MU: Cách mạng bắt đầu từ chính Solskjaer

10/02/2020 21:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Mới 1 năm trước, Ole Gunnar Solskjaer còn được quá nửa fan MU ca ngợi như thiên tài. Nhưng giấc mộng tái thiết MU của Ole đang đi chệch hướng và tương lai của ông bị đặt dấu hỏi.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 10/2. Trực tiếp Nữ Đài Loan vs Trung Quốc, nữ Úc vs Thái Lan. Vòng loại Olympic 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 10/2. Trực tiếp Nữ Đài Loan vs Trung Quốc, nữ Úc vs Thái Lan. Vòng loại Olympic 2020

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á: Nữ Đài Loan vs Trung Quốc, nữ Úc vs Thái Lan. Kết quả bóng đá La Liga vòng 23: Betis vs Barca. Kết quả bóng đá Ý vòng 23: Inter vs AC Milan. Kết quả bóng đá Đức vòng 21. Kết quả bóng đá Pháp vòng 24. Lịch bóng đá ngày 9/2, rạng sáng 10/2.

Cuộc cách mạng trẻ dang dở

Một trong những mục tiêu của Ole khi cầm quân là trẻ hóa MU, nhưng đến giờ, kế hoạch của ông diễn ra không suôn sẻ. Những mục tiêu quan trọng phục vụ cho dự án này như Presnel Kimpembe, Sean Longstaff và James Maddison chưa ai đến Old Trafford trong khi những người đã đến như Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka và Daniel James lại có những vấn đề riêng. James mới 22 tuổi nhưng đã phải chơi quá nhiều trận đấu khiến anh mệt mỏi và đánh mất sự sắc bén. Maguire, 26 và Wan-Bissaka 22 tuổi là những trụ cột của hàng thủ MU nhưng họ vẫn chưa tỏ ra xứng đáng với đồng tiền bát gạo.

Trụ cột ra đi

Nếu những cuộc chia tay của Alexis Sanchez, Chris Smalling và Antonio Valencia không làm tổn hại MU thì sự ra đi của Romelu Lukaku thực sự là vấn đề vì nó khiến Quỷ Đỏ mất chân sút ghi bàn chủ lực và đến giờ họ vẫn chưa tìm được người thay thế. Gánh nặng ghi bàn dồn lên Marcus Rashford và khi Rashford chấn thương thì đến lượt Anthony Martial phải gánh vác trọng trách nặng nề, nhiệm vụ gần như bất khả thi với anh.

Cầu thủ trẻ chưa đáp ứng kỳ vọng

Solskjaer đang nỗ lực phát huy tiềm năng của các cầu thủ trẻ MU nhưng ông còn rất nhiều việc phải làm với họ. Tất cả những Diogo Dalot (20 tuổi), Victor Lindelof (24) và Eric Bailly (25) đều còn trẻ và những gì họ thể hiện chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Dalot ghi bàn đầu tiên cho MU ở trận gặp Tranmere nhưng Premier League là câu chuyện khác. Anh mới được đá chính đúng 1 trận ở giải Ngoại hạng mùa này và đó là trận MU thua Newcastle 0-1. Bailly không chơi trận nào từ sau khi phẫu thuật đầu gối hồi mùa Hè và trước đó đã nghỉ đá 34 trận từ khi gia nhập MU.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da, MU, Man United, Solskjaer, bóng đá Anh
Tương lai của Ole Gunnar Solskjaer ở MU đang rất mờ mịt

Vấn đề Pogba

Ole muốn Pogba ở lại và làm nhân tố chủ chốt, dẫn dắt tuyến giữa của MU. Pogba lại muốn ra đi và đã vài lần công khai mong muốn ra đi. Mùa này, tiền vệ người Pháp toàn dính chấn thương dai dẳng khiến anh hầu như không đóng góp được gì cho đội bóng suốt từ đầu mùa. Trong lúc đó, các tin đồn vẫn xuất hiện đều đều còn thời hạn hợp đồng của Pogba với MU cứ rút ngắn dần.

Real Madrid và Juventus đã chờ sẵn ngoài cửa với những đề nghị hứa hẹn là hấp dẫn. MU không muốn bán nhưng Pogba cứ muốn đi và Quỷ Đỏ thì không muốn mất không hay phải bán rẻ cầu thủ đã ngốn của họ 89 triệu bảng phí chuyển nhượng khi rời Juve trở lại Old Trafford Hè 2016.

Lối chơi trục trặc

MU hiện tại là đội đá phản công. Trận lớn, đối thủ lớn thì chơi hay. Trận dễ, đối thủ bị đánh giá thấp hơn thì đá dở. Trong lúc phản công hiệu quả thì họ lại gặp khó khăn khi phải chủ động tấn công, xuyên phá những hàng phòng ngự số đông. Cầu thủ MU nhanh, khỏe nhưng tốc độ luân chuyển bóng của họ lại quá chậm.

Trong khi Rashford và Martial lẻn xuống phía sau hàng thủ đối phương, đồng đội của họ lại thường chỉ tung ra những đường chuyền đơn giản. Khả năng sáng tạo kém giết chết hiệu quả thi đấu của họ và cứ mỗi lúc như thế, người ta lại nói về chuyện MU cần một người sáng tạo như Pogba nhưng tất nhiên, không chơi với tinh thần “dã đám” như Pogba.

Ole cũng là vấn đề

Càng lúc người ta càng thấy Ole Gunnar Solskjaer chưa sẵn sàng cho một thách thức cực đại như MU. Tâm huyết ông không thiếu. Tình yêu ông có dư. Nhưng năng lực chuyên môn của ông thì chưa đáp ứng được yêu cầu.

Từ khi thay Mourinho dẫn dắt MU, Ole vẫn không làm cho Quỷ Đỏ chơi hiệu quả hơn nếu không muốn nói thành tích của MU đã và đang tụt lùi. Ole cũng chưa tạo ra được một đội MU có bản sắc rõ ràng, cũng chưa giúp MU trở lại với thứ bóng đá tấn công làm say mê lòng người như thời Sir Alex.

Đành rằng, MU bế tắc và sa sút kéo dài như hiện tại còn do những nguyên nhân khác nhưng cựu tiền đạo Na Uy cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nếu Quỷ Đỏ không giành được quyền dự Champions League mùa tới, ông rất khó trụ lại để tiếp tục triển khai dự án của mình.

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm