.U thì tàn lụi. Martial chơi rất tốt khi mới được Van Gaal mua về nhưng sau khi Mourinho cầm quân thì mãi mấy trận gần đây anh mới lấy lại phong độ cao trước đó. Rashford cũng từng chơi hay dưới thời Van Gaal nhưng rất hiếm khi anh tỏa sáng từ khi Mourinho cầm quân.

Chú thích ảnh

Lukaku ghi bàn khá ổn định ở Everton nhưng đến M.U thì từ đầu mùa tới nay anh vô cùng mờ nhạt. M.U không thể cùng lúc đẩy đi tất cả những Rashford, Mata, Alexis Sanchez, Lukaku rồi mua ngôi sao tấn công mới thay thế. Thứ nhất là nếu họ có làm như thế cũng không có gì đảm bảo là họ thành công. Thứ 2, như đã nói, những cầu thủ tấn công nói trên không phải là kém tài hay không đúng mẫu ưa thích Mourinho mà do Mourinho chưa khai thác được tài năng của họ theo cách nào đó. Và đó không phải lỗi của họ mà là của HLV người Bồ Đào Nha. Nếu so với các đối thủ cạnh tranh, M.U thậm chí có nhiều lựa chọn tấn công hơn.

Ở Liverpool, ông Klopp chỉ dùng bộ ba Mane – Firmino – Salah. Ở Tottenham, ông Mauricio Pochettino chỉ có Harry Kane và Heung Min Son. Ở Chelsea, ông Sarri chỉ có Pedro, Morata, Willian, Hazard. Ở Arsenal, ông Unai Emery có bộ ba Oezil - Lacazette – Aubameyang. Ở Man City, Pep Guardiola có Aguero, Gabriel Jesus, Sterling, Bernardo Silva, Leroy Sane...

Ở M.U, Mourinho có Alexis Sanchez, Martial, Rashford, Lukaku, Lingard, Juan Mata. Hoàn toàn không ít lựa chọn hơn các đồng nghiệp của ông. Thậm chí là còn nhiều hơn. Vậy mà ông vẫn kêu M.U tấn công kém linh hoạt. Vẫn đòi ban lãnh đạo mua ngôi sao này ngôi sao kia.

Những ngôi sao M.U đang sở hữu là mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng tên tuổi. Sẽ là rất không thuyết phục nếu Mourinho cứ phê phán những ngôi sao hiện có vì ai cũng thấy nếu họ được huấn luyện bởi một nhà cầm quân khác, rất có thể mọi chuyện đã khác đi nhiều.

Thế nên, thay vì kêu ca, Mourinho phải làm sao phát huy bằng được tài năng của các ngôi sao hiện tại. Nếu ông làm được như vậy, chúng ta hứa hẹn sẽ được chứng kiến một M.U khác, một M.U tấn công hiệu quả, nguy hiểm hơn thay vì đội bóng có lối chơi khá khô cứng và thiếu biến ảo như lâu nay mọi người vẫn thấy.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm