MU cần mua sắm như dưới thời Louis van Gaal

24/04/2021 08:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Nếu MU muốn tìm lại được sự coi trọng với tư cách một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu nước Anh và châu lục, họ sẽ phải làm những gì từng làm dưới thời huấn luyện viên Louis van Gaal.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal vs Everton. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal vs Everton. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh:Arsenal vs Everton. Lịch thi đấu bóng đá Cúp quốc gia Bamboo Airway: HAGL vs An Giang, Phố Hiến vs SLNA. Lịch bóng đá ngày 23/4, sáng 24/4.

Thuận lợi của Ole Solskjaer là ông không phải giải quyết tương lai của Paul Pogba qua ứng dụng Zoom ngay trong lúc này. Nhưng khó khăn của nhà cầm quân người Na Uy là ông đang bị lôi kéo vào cơn giận dữ liên quan tới kế hoạch mang tên Super League.

Sáng hôm qua (giờ địa phương), hàng chục người hâm mộ MU đã kéo tới sân tập Carrington nhằm phản đối sự tham gia của giới chủ Glazer vào kế hoạch ly khai khỏi Champions League đầy tranh cãi. Tại đó, Solskjaer đã đứng ra đàm phán với người biểu tình. Trong cuộc trò chuyện, ông nói rằng Chủ tịch Joel Glazer “yêu” câu lạc bộ- một câu nói khiến sự việc trở nên tồi tệ chẳng kém gì khi MU nằm trong số 12 CLB khai sinh ra Super League.

Trên mạng xã hội, một số người hâm mộ cố gắng khẳng định Solskjaer đã không nói điều đó. Nhưng khi được hỏi liệu có hiện diện tại Carrington vào thời điểm đó hay không, họ không thể trả lời. Trong khi đó, những người đã đứng căng băng rôn dưới ánh nắng mặt trời ở Carrington, khẳng định Solskjaer đã làm như vậy.

Những người hâm mộ đã được thông báo rằng HLV Solskjaer sẽ nói chuyện với họ với điều kiện là cuộc trao đổi không được ghi hình. Và trong tâm thế thoải mái khi không có máy quay, Solskjaer đã bảo vệ Joel Glazer- người đàn ông đã không đặt chân đến Manchester trong hơn 2 năm qua và lần đầu tiên giao tiếp với người hâm mộ sau 16 năm là vào Thứ Tư vừa qua, một cách vụng về.

MU, Tin bóng đá MU, Chuyển nhượng MU, Bruno Fernandes gia hạn, MU mua Varane, tin tức MU, Bruno Fernandes, Varane, Pogba, chuyển nhượng, chuyển nhượng bóng đá, tin MU
Solskjaer đã bảo vệ nhà Glazer

  

Ed Woodward sắp từ chức. MU chấp nhận một hợp đồng tài trợ áo đấu không sinh lợi bằng thỏa thuận hiện có với Chevrolet. Các thương hiệu đã lạnh nhạt trong việc tài trợ cho các CLB Premier League sau phản ứng dữ dội với kế hoạch Super League.

“Thật là một tuần tuyệt vời”, một nguồn tin của MU nói một cách mỉa mai vào hôm thứ Ba. Cuộc biểu tình của người hâm mộ sáng qua cho thấy mối quan hệ giữa họ và giới chủ của CLB đang ở mức thấp nhất kể từ khi Joel, Avram và Bryan phải yêu cầu cảnh sát hộ tống rời Old Trafford vào năm 2005.

Giữa những biến động, theo tính toán khoa học, MU vẫn còn khả năng vô địch Premier League và có trận bán kết thứ 5 trong vòng 15 tháng qua, để chiến đấu. Nhưng trên thực tế, vị trí thứ 2 là khả thi hơn với MU ở Premier League và tồn tại ở đó mối đe dọa về mùa giải không danh hiệu thứ 6 trong 8 mùa qua.

HLV Solskjaer coi giải đấu là thước đo thực sự cho sự phát triển của đội bóng của mình và dựa trên quỹ đạo đó, MU không còn cách nào khác ngoài việc phải vươn lên dẫn đầu ở mùa giải tới. Tuy nhiên, sự chuẩn bị của họ, vốn đã bị tổn hại do không giải quyết được tương lai của các cầu thủ chủ chốt, đại dịch COVID-19, đã trở nên trầm trọng hơn bởi sự khôn ngoan của nhà Glazer.

“Ngay bây giờ, ưu tiên của chúng tôi là tiếp tục hỗ trợ tất cả các đội của chúng tôi khi họ thúc đẩy thành tích tốt nhất có thể cho mùa giải”, Joel Glazer viết trong bức thư xin lỗi gửi tới người hâm mộ sau biến cố Super League. Nhưng cho Joel Glazer có làm gì bây giờ đi nữa, nó cũng không tác động gì tới phong độ của MU. Sự hỗ trợ chỉ sẽ đến ở thị trường chuyển nhượng mùa Hè, nơi nhà Glazer có thể cho thấy họ có thiện chí hay không.

MU, Tin bóng đá MU, Chuyển nhượng MU, Bruno Fernandes gia hạn, MU mua Varane, tin tức MU, Bruno Fernandes, Varane, Pogba, chuyển nhượng, chuyển nhượng bóng đá, tin MU
Sancho và Haaland là những mục tiêu của MU

  

MU cần 6 bản hợp đồng nếu được đáp ứng yêu cầu mua tất cả các mục tiêu nhằm tập hợp một đội hình có khả năng lật đổ Man City mùa tới. MU đã không làm được điều đó kể từ mùa Hè thứ hai của HLV Louis van Gaal vào năm 2015, khi họ mua 6 tân binh.

Quỷ đỏ cần 1 thủ môn dự bị, 1 hậu vệ phải, 1 trung vệ, 1 tiền vệ, 1 cầu thủ chạy cánh và 1 tiền đạo. Nhưng có vẻ như Joel Glazer tới Elland Road dự khán trận đấu của MU với Leeds United cuối tuần này còn khả thi hơn việc CLB có thể giải quyết tất cả những yêu cầu chuyển nhượng chỉ trong một mùa Hè.

MU cần phải bán để chỉ ký một nửa số cầu thủ đó. David De Gea, Eric Bailly, Paul Pogba, Jesse Lingard có thể giúp MU kiếm được số tiền cao nhất khoảng 150 triệu bảng. MU nhiều khả năng sẽ kết thúc quan hệ với Edinson Cavani và chia tay Juan Mata vào cuối tháng 6 khi hợp đồng đôi bên hết hạn. MU cũng có thể tiết kiệm 2 triệu bảng ngân sách tiền lương nếu điền tên 4 thủ môn của họ vào danh sách thanh lý. Sergio Romero và Joel Pereira sẽ rời đi, Lee Grant 38 tuổi đã là huấn luyện viên. Nathan Bishop, cầu thủ 21 tuổi được trao 2 bản hợp đồng nhưng trận đấu cạnh tranh gần nhất tham gia là cách đây 18 tháng, không thể dự bị cho Henderson.

Raphael Varane, trung vệ MU có thể mua với giá 60 triệu bảng là đối tác hoàn hảo cho Harry Maguire. Alex Telles đã kích động Luke Shaw và MU đã liên hệ với Kieran Trippier hồi tháng Giêng với hy vọng sẽ phát huy tối đa tiềm lực của Aaron Wan-Bissaka. Trong đợt tập trung tuyển Anh, Declan Rice đã hỏi Harry Maguire và Luke Shaw về cuộc sống ở Manchester. Rice là mục tiêu MU đã theo dõi từ 3 kỳ chuyển nhượng đã qua, để dự phòng cho nguy cơ mất Paul Pogba. Nếu có người mua Pogba, MU sẽ phải bán anh thay vì mất trắng trong mùa giải tới. Pogba và người đại diện Mino Raiola tới giờ cho thấy họ chưa hề sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận mới.

Bên cạnh đó, MU không loại trừ khả năng theo đuổi Jadon Sancho- mục tiêu Dortmund sẵn sàng bán. Trong khi HLV Solskjaer và Giám đốc bóng đá John Murtough đồng ý rằng Erling Haaland là một “số 9’ lý tưởng.

Chỉ riêng Rice, Sancho và Haaland đã tiêu tốn không ít ngân sách và MU chưa bao giờ vượt quá mức chi tiêu 150 triệu bảng trong một mùa Hè để có được những bản hợp đồng lâu dài. MU ưu tiên 3 cầu thủ và nếu đúng như vậy thì đó phải là một trung vệ, một tiền vệ và một tiền đạo.

Họ sẽ được chào đón nồng nhiệt hơn tại Carrington.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm